50 năm đào tạo, nghiên cứu về chủ nghĩa xã hội khoa học

Mùa thu năm 1964, Khoa Chủ nghĩa cộng sản khoa học, nay là Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học (CNXHKH), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được thành lập. 50 năm qua, Viện góp phần đào tạo hàng trăm lớp cử nhân chính trị và cử nhân chuyên ngành, hơn 140 lớp cao cấp lý luận chính trị, chưa kể các lớp cao cấp lý luận chính trị, cử nhân chính trị hệ không tập trung với hàng chục nghìn học viên. Gần đây, Viện tham gia đào tạo các lớp cán bộ dự nguồn chiến lược của Trung ương.

Từ kết quả và kinh nghiệm trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cao cấp, công tác đào tạo của Viện có sự phát triển mạnh từ cuối những năm 70, 80 của thế kỷ trước, khi được giao đào tạo cán bộ khoa học chuyên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học ở trình độ sau đại học. Ðến nay, ngoài sáu khóa chuyên tu, hai khóa nghiên cứu sinh đào tạo theo quy chế Học viện, Viện đã đào tạo 20 khóa cao học, trong đó có 170 học viên bảo vệ luận văn thạc sĩ, 26 khóa nghiên cứu sinh với 104 học viên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Thành tích nổi bật trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Viện là công tác xây dựng giáo trình môn học. Năm 1968, Viện mới biên soạn một giáo trình đầu tiên của chuyên ngành với chín chương, đề cập những vấn đề cơ bản, cốt yếu của chủ nghĩa xã hội khoa học, đến nay, Viện đã biên soạn bảy bộ giáo trình cao cấp lý luận chính trị. Cán bộ của Viện đã tham gia chủ chốt vào biên soạn giáo trình chuẩn quốc gia chuyên ngành CNXHKH. Viện đã hoàn thành hai bộ giáo trình dành cho hệ cao học chuyên ngành CNXHKH và chuyên ngành Tôn giáo học; xây dựng hai khung giáo trình đào tạo bậc nghiên cứu sinh của hai chuyên ngành; tham gia viết giáo trình phục vụ đào tạo cán bộ cao cấp các nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Cộng hòa Mô-dăm-bích.

Các bộ giáo trình này được đánh giá cao về tính chuẩn mực khoa học, tinh thần đổi mới và tính sư phạm; nội dung đúng định hướng, bảo đảm lý luận cơ bản gắn bó với thực tiễn ở Việt Nam.

Cùng với đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, Viện quan tâm đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng lấy học viên làm chủ thể trung tâm, biến quá trình đào tạo thành tự đào tạo, giảm phương pháp độc thoại, tăng tính gợi mở, trao đổi, xử lý tình huống và sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy để giúp học viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nguyên lý của CNXHKH, làm sáng tỏ hơn sự vận dụng sáng tạo của Ðảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhất là trong thời kỳ đổi mới.

Về nghiên cứu khoa học, Viện CNXHKH hoàn thành hàng trăm đề tài, trong đó nhiều đề tài đạt kết quả xuất sắc được in thành sách, được các cơ quan tham mưu của Ðảng và Nhà nước tham khảo khi xây dựng, hoạch định đường lối chính sách như đề tài "Thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quan điểm của Ðảng" là một trong những luận cứ khoa học để ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 1998; đề tài "Nhận thức về CNXH và xây dựng CNXH ở Việt Nam" được sử dụng trong soạn thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011); đề tài "Thể chế chính trị ở nông thôn Việt Nam - Những vấn đề đặt ra và giải pháp hoàn thiện" hoàn thành năm 2013, góp phần không nhỏ vào công tác tổng kết ba năm xây dựng nông thôn mới trên toàn quốc...

Thông qua việc tham gia xây dựng các văn kiện, Nghị quyết Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; về xây dựng phát triển đội ngũ trí thức; về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; về công tác dân tộc và tôn giáo và nhất là tổng kết lý luận 30 năm đổi mới, Viện đóng góp trực tiếp vào công tác hoàn thiện và phát triển lý luận của Ðảng về CNXHKH cũng như làm cơ sở cho việc chuẩn bị xây dựng Văn kiện Ðại hội XII của Ðảng.

50 năm xây dựng và phát triển, Viện CNXHKH luôn coi trọng công tác xây dựng Ðảng và đoàn thể trong đơn vị. Ðội ngũ cán bộ của Viện luôn vững vàng lập trường tư tưởng, thường xuyên trau dồi bản lĩnh chính trị; có nhiều sáng tạo, tìm tòi trong giảng dạy, trong các công trình nghiên cứu, khẳng định sức sống của CNXH, của học thuyết Mác - Lê-nin và con đường phát triển của đất nước. Nhiều thế hệ thầy giáo, cô giáo của Viện là tấm gương sáng về uy tín khoa học, về nhân cách, về lòng tận tụy với học viên. Chi bộ Viện CNXHKH qua các thời kỳ luôn là một tập thể đoàn kết, thống nhất, giữ vững vai trò lãnh đạo trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, nhiều năm liền được công nhận trong sạch, vững mạnh.

Với sự cố gắng phấn đấu không mệt mỏi của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, Viện CNXHKH vinh dự được Ðảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Ðộc lập hạng ba, Huân chương Lao động hạng nhì, Bằng khen và hai cờ thi đua đơn vị dẫn đầu của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều Bằng khen,... Nhiều cán bộ của Viện được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang mà các thế hệ cán bộ của Viện dày công xây đắp, đội ngũ cán bộ, giảng viên Viện CNXHKH nguyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy; tích cực nghiên cứu khoa học, góp phần tổng kết, đánh giá, bổ sung, phát triển lý luận về CNXH ngang tầm thực tiễn đổi mới đất nước hiện nay. Cán bộ, giảng viên cố gắng có nhiều bài viết sắc bén về lý luận và tư tưởng, đấu tranh, phê phán các luận điệu sai trái muốn phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, phủ nhận con đường đi lên CNXH và vai trò lãnh đạo của Ðảng ta. Thường xuyên quan tâm việc xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu vừa có bề rộng, vừa có chiều sâu, đáp ứng yêu cầu mới trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu về CNXHKH.


PGS,TS ÐỖ THỊ THẠCH
Quyền Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học

Có thể bạn quan tâm