35 năm nối dài nhịp cầu hàng không Việt Nam-Australia

Từ những chuyến bay đầu tiên cách đây 35 năm, Vietnam Airlines đã không ngừng mở rộng mạng bay, góp phần thúc đẩy giao thương, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Australia, hiện thực hóa chủ trương hội nhập quốc tế trong giai đoạn phát triển mới.

Hiện nay, Vietnam Airlines khai thác 5 đường bay thẳng kết nối Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với Sydney, Melbourne và Perth, với tổng tần suất 23 chuyến khứ hồi mỗi tuần. (Ảnh: Vietnam Airlines)
Hiện nay, Vietnam Airlines khai thác 5 đường bay thẳng kết nối Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với Sydney, Melbourne và Perth, với tổng tần suất 23 chuyến khứ hồi mỗi tuần. (Ảnh: Vietnam Airlines)

Với vai trò Hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines là một trong những hãng hàng không Việt Nam đầu tiên hiện diện thương mại tại Australia nhằm xúc tiến hợp tác trong lĩnh vực hàng không, đồng thời mở ra cầu nối mới cho giao thương, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Những người mở đường

Cho đến hôm nay, nhiều cựu cán bộ Vietnam Airlines từng công tác tại Tổng công ty vào đầu thập niên 1990 vẫn nhớ như in những ngày đầu đầy gian khó khi khai mở thị trường Australia - thời điểm mà Việt Nam từng bước mở cửa và hội nhập với kinh tế thế giới.

Australia khi đó không chỉ là một trong những thị trường xa nhất trong mạng bay quốc tế của Vietnam Airlines mà còn là thị trường hoàn toàn mới.

Đây là đường bay đường dài, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật khai thác rất cao, trong khi quy mô nhu cầu, khả năng đón nhận của hành khách cũng như hiệu quả khai thác vẫn là những ẩn số đối với Hãng hàng không quốc gia trong giai đoạn đầu hội nhập.

Chính vì vậy, việc mở và duy trì những chuyến bay đầu tiên tới Sydney và Melbourne không đơn thuần là bổ sung một đường bay quốc tế, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của Vietnam Airlines trong phát triển mạng bay đường dài, từng bước khẳng định năng lực khai thác trên những thị trường có yêu cầu kỹ thuật cao.

Vượt qua những khó khăn ban đầu, tháng 1/1992, Vietnam Airlines bắt đầu khai thác các chuyến bay không thường lệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Sydney và Melbourne bằng máy bay Boeing 767 và Airbus A310, với tần suất trung bình 1-2 chuyến mỗi tháng.

Vào các dịp cao điểm như Tết Nguyên đán, Vietnam Airlines tăng thêm chuyến bay để đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng lớn giữa hai nước.

Cùng với quá trình mở cửa và hội nhập của nền kinh tế, năm 1996, Vietnam Airlines chính thức khai thác thường lệ các đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Sydney và Thành phố Hồ Chí Minh-Melbourne với tần suất 2 chuyến mỗi tuần.

Những đường bay này không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý giữa hai quốc gia mà còn góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân, đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn hơn đối với du khách Australia.

Trong giai đoạn 1997-2014, Vietnam Airlines liên tục mở rộng quy mô khai thác, từng bước nâng tần suất lên 6-7 chuyến mỗi tuần. Năm 2017, Hãng mở đường bay thẳng Hà Nội-Sydney; cuối năm 2023 tiếp tục khai trương đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Perth, từng bước hoàn thiện mạng bay tới ba trung tâm kinh tế lớn của Australia.

Hiện nay, Vietnam Airlines khai thác 5 đường bay thẳng kết nối Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với Sydney, Melbourne và Perth, với tổng tần suất 23 chuyến khứ hồi mỗi tuần, sử dụng đội tàu bay thân rộng Airbus A350 và Boeing 787.

Do Australia là một trong những thị trường đường dài có yêu cầu khai thác cao nên Vietnam Airlines luôn ưu tiên bố trí đội tàu bay hiện đại nhất trên các đường bay này. Từ Boeing 767, Boeing 777 đến Boeing 787 và Airbus A350.

Trên thực tế, quyết định đầu tư phát triển thị trường Australia cách đây 35 năm đã chứng minh tính đúng đắn bằng hiệu quả khai thác trong hơn ba thập kỷ qua. Từ đó đến nay, Vietnam Airlines đã thực hiện 35.000 chuyến bay, vận chuyển 7.500.000 lượt hành khách trên các đường bay giữa Việt Nam và Australia.

Australia hiện là thị trường quốc tế có doanh thu lớn thứ tư của Vietnam Airlines, sau Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức. Trong 5 tháng đầu năm 2026, thị trường này đóng góp 10,7% doanh thu và chiếm 6,2% lượng khách trên mạng bay quốc tế của Hãng.

Các đường bay giữa Việt Nam và Australia duy trì hệ số sử dụng ghế bình quân 85,7%, thuộc nhóm có hiệu quả khai thác cao trong mạng bay quốc tế.

Trong năm 2026, Vietnam Airlines dự tính tiếp tục duy trì khai thác 25 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần trên các đường bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với Sydney, Melbourne và Perth.

Theo Chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045, Hãng sẽ tiếp tục tăng tần suất trên các đường bay hiện hữu, đồng thời nghiên cứu mở đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Brisbane, từng bước mở rộng mạng bay tại Australia.

