2007 - năm nóng nhất trong lịch sử

2007 - năm nóng nhất trong lịch sử

Các nhà khoa học Anh vừa lên tiếng cảnh báo năm 2007 có thể là năm nóng nhất trong lịch sử Anh quốc và cả thế giới với xác suất khoảng 60%. Nhiệt độ tăng cao do ảnh hưởng của El Nino ở Thái Bình Dương. 

Nhiều báo mạng của Anh như Earthtimes.org, BBC Online, Monster&Critics.com, Insurance Journal, v.v..., đồng loạt trích tin từ Trung tâm Khí tượng Hadley của Anh quốc cho rằng, nhiệt độ toàn cầu năm 2007 có thể đạt chuẩn sai khoảng 0,54 độ C, tức giá trị vượt quá giá trị 14 độ C vốn được xem là nhiệt độ trung bình của thế giới trong vòng 20 năm qua (hay còn gọi là nhiệt độ chuẩn).

Sự ấm nóng bị quy cho thời tiết El Nino ở Thái Bình Dương và các chuyên gia cho biết, xác suất năm 2007 trở thành năm nóng nhất trong lịch sử là khoảng 60%.

Các tờ báo mạng đều nhấn mạnh Trung tâm Hadley, liên kết với Đại học East Anglia, có nhiều kinh nghiệm trong việc công bố dự báo diễn biến khí hậu toàn cầu hàng năm và, trong bảy năm qua, hầu hết các dự báo của họ đều chính xác với sai số chỉ khoảng 0,06 độ C.

Mô tả phương pháp dự đoán nhiệt độ, Chrris Folland, Trưởng phòng Nghiên cứu Biến động Khí hậu của Trung tâm Hadley, nói dự báo của Trung tâm dựa trên cơ sở đánh giá hai nhân tố: phát thải khí nhà kính và El Nino.

Foland nói,một El Nino trung bình đã hình thành ở Thái Bình Dương và đó là lý do vì sao năm 2007 có thể là năm nóng kỷ lục. Các nhà khoa học dự đoán hiện tượng này có thể kéo dài đến hết quý đầu năm nay. Có hiện tượng trễ (sai lệch về thời gian) giữa El Nino với hiện tượng ấm nóng (do El Nino) và thời gian trễ có thể kéo dài bốn tháng, thậm chí, hơn nữa, Folland nói tiếp.

Do thời gian nóng (gây bởi El Nino) trễ dài như thế (kéo dài đến mùa hè), nhiệt độ trái đất vì thế có thể nóng lên kỷ lục sau khi El Nino kết thúc khoảng bốn tháng hoặc hơn.

Dự đoán mới nhất của Hadley được công bố sau khi xảy ra một năm rất ấm. Mặc dù nhiệt độ mùa hè châu Âu và nhiều nơi trên thế giới năm 2006 chưa phá kỷ lục, tình trạng thời tiết mùa hè kéo dài cho đến giữa mùa thu vừa qua. Nhưng người Anh lại rất tin vào cảnh báo của Hadley bởi nước Anh cũng vừa trải qua một năm 2006 ấm nhất trong lịch sử nước này.

Nhà khoa học Việt Nam nhận định như thế nào?

 
Nước sông Hồng cạn những năm gần đây.

Trả lời phóng viên, KS Đào Thị Thúy, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Khí hậu, Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường Việt Nam, tỏ ra rất dè dặt trước thông báo của đồng nghiệp Anh quốc.

KS Đào Thị Thúy: Đến thời điểm này, chúng tôi chưa có tổng hợp đầy đủ của các trung tâm dự báo khí hậu quốc tế. Tuy nhiên, căn cứ vào các dãy số liệu có sẵn, căn cứ vào dự báo của chính Trung tâm Hadley, và dựa vào kinh nghiệm, tôi rất hoài nghi về dự báo này.

Hỏi: Đối với Việt Nam, liệu năm nay có thể là năm nóng nhất không thưa bà?

KS Đào Thị Thúy: Cũng khó. Trước hết, tôi phải nói rằng có lúc kỷ lục nhiệt độ ở Việt Nam trùng với kỷ lục thế giới và có lúc không. Chẳng hạn, năm 1998 là năm nóng kỷ lục toàn cầu và đấy cũng là năm nóng kỷ lục của Việt Nam.

Theo thống kê của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), năm 2006 là năm nóng thứ bảy ở nam bán cầu nhưng lại là năm nóng thứ tư ở bắc bán cầu. Tổng hợp lại, năm ngoái là năm nóng thứ sáu trong lịch sử thế giới.

Tại Việt Nam, năm 2004 là năm nóng kỷ lục tương đương năm 1998 với chuẩn sai đạt 1,1 độ C. Xin lưu ý là, chuẩn sai và nhiệt độ trung bình chuẩn mỗi nước mỗi khác, và khác với cả chuẩn sai cũng như nhiệt độ trung bình chuẩn của thế giới. Năm nóng kỷ lục thứ hai ở Việt Nam là năm 2003 với chuẩn sai 0,8 độ C.

Năm 1997 và 2001 là các năm nóng thứ ba ở Việt Nam với chuẩn sai là 0,7 độ C. Năm 2002 là năm nóng thứ tư ở nước ta với chuẩn sai 0,6 độ C. Còn năm 2005 ở nước ta có chuẩn sai khá thấp, chỉ 0,3 độ C trong khi trên quy mô thế giới lại là năm nóng thứ hai trong lịch sử. Với năm 2006, phải đến cuối tuần chúng tôi mới có số liệu xử lý xong.

Hỏi: Điều đó có nghĩa là khô hạn năm 2007 sẽ không gay gắt?

KS Đào Thị Thúy: Không phải vậy. Nắng nóng và khô hạn nhiều khi không đi đôi với nhau. Do ảnh hưởng của El Nino, năm nay nguy cơ khô hạn là rất cao, thậm chí kéo dài. Tuy nhiên, mọi dự đoán cũng chỉ là dự đoán, nhất là dự đoán dài hạn.

Điều tôi muốn lưu ý chỉ là không nên trầm trọng hóa vấn đề nhưng cũng không được chủ quan với diễn biến thời tiết ngày càng thất thường. Nhiệt độ mấy năm nay tăng lên là có thật. Song nhiệt độ tăng kỷ lục lại là chuyện hoàn toàn khác và không dễ gì xảy ra.

Có thể bạn quan tâm