33 cá nhân đạt giải lần 1 cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma tuý

NDO - Sau gần 2/3 chặng đường, cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma tuý đã có 1,4 triệu lượt người tham gia dự thi, trong đó riêng tháng thứ nhất đã có gần 860 nghìn lượt dự thi, với hơn 570 nghìn người dự thi trực tuyến, cùng gần 300 bài viết tự luận gửi về Ban Tổ chức.
0:00 / 0:00
0:00
Cuộc thi thu hút đông đảo sinh viên các trường đại học, cao đẳng.
Cuộc thi thu hút đông đảo sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

Ngày 14/9, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma tuý đã tổ chức Lễ trao giải tháng thứ nhất tặng 33 cá nhân có kết quả tốt nhất.

Theo thống kê, chỉ tính riêng tháng thứ nhất, có thí sinh dự thi gần 7.000 lượt, có bài viết của một thí sinh 81 tuổi ở Hà Nội với những ý kiến rất sâu sắc và gửi gắm nhiều kỳ vọng đối với công tác phòng, chống ma tuý. Cùng với đó là rất nhiều bài viết của học sinh, sinh viên trên khắp cả nước. Cuộc thi cũng nhận được sự hưởng ứng tham gia của các du học sinh đang học tập ở nước ngoài.

 33 cá nhân đạt giải lần 1 cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma tuý ảnh 1
Các cá nhân đoạt giải.

Báo cáo từ Ban Tổ chức cho thấy: chính quyền địa phương, nhất là hệ thống các nhà trường đã tổ chức tuyên truyền, phát động cuộc thi rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên.

Các cơ quan báo chí cũng đã tích cực vào cuộc với các tin, bài viết nhằm tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy. Bộ Thông tin truyền thông đã hỗ trợ Ban tổ chức nhắn tin tới các thuê bao di động để toàn dân tích hướng ứng tham gia.

Đường link website của Cuộc thi đã được đặt trên website của Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cổng thông tin điện tử các ban, bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã; Trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy…

Đồng thời, đặt đường link, banner trên trang của các cơ quan báo, đài như: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, Truyền hình Quốc hội…

Một số đơn vị, địa phương có số lượng dự thi đông đảo như: Đồng Nai, Thanh Hoá, Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Cảnh sát nhân dân, Cần Thơ, Quảng Bình, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Công an tỉnh Phú Yên… Qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm,, nhận thức, hiểu biết của cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác phòng, chống ma túy.

Những kết quả bước đầu cho thấy sức lan tỏa của cuộc thi, đã khơi dậy ý thức, trách nhiệm của các ban, bộ, ngành và hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương trong công tác phòng, chống ma tuý.

Kết thúc tháng thứ nhất - hình thức trực tuyến, căn cứ thể lệ của cuộc thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn và trao 33 giải tặng 33 cá nhân có thành tích xuất sắc; trong đó, thí sinh xuất sắc nhất trả lời đúng 20/20 câu hỏi trong thời gian 6 giây; đa phần thí sinh giành được giải là các bạn thanh niên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

 33 cá nhân đạt giải lần 1 cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma tuý ảnh 2

Trung tướng Nguyễn Văn Viện phát biểu tại lễ trao giải.

Phát biểu tại lễ trao giải, Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, cho biết:

Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, là một nguy cơ an ninh phi truyền thống mang tính xuyên quốc gia. Ma túy tổng hợp, tân dược gây nghiện và các loại ma túy mới xuất hiện ngày càng nhiều, ngụy trang dưới nhiều hình thức tinh vi.

Tình hình ma túy học đường diễn biến phức tạp; số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy có xu hướng trẻ hóa. Tội phạm và tệ nạn ma túy đã gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân, đe dọa đến sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện mong muốn, các cá nhân, đơn vị có thí sinh được trao giải ngày hôm nay, các phóng viên, báo đài sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ, tích cực tham gia lan tỏa trong tuyên truyền và phổ biến pháp luật về công tác phòng, chống ma túy.

Đồng thời đề nghị, các thành viên Ban Giám khảo cuộc thi tiếp tục phát huy tinh thần tổ chức chấm thi bảo đảm trung thực, chính xác, công bằng, khách quan, lựa chọn các bài dự thi xuất sắc.

Qua đó, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân tích cực tham gia, để cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma tuý như một liều vaccine, mỗi người dân tham gia cuộc thi sẽ tạo cho mình “kháng thể” để chống lại mầm độc ma tuý. Hiểu mối nguy hại của ma tuý đối với chính bản thân và xã hội sẽ miễn nhiễm, không bị dụ dỗ, lôi kéo, tiếp tay cho tội phạm và tệ nạn ma tuý.