700 người gốc Việt Nam và Khmer được khám, chữa bệnh miễn phí

NDO -

Ngày 2/4, Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và Hội Khmer-Việt Nam tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho khoảng 700 người gốc Việt và người Khmer có hoàn cảnh khó khăn thuộc tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia.

Khoảng 700 người gốc Việt Nam và Khmer được khám chữa bệnh và phát thuốc. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)
Khoảng 700 người gốc Việt Nam và Khmer được khám chữa bệnh và phát thuốc. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Hoạt động này được tổ chức tại 2 điểm trên địa bàn huyện Leuk Daek, tỉnh Kandal,  với chi phí thuốc men trị giá khoảng 5.000 USD do Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh tài trợ. Cùng với đó, mỗi bà con đến khám bệnh còn được nhận quà (gồm 5kg gạo và 20.000 Real ) từ nguồn do Đại sứ quán Việt Nam huy động.

Phát biểu ý kiến tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng đánh giá cao việc khám chữa bệnh cho bà con, coi đây là hoạt động xã hội có ý nghĩa quan trọng.

“Việc khám chữa bệnh cho người có hoàn cảnh khó khăn hôm nay là góp phần chăm sóc, bảo đảm sức khỏe cho bà con. Hoạt động này càng có ý nghĩa khi năm 2022, Việt Nam và Campuchia tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao”, Đại sứ nhấn mạnh.

700 người gốc Việt Nam và Khmer được khám chữa bệnh miễn phí -0
Đại sứ Nguyễn Huy Tăng trao quà cho bà con. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP) 

Nhân dịp Lễ đón năm mới cổ truyền Chol Chnăm Thmây của dân tộc Khmer sắp tới, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến đại diện chính quyền địa phương cùng bà con cộng đồng, bao gồm các gia đình Campuchia và người gốc Việt Nam trên địa bàn.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, bác sĩ Tôn Thanh Trà, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh cho biết, bệnh viện có nhiều hoạt động để chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Trong những năm trước, bệnh viện thường xuyên tổ chức các hoạt động khám từ thiện, tuy nhiên trong 2 năm vừa qua, do tình hình dịch Covid-19 nên không triển khai được.

“Đây là hoạt động thường xuyên của bệnh viện. Chúng tôi có chế độ giảm giá cho bà con khó khăn. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục các chương trình khám từ thiện, hiến máu nhân đạo, làm các công việc hướng tới cộng đồng với hy vọng chung tay, chung sức cùng cộng đồng để bà con có cuộc sống tốt hơn, khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn”, ông  Tôn Thanh Trà chia sẻ.