85 đề tài vào Chung khảo Giải thưởng Khoa học và Công nghệ sinh viên năm 2023

NDO - Sau vòng Sơ khảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã có 85 đề tài đã được lựa chọn vào vòng Chung khảo Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023. 
0:00 / 0:00
0:00
Chấm Sơ khảo Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Chấm Sơ khảo Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học là giải thưởng thường niên do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức dành cho dành cho sinh viên, giảng viên trẻ trong cơ sở giáo dục đại học của cả nước.

Năm nay, từ 481 đề tài tham gia Giải thưởng, đã có 85 đề tài được lựa chọn vào vòng Chung khảo.

Các đề tài khoa học vào vòng Chung khảo đến từ 45 cơ sở giáo dục đại học, thuộc 6 lĩnh vực, trong đó, lĩnh vực Khoa học tự nhiên có 9 đề tài; lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ có 17 đề tài; lĩnh vực Khoa học y - dược có 7 đề tài; lĩnh vực Khoa học nông nghiệp có 5 đề tài; lĩnh vực Khoa học xã hội có 43 đề tài, Khoa học nhân văn có 4 đề tài.

Ngày 8/11, tại Đại học Đà Nẵng, phiên họp các Hội đồng vòng Chung khảo Giải thưởng sẽ khai mạc, sau đó, ngày 10/11, lễ tổng kết và trao giải sẽ được tổ chức tại hội trường Trường đại học Sư phạm kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng.

Danh sách 45 cơ sở đại học có đề tài vào vòng Chung khảo:

85 đề tài vào Chung khảo Giải thưởng Khoa học và Công nghệ sinh viên năm 2023 ảnh 1
85 đề tài vào Chung khảo Giải thưởng Khoa học và Công nghệ sinh viên năm 2023 ảnh 2