37 tập thể, cá nhân được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng Bằng khen

NDO - Sáng 24/2, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Cục Chính trị Quân khu 2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên phối hợp tổ chức Hội nghị gặp mặt đại diện Ban Tuyên giáo cùng các cơ quan thông tấn, báo chí 9 tỉnh trong khu vực.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Quân khu 2 trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền năm 2022.
Lãnh đạo Quân khu 2 trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền năm 2022.

Đánh giá kết quả công tác phối hợp tuyên truyền giữa Cục Chính trị Quân khu 2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 9 tỉnh và các cơ quan báo chí đóng chân trên địa bàn trong năm 2022, lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu 2 khẳng định, công tác tuyên truyền được triển khai chặt chẽ, hiệu quả; nội dung tuyên truyền toàn diện, hình thức đa dạng, phong phú; có nhiều tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Báo chí Trung ương và các địa phương thường xuyên duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền theo hướng “nhanh, đúng, trúng, hay”, bảo đảm chính xác về thông tin, phong phú về nội dung, hình thức. Trong đó đã phối hợp đăng tải trên 1.700 tin, bài, ảnh, phóng sự; phản ánh các hoạt động tiêu biểu như: Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) diễn ra tại tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc; Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV năm 2022 tổ chức tại tỉnh Phú Thọ; Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tổ chức tại tỉnh Sơn La; Festival “Tinh hoa Tây Bắc” năm 2022 (sản phẩm du lịch hợp tác của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng gồm Phú Thọ, Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái và Thành phố Hồ Chí Minh), tổ chức tại tỉnh Lào Cai; Lễ hội thành Tuyên (Tuyên Quang) năm 2022; Lễ hội Quế Văn Yên (tỉnh Yên Bái) lần thứ IV năm 2022; Lễ hội “hoa Tam giác mạch” (tỉnh Hà Giang) lần thứ VIII, năm 2022; Lễ hội Hoa Ban (tỉnh Điện Biên) năm 2022...

Để công tác phối hợp tuyên truyền tiếp tục hiệu quả hơn, Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Chủ nhiệm Cục Chính trị Quân khu 2 cho rằng, công tác phối hợp tuyên truyền giữa Cục Chính trị Quân khu 2, Ban Tuyên giáo 9 tỉnh và các cơ quan báo chí cần được xây dựng thành chương trình, kế hoạch hằng tháng, hằng quý; tổ chức thực hiện phải nhanh nhạy, kịp thời, hiệu quả, phản ánh kịp thời việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong lực lượng vũ trang Quân khu và các địa phương.

Bên cạnh đó, Cục Chính trị Quân khu 2, Ban Tuyên giáo 9 tỉnh và các cơ quan báo chí cần thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm, nghiệp vụ. Các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm tăng cường viết bài, đưa tin phản ánh những hoạt động của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu trong thực hiện nhiệm vụ làm cho phẩm chất và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ ngày càng tỏa sáng; phản ánh những cách làm hay, sáng tạo trong nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; các đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh ở những địa bàn trọng điểm; kết quả thực hiện công tác dân vận, công tác chính sách; công tác giao lưu, hợp tác giữa các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu với các đơn vị quân đội Lào, Trung Quốc trong phòng, chống tội phạm, bảo vệ trật tự, trị an các khu vực biên giới.

Ghi nhận đóng góp các tập thể, cá nhân trong công tác tuyên truyền, tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã trao Bằng khen tặng 37 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền giữa Quân khu 2 và các tỉnh trong khu vực.