8 kỳ Festival hoa Đà Lạt qua ống kính nhiếp ảnh

NDO - Hơn 100 hình ảnh về các chương trình, hoạt động của Festival hoa Đà Lạt qua 8 kỳ tổ chức đang được trưng bày, triển lãm tại khu vực Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm.

Sáng 20/12, Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao thành phố Đà Lạt khai mạc Triển lãm ảnh “Đà Lạt qua 8 kỳ Festival Hoa”. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX-năm 2022.

8 kỳ Festival hoa Đà Lạt qua ống kính nhiếp ảnh ảnh 1

Không gian triển lãm ảnh “Đà Lạt qua 8 kỳ Festival Hoa”.

Trong không gian khối bông hoa dã quỳ tại Quảng trường Lâm Viên, triển lãm trưng bày, giới thiệu đến công chúng hơn 100 hình ảnh về các chương trình, các hoạt động chính và các hoạt động hưởng ứng Festival hoa Đà Lạt qua 8 lần đã tổ chức.

Theo Ban tổ chức, nguồn ảnh chủ yếu của nhà báo Võ Trang (Báo Lâm Đồng) và một số hình ảnh sưu tầm từ nguồn khác.

8 kỳ Festival hoa Đà Lạt qua ống kính nhiếp ảnh ảnh 2

Các em học sinh đến với triển lãm.

Đà Lạt được ví là xứ sở ngàn hoa, nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng đất, nhân kỷ niệm 110 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (năm 2003), tỉnh Lâm Đồng tổ chức sự kiện văn hóa, du lịch tầm cỡ; trong đó có hoạt động quảng bá, giới thiệu và thu hút đầu tư ngành hoa. Sự kiện này được xem là sự khởi đầu cho Festival hoa Đà Lạt.

Sau đó 1 năm, Lễ hội sắc hoa Đà Lạt diễn ra. Với thành công bước đầu, tỉnh Lâm Đồng quyết định tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ nhất vào năm 2005 và tiếp tục tổ chức lần thứ hai năm 2007.

Năm 2009, Thủ tướng Chính phủ công nhận danh hiệu “Đà Lạt - Thành phố Festival Hoa Việt Nam”. Từ đó, 2 năm 1 lần, Festival hoa Đà Lạt được tổ chức.

8 kỳ Festival hoa Đà Lạt qua ống kính nhiếp ảnh ảnh 3

Không gian trưng triển lãm tranh của văn nghệ sĩ Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng.

Tại không gian Triển lãm ảnh “Đà Lạt qua 8 kỳ Festival Hoa”, Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng tổ chức trưng bày, giới thiệu 130 tác phẩm tranh, ảnh, tượng gỗ điêu khắc của văn nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia về nét đẹp văn hóa truyền thống, con người, các danh lam thắng cảnh địa phương, với chủ đề “Đà Lạt tôi yêu”.

Triển lãm diễn ra đến ngày 31/12.