667 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh, hầu hết trong khu cách ly

NDO -

Trong cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Ban Chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 25-6, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, riêng trong 24 giờ qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố ghi nhận con số kỷ lục: 667 trường hợp trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn. Phần lớn các trường hợp này nằm trong khu phong tỏa, khu cách ly.

Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Trong đó, 99 trường hợp trong khu phong tỏa; 538 trường hợp trong khu cách ly; 14 trường hợp tầm soát, sàng lọc khi khám tại bệnh viện….

Tính đến 6 giờ ngày 25-6, có 2.549 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP Hồ Chí Minh được Bộ Y tế công bố.

Theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh, đến nay, Thành phố đang trải qua hai đợt dịch từ 26-5 đến 14-6, với sự bùng phát của chuỗi nhiễm điểm truyền giáo Phục Hưng tại Gò Vấp và từ 15-6 đến nay với nhiều chuỗi xuất hiện trong cộng đồng.

Từ 15-6, các ca bệnh chủ yếu ở khu nhà trọ, cụm dân cư, cơ sở sản xuất ở khu công nghiệp, tòa nhà văn phòng là những nơi có môi trường chật hẹp, thông khí kém; đồng thời, nhiều tiếp xúc nên dễ lây lan với nhiều yếu tố thuận lợi cho chủng Delta.

Đáng chú ý, hiện nay ổ dịch xuất hiện ngày nhiều hơn tại các chợ truyền thống. Cụ thể, chuỗi liên quan chợ đầu mối Hóc Môn - chợ Sơn Kỳ,  ngày 12-6, Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn tầm soát phát hiện một ca dương tính là tiểu thương bán trái cây tại ki-ốt 1 đầu chợ, từ đó phát hiện tổng cộng ra 62 ca đã được xác định, phân tích các nhánh.

Ở chợ đầu mối Hóc Môn, xét nghiệm lần thứ nhất, ngày 13-6, không phát hiện ca dương tính. Từ ngày 18-6 đến 22-6, phát hiện 14 ca dương tính là tiểu thương ở các chợ hoặc là những người đi lấy hàng ở chợ này về bán cho chợ khác. Ngày 19-6, từ ba tiểu thương của chợ Sơn Kỳ (có đến chợ đầu mối Hóc Môn lấy hàng), xét nghiệm tầm soát diện rộng phát hiện tổng cộng 71 ca dương tính.

Từ chuỗi lây nhiễm trên cho thấy, sự giao lưu, tiếp xúc giữa các tiểu thương ở các chợ đầu mối, chợ truyền thống hiện nay không bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, khi việc mang khẩu trang, giữ khoảng cách… không được thực hiện nghiêm.

Về kết quả chiến dịch tiêm vaccine lần 4, ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, tính đến hết ngày 24-6, Thành phố có tổng cộng 404.707 người đã được tiêm vaccine phòng Covid-19, trong đó tiêm tại cộng đồng là 190.734 người; tiêm  tại khu công nghiệp, khu chế xuất là 213.973 người.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành phong cho rằng, chỉ còn 5 ngày nữa là thành phố kết thúc đợt giãn cách xã hội lần 2. Trong khoảng thời gian này, các quận, huyện, thành phố Thủ Đức cần đánh giá lại việc thực hiện các biệp pháp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 10 trong thời gian qua, từ đó đề ra những biện pháp quyết liệt hơn trong thời gian tới. Các quận, huyện, thành phố Thủ Đức cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10 của Ủy banh nhân dân thành phố, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong giao Sở Công thương phối hợp các quận, huyện có chợ đầu mối yêu cầu ban quản lý chợ, hộ kinh doanh ký cam kết thực hiện bộ tiêu chí an toàn trong kinh doanh. Ngoài ra, các quận, huyện có thể nghiên cứu thực hiện mô hình cho tiểu thương bán cách ngày ở các chợ truyền thống. Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu giải tán tụ tập đông người ở những nơi công cộng nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng, dù có nhiều nỗ lực nhưng tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn Thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp. Thành phố cần áp dụng các biện pháp cao hơn, quyết liệt lơn, toàn diện hơn trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị thành phố khắc phục tình xét nghiệm có kết quả chậm nhằm nâng cao hiệu quả công tác khoanh vùng truy vết, ngăn chặn các chuỗi lây nhiễm. Đối với chiến dịch tiêm vaccine, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đề nghị Thành phố cần kiểm soát tốt dòng người đi tiêm, phân chia thời gian rõ ràng, phù hợp, không để xảy ra tình trạng tập trung quá đông người không bảo đảm khoảng cách tại một điểm.

Thành phố cũng quan tâm đến việc thực hiện bộ tiêu chí an toàn ở các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các đơn vị lơ là trong phòng, chống dịch, để dịch bệnh lây lan trong đơn vị mình và lây lan ra cộng đồng.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan