30 quận, huyện, thị xã Hà Nội tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022

NDO -

Sáng 16/2, Lễ giao nhận quân năm 2022 được tổ chức đồng thời trên 30 quận, huyện, thị xã của Hà Nội. Toàn bộ các công dân thanh niên trong danh sách nhập ngũ chính thức và dự phòng đều đã được đảm bảo tiêm đầy đủ ít nhất 2 mũi vaccine phòng, chống Covid-19.

Đất nước rất cần những thế hệ trẻ sống có lý tưởng, sự quyết tâm và tinh thần xung kích.
Đất nước rất cần những thế hệ trẻ sống có lý tưởng, sự quyết tâm và tinh thần xung kích.
30 quận huyện, thị xã Hà Nội tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 -0
 Sáng 16/2, lễ giao nhận quân năm 2022 được tổ chức trang trọng tại nhiều địa phương của Thành phố Hà Nội. (Ảnh: Duy Linh)
30 quận huyện, thị xã Hà Nội tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 -0

Năm 2022, Hà Nội gọi nhập ngũ 3.662 thanh niên, đạt 104,6% so với chỉ tiêu 3.500 trên giao ban đầu. Đặc biệt, 760 thanh niên có trình độ từ trung cấp trở lên, chiếm 20,7% và 1.635 thanh niên là đối tượng cảm tình Đảng. (Ảnh: Minh Duy)

30 quận huyện, thị xã Hà Nội tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 -0
 241 tân binh huyện Đông Anh được tuyển chọn tham gia nhập ngũ đợt này. (Ảnh: Duy Linh)
30 quận huyện, thị xã Hà Nội tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 -0
Lễ giao quân năm nay được diễn ra trong điều kiện có nhiều khó khăn, vì vậy các nghi lễ được rút gọn nội dung, thời gian tổ chức không quá 25 phút theo đúng quy định và tránh tập trung đông người nhằm đảm bảo phòng, chống dịch. (Ảnh: Minh Duy)
30 quận huyện, thị xã Hà Nội tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 -0
Năm nay, công tác xét duyệt tiêu chuẩn nhập ngũ và tạm hoãn gọi nhập ngũ có hai điểm mới: phân loại sức khỏe nghĩa vụ quân sự đối với người đã từng mắc và đang mắc Covid-19; và xét duyệt về tiêu chuẩn tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân có gia đình bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, dịch Covid-19.(Ảnh: Minh Duy)
30 quận huyện, thị xã Hà Nội tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 -0
Các công dân được gọi tên nhập ngũ đã trong tâm thế sẵn sàng. Gia đình và người thân của thanh niên nhập ngũ vui mừng và phấn khởi khi con em mình được công hiến sức trẻ trông việc bảo vệ trật tự xã hội, an ninh Tổ quốc. (Ảnh: Minh Duy)
30 quận huyện, thị xã Hà Nội tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 -0
Một số khác cũng mang nhiều tâm tư bỡ ngỡ rụt rè, nhưng cũng pha lẫn cảm xúc tự hào khi khoác trên mình màu xanh áo lính. (Ảnh: Minh Duy)
30 quận huyện, thị xã Hà Nội tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 -0
Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng thăm hỏi, động viên các tân binh huyện Đông Anh trước giờ lên đường nhập ngũ. (Ảnh: Duy Linh) 
30 quận huyện, thị xã Hà Nội tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 -0
Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng mong rằng, truyền thống đáng tự hào của quê hương sẽ hoà cùng sức mạnh, khát khao tuổi trẻ, thôi thúc các đồng chí phấn đấu rèn luyện ngày càng trưởng thành, đóng góp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam anh hùng. (Ảnh: Duy Linh) 
30 quận huyện, thị xã Hà Nội tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 -0
Tuổi trẻ quận Ba Đình rước ngọn đuốc thanh niên hướng về buổi lễ đang diễn ra tại sân vận động Quần Ngựa. (Ảnh: Minh Duy)
30 quận huyện, thị xã Hà Nội tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 -0
Ngon đuốc tuổi trẻ rực cháy theo lý tưởng Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Duy)
30 quận huyện, thị xã Hà Nội tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 -0
Công dân Nguyễn Đình Thiện, đại diện tuổi trẻ quận Ba Đình nhập ngũ năm 2022, phát biểu cảm nghĩ: "Thế hệ trẻ chúng tôi được sinh ra trong nền hòa bình của đất nước, có nhiều điều kiện được quan tâm, yêu thương và học tập đầy đủ của gia đình, nhà trường và xã hội. Thanh niên chúng tôi sẽ không bao giờ quên sự hy sinh cao cả của lớp người đi trước". (Ảnh: Minh Duy)
30 quận huyện, thị xã Hà Nội tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 -0
Đánh trống mở hội giao quân. (Ảnh: Minh Duy)
30 quận huyện, thị xã Hà Nội tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 -0
Đất nước rất cần những thế hệ trẻ sống có lý tưởng, sự quyết tâm và tinh thần xung kích của tuổi trẻ để giữ vững những thành quả của dân tộc. (Ảnh: Minh Duy)
30 quận huyện, thị xã Hà Nội tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 -0
 Các tân binh bước qua “Cổng vinh quang” lên đường nhập ngũ. (Ảnh: Duy Linh)
30 quận huyện, thị xã Hà Nội tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 -0
 44 công dân huyện Đông Anh thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân lên đường nhập ngũ. (Ảnh: Duy Linh)
30 quận huyện, thị xã Hà Nội tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 -0
"Hãy nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và chấp hành quy định của đơn vị con nhé. Mọi thứ phải vào quy củ, nền nếp. Mọi người làm được, mẹ tin con cũng sẽ làm được." (Ảnh: Minh Duy)
30 quận huyện, thị xã Hà Nội tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 -0
Kể từ ngày hôm nay, những công dân trẻ trúng tuyển nhập ngũ cảm thấy tự hào và vinh dự khi được học tập và phát triển trong lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. (Ảnh: Minh Duy)
30 quận huyện, thị xã Hà Nội tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 -0
Cái vẫy tay chào của những người cha, người mẹ ở phía xa, nhớ con nhưng tràn đầy vinh dự. (Ảnh: Minh Duy)
30 quận huyện, thị xã Hà Nội tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 -0
Nhiều công dân trẻ không giấu được cảm xúc khi rời xa gia đình, lên đường tòng quân bảo vệ Tổ quốc. (Ảnh: Minh Duy)
30 quận huyện, thị xã Hà Nội tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 -0
Các chiến sĩ trẻ bước qua cổng vinh quang và lên xe để trở về đơn vị. (Ảnh: Minh Duy)
30 quận huyện, thị xã Hà Nội tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 -0
Liên lạc giữa đơn vị nhận quân với địa phương giao quân, và giữa cơ quan quân sự địa phương với gia đình luôn được đảm bảo để quản lý, giáo dục, nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ cho công dân nhập ngũ. (Ảnh: Minh Duy)
30 quận huyện, thị xã Hà Nội tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 -0
Quá trình hành quân về đơn vị phải đảm bảo vận chuyển thẳng từ nơi giao nhận quân về đơn vị, hạn chế tối đa việc dừng, đỗ dọc đường. (Ảnh: Minh Duy)
30 quận huyện, thị xã Hà Nội tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 -0
 Tân binh vẫy tay tạm biệt người thân lên đường nhập ngũ. (Ảnh: Duy Linh)
30 quận huyện, thị xã Hà Nội tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 -0
Lời dặn dò của người mẹ gửi tới chiến sĩ trẻ hãy luôn cố gắng phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành và trở thành người có ích cho xã hội, đất nước. (Ảnh: Minh Duy)