50 đội bóng nhí tham dự giải U11 toàn quốc 2023

NDO - Sáng 9/5, báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp cùng Nestlé Việt Nam tổ chức họp báo công bố giải bóng đá nhi đồng U11 toàn quốc Cúp Nestlé Milo 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các cầu thủ nhí U11. (Ảnh: HUY HOÀNG)
Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các cầu thủ nhí U11. (Ảnh: HUY HOÀNG)

Giải bóng đá nhi đồng (U11) toàn quốc thuộc hệ thống thi đấu quốc gia, do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (Cơ quan trực thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức đã thành công không ngừng trong suốt 26 năm qua.

Từ giải đấu này, nhiều tài năng bóng đá trẻ đã được phát hiện và có nhiều cống hiến đáng kể cho nền bóng đá nước nhà, như cầu thủ Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Thành Chung, Văn Hậu, Văn Toàn, Văn Thanh, Đức Huy, Nhâm Mạnh Dũng.

Mùa giải năm nay có số lượng đội bóng tham gia đông đảo nhất từ trước tới nay với 50 đội đến từ 40 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nguyễn Phan Khuê, Tổng Biên tập báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Trưởng Ban Tổ chức giải khẳng định, việc tạo ra sân chơi cho lứa trẻ nhằm bổ sung lực lượng cho đội tuyển quốc gia rất quan trọng.

"Ban Tổ chức rất tự hào khi được Trung ương Đoàn, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tin tưởng giao phó tổ chức những giải bóng đá dành cho thiếu niên, nhi đồng. Trong 26 năm qua, giải bóng đá nhi đồng U11 đã được tổ chức bài bản và chuyên nghiệp, mang đến những lứa trẻ tài năng cho bóng đá nước nhà", nhà báo Nguyễn Phan Khuê nhấn mạnh.

50 đội bóng nhí tham dự giải U11 toàn quốc 2023 ảnh 2

Nhà báo Nguyễn Phan Khuê, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu. (Ảnh: HUY HOÀNG)

Bà Nguyễn Thanh Hà thay mặt Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi lời cảm ơn đến Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, một đối tác quan trọng trong việc tổ chức các giải bóng đá trẻ, góp phần tạo lực lượng kế cận cho các câu lạc bộ, đội tuyển quốc gia.

Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng dành lời cảm ơn các câu lạc bộ bóng đá đã đào tạo, cử lứa trẻ tham dự các giải bóng đá để chung tay, góp sức cùng Liên đoàn vì sự phát triển bóng đá Việt Nam bền vững. Giải bóng đá U11 chắc chắn là sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi để phát triển tài năng trong tương lai.

Trưởng thành từ các giải đấu cho lứa trẻ, cầu thủ Đỗ Duy Mạnh bộc bạch: "Khi còn rất nhỏ, từ những năm 9 tuổi, 10 tuổi, tôi đã được tham gia các giải đấu. Đó là những kỷ niệm không thể quên, những giải trẻ đã ăn sâu vào tiềm thức của chúng tôi. Chính tôi và Quang Hải đã vô địch giải thành phố, sau đó được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội gọi đi tập luyện".

Duy Mạnh nói thêm: "Giải bóng đá trẻ làm nên thành công của nhiều cầu thủ ngày hôm nay. Mong rằng các cầu thủ tham dự giải bóng đá U11 toàn quốc sẽ nuôi dưỡng đam mê, giúp các em trưởng thành hơn nữa".

50 đội bóng nhí tham dự giải U11 toàn quốc 2023 ảnh 3

Hai tuyển thủ quốc gia Phạm Tuấn Hải và Đỗ Duy Mạnh tại buổi họp báo. (Ảnh: HUY HOÀNG)

Ông Vũ Nam Hà, đại diện nhãn hàng Nestlé Milo chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng giải đấu U11, tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ có cơ hội tỏa sáng. Chứng kiến niềm vui của em đến tham gia thi đấu, chúng tôi càng có thêm động lực trên hành trình giúp thế hệ trẻ Việt Nam xây dựng ý chí thông qua việc tập luyện và theo đuổi đam mê thể thao".

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 25/5 đến ngày 6/8. Vòng loại của giải được chia thành 3 khu vực trên cả nước từ ngày 25/5 đến 12/6.

  • Bảng Thái Bình: Từ ngày 28/5 đến ngày 10/6;
  • Bảng Quảng Nam: Từ ngày 1/6 đến ngày 12/6;
  • Bảng Tây Ninh: Từ ngày 25/5 đến ngày 8/6.

Vòng chung kết được tổ chức tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk từ ngày 24/7 đến 6/8 với sự góp mặt của 16 đội bóng nhi đồng (U11) xuất sắc nhất.