Nhờ những nỗ lực mở rộng mạng bay của các hãng hàng không hai nước, thị trường hàng không Việt Nam-Australia tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Trong 4 tháng đầu năm 2026, dung lượng thị trường giữa hai nước đạt 553.000 lượt khách, khách tổng thị trường trên các đường bay thẳng đạt gần 483.000 lượt khách, tăng trưởng 1,5% so cùng kỳ năm 2025.

Theo đánh giá của Vietnam Airlines, sau giai đoạn tăng trưởng bùng nổ, thị trường hàng không Việt Nam-Australia đang bước vào giai đoạn phát triển ổn định hơn, tạo nền tảng để các hãng tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Cầu nối của giao thương và gắn kết cộng đồng

Không chỉ mang lại hiệu quả khai thác cho Vietnam Airlines, các đường bay thẳng giữa Việt Nam và Australia còn góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.

Từ khi Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, quan hệ song phương không ngừng được mở rộng, lần lượt nâng cấp lên đối tác toàn diện năm 2009, Đối tác toàn diện tăng cường năm 2015, Đối tác chiến lược năm 2018 và Đối tác chiến lược toàn diện năm 2024.

Song hành với tiến trình đó, mạng bay giữa hai nước cũng liên tục được mở rộng, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân.

Theo Bản ghi nhớ (MOU) ký ngày 8/12/2023 giữa nhà chức trách hàng không hai nước, các hãng hàng không Việt Nam được phép khai thác các đường bay giữa Việt Nam với Sydney, Melbourne, Perth và Brisbane với tổng tần suất 56 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Trong bối cảnh thị trường hiện có ba hãng hàng không cùng khai thác, Vietnam Airlines vẫn giữ vai trò hãng hàng không chủ lực kết nối Việt Nam với Australia.

Cùng với việc mở rộng mạng bay, Vietnam Airlines cũng chủ động tăng cường hợp tác với các đối tác tại Australia nhằm mở rộng phạm vi kết nối, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Hiện, Vietnam Airlines triển khai Hợp đồng hợp tác chia chặng đặc biệt (Special Prorate Agreement - SPA) với Jetstar Airways (JQ), Qantas Airways (QF) và Virgin Australia (VA). Thông qua các thỏa thuận này, hành khách của Vietnam Airlines có thể kết nối thuận tiện hơn tới mạng bay nội địa Australia cũng như New Zealand, Indonesia và các quốc đảo Thái Bình Dương.

Năm 2025, lượng khách kết nối thông qua các đối tác đạt 15.400 lượt; 4 tháng đầu năm 2026 đạt gần 4.200 nghìn lượt. Vietnam Airlines cũng đang nghiên cứu khả năng hợp tác liên danh với các đối tác tại Australia nhằm nâng cấp quan hệ hợp tác lên mức sâu rộng hơn.

Không chỉ mở rộng hợp tác thương mại, Vietnam Airlines còn chú trọng hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Từ tháng 1/2022, Hãng và Trường đại học quốc tế RMIT thiết lập quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số, tiếng Anh hàng không, an toàn và trao đổi chuyên môn. Tháng 3/2024, hai bên tiếp tục nâng cấp quan hệ lên hợp tác chiến lược trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Đến nay, nhiều nội dung hợp tác đã được triển khai, trong đó RMIT được Vietnam Airlines phê chuẩn là cơ sở đào tạo đối với các chương trình PPL (bằng phi công tư nhân), IR (năng định bay bằng thiết bị), CPL (bằng phi công thương mại); tổ chức chương trình đào tạo về an toàn, an ninh mạng cho hơn 100 cán bộ, chuyên viên của Hãng; đào tạo định kỳ cho đội ngũ đánh giá viên tiếng Anh hàng không, đồng thời phối hợp tổ chức nhiều hoạt động trao đổi chuyên môn với sự tham gia của lãnh đạo hai bên.

Trong lĩnh vực kỹ thuật, Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp Australia. Heston MRO hiện cung cấp dịch vụ bảo dưỡng ngoại trường cho đội tàu bay Airbus A350 và Boeing 787 tại Sydney, Melbourne và Perth, bảo đảm hỗ trợ kịp thời các trường hợp tàu bay phải dừng khai thác đột xuất.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines ký hợp đồng cung cấp dịch vụ mặt đất với Menzies tại Sydney và Melbourne, Dnata tại Perth; đồng thời hợp tác với Gate Gourmet, Dnata và FoodFolk Australia cung cấp dịch vụ suất ăn trên các chuyến bay đến Australia.

Theo ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines, Australia luôn được xác định là một trong những thị trường chiến lược trong mạng bay quốc tế của Hãng. Bên cạnh ý nghĩa về thương mại, các đường bay thẳng giữa Việt Nam và Australia còn góp phần tăng cường kết nối cộng đồng người Việt, thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa, giáo dục và du lịch giữa hai quốc gia.

Việc tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế, tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài, trong đó có Australia không chỉ là chiến lược phát triển của Vietnam Airlines mà còn là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, góp phần nâng cao năng lực kết nối, vị thế quốc gia và sức mạnh mềm của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế, ông Đặng Ngọc Hòa nhấn mạnh.

2-6281.jpg
35 năm qua, Vietnam Airlines không ngừng mở rộng mạng bay giữa Việt Nam và Australia, góp phần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy du lịch, thương mại và giao lưu nhân dân. (Ảnh: Vietnam Airlines)

Có thể bạn quan tâm