36.200 cán bộ, chiến sĩ, dân quân cùng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch

NDO -

Chiều 1/11, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ngành, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố dự. 

Bộ đội đi chợ thay người dân trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội.
Bộ đội đi chợ thay người dân trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội.

Bộ Tư lệnh thành phố cho biết: đợt dịch vừa qua, đơn vị đã phối hợp Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng tham mưu thiết lập và phục vụ 101 bệnh viện điều trị Covid-19 với quy mô 61.093 giường. 

Huy động 36.200 cán bộ chiến sĩ, dân quân tham gia phục vụ tại các trung tâm cách ly, bệnh viện dã chiến, điểm phong tỏa và chốt kiểm soát dịch. Đồng thời, các đơn vị cũng phối hợp thiết lập 4 khu vực tiếp nhận thi hài bệnh nhân tử vong do Covid-19. 

Ngoài ra, các đơn vị thành lập 4 đại đội, 12 trung đội, 12 tiểu đội, trang bị công cụ hỗ trợ, vật chất sẵn sàng xử trí tình huống gây mất an ninh trật tự, an toàn tại khu cách ly, bệnh viện điều trị; phối hợp công an và các lực lượng thiết lập 263 chốt cách ly trên địa bàn thành phố, 310 tổ tuần tra nhằm kiểm soát dịch và giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Lực lượng cán bộ, chiến sĩ bộ đội cũng tổ chức tiếp nhận, cấp phát hơn 1,93 triệu túi an sinh, hơn 283.000 túi thuốc điều trị F0 tại nhà; các đơn vị do quân khu tăng cường đã hỗ trợ bốc xếp, tiếp nhận hơn 15.363 tấn lương thực thực phẩm, cấp phát hơn 2 triệu túi an sinh, hỗ trợ giao hơn 277.140 đơn hàng…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng một lần nữa được nhìn lại những mô hình hay trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 như: “Bánh mì yêu thương, thắm tình quân dân” của Trung đoàn Gia Định; mô hình “Huy động bộ đội xuất ngũ tham gia phòng, chống dịch Covid-19”, “Đội sửa chữa lưu động phòng, chống dịch Covid-19”… của Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thủ Đức. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên ghi nhận và đánh giá cao vai trò, tinh thần hy sinh, gắn kết tình quân dân của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7, Bộ Tư lệnh thành phố; đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm soát phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; phối hợp với Sở Y tế thực hiện tốt công tác chăm lo, mai táng, hậu sự đối với các gia đình, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân nêu cao ý thức phòng, chống dịch bảo vệ thành quả các công tác đã đạt được;... 

Đơn vị tiếp tục có những đánh giá nhằm khắc phục những hạn chế trong các mặt công tác, từ đó đề ra các chương trình, kế hoạch để không bị động trong bất cứ tình huống nào nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.