6 đoàn viên Viettel lọt top 100 chuyên gia bảo mật hàng đầu thế giới

NDO - 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội (Viettel) đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố tổ chức Đoàn, phát huy mạnh mẽ tài năng, sở trường của đội ngũ cán bộ trẻ gắn với nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu trình bày tham luận tại Đại hội.
Các đại biểu trình bày tham luận tại Đại hội.

Ngày 26/8, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tập đoàn Viettel tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027 với chủ đề “Tuổi trẻ Viettel bản lĩnh, khát vọng, dấn thân, sáng tạo, làm chủ công nghệ, chinh phục những đỉnh cao, góp phần xây dựng Tập đoàn công nghiệp, công nghệ toàn cầu”.

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, trong nhiệm kỳ vừa qua, nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, xây dựng niềm tin cho đoàn viên, thanh niên, đội ngũ cán bộ trẻ của Viettel đã đạt nhiều thành tích đáng mừng.

Cụ thể, đoàn viên, thanh niên Viettel đã góp sức trẻ tham gia vào thành công của 150 giải thưởng trong nước, quốc tế mà Tập đoàn đạt được; có 6 đoàn viên Tập đoàn lọt top 100 chuyên gia bảo mật hàng đầu thế giới; 56 bằng sáng chế độc quyền của đoàn viên, thanh niên được công nhận ở trong nước cũng như toàn cầu; gần 3.300 sáng kiến, ý tưởng được công nhận, làm lợi nhiều tỷ đồng…

Hàng loạt hành động cách mạng được tuổi trẻ Viettel triển khai, hưởng ứng thường xuyên, tiêu biểu như các phong trào: “Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, “Thanh niên quân đội chung tay đánh bay đại dịch Covid-19”; các cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Ngôi nhà 100 đồng”; các chương trình: “Thanh niên lan tỏa tiếng Anh”, “Thanh niên chuyển dịch số vì khách hàng”…

Các cơ sở Đoàn trong Tập đoàn Viettel còn chủ động phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn ở nhiều địa phương nơi đóng quân, chung tay thực hiện các chương trình xung kích, tình nguyện vì an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, phòng, chống dịch Covid-19. Tiểu biểu, có thể kể đến chuỗi hoạt động xung kích hỗ trợ bệnh viện, trường học, xã nghèo: “Tiếp sức mùa thi”, “Trạm hạnh phúc”, “Chạm yêu thương”, “Áo ấm mùa đông”, Chuyến xe nghĩa tình”, “Hành trình kết nối yêu thương”.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, Đại tá Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, khẳng định, những thành quả mà tuổi trẻ Viettel đạt được trong nhiệm kỳ qua ghi đậm dấu ấn của hoài bão, khát vọng, ý chí, bản lĩnh, sức sáng tạo.

Lấy hình tượng những ngọn núi trong kỷ nguyên công nghệ số, đồng chí Tào Đức Thắng gợi mở các hướng đi cụ thể để đoàn viên, thanh niên Tập đoàn Viettel thường xuyên trau dồi tư tưởng chính trị, năng lực, phẩm chất, hăng say lao động, thức tỉnh đam mê, khẳng định bản thân trên con đường chinh phục những đỉnh cao mới; đồng thời, tin tưởng thế hệ trẻ Viettel sẽ trở thành những “thanh nam châm”, thu hút người tài trên toàn cầu, cùng phát huy năng lực, xây dựng đơn vị, Tập đoàn ngày càng phát triển, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.