2 bị cáo lĩnh 29 năm tù vì tội giết người

NDO - Ngày 12/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã mở phiên sơ thẩm xét xử hình sự các bị cáo Phạm Quang Thiện, Nguyễn Triệu Đông Đô cùng ngụ tỉnh Kiên Giang cùng về tội “Giết người”; bị cáo Trần Văn Phát, Trần Võ Văn Hoành cùng ngụ tỉnh An Giang cùng về tội “Cố ý gây thương tích”. Hội đồng xét xử đã tuyên án Phạm Quang Thiện 16 năm tù, Nguyễn Triệu Đông Đô 13 năm tù cùng về tội “Giết người”.
0:00 / 0:00
0:00
Các bị cáo lãnh án.
Các bị cáo lãnh án.

Theo cáo trạng, chiều tối 26/5/2021, Huỳnh Nguyên Lễ, Trần Võ Hoàng Minh, Trần Văn Phát, Trần Hoàng Minh, Trần Minh Trung, Võ Quốc Kiệt, Khưu Hoàng Nhật đi xe mô-tô đến thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang chơi. Lúc này nhóm Phạm Quang Thiện, Nguyễn Triệu Đông Đô, Nguyễn Trường Thọ, Đặng Văn Huy, Nguyễn Hà Tuấn Anh, Tô Hoàng Danh, Nguyễn Quốc Kiệt cũng đang chạy xe mô-tô chơi gần đó. Tuấn Anh, Hoàng Danh điều khiển xe mô-tô nẹt pô khiêu khích rủ nhóm Lễ đua xe.

Bị khiêu khích, nhóm Lễ về nhà Quốc Kiệt lấy 4 cây dao tự chế rồi tìm nhóm Thiện. Huỳnh Nguyên Lễ dùng dao chém trúng lưng Đặng Văn Huy, chém trúng tay phải của Tuấn Anh, bị Văn Phát cầm dao chém Tuấn Anh nên Tuấn Anh bỏ chạy vào nhà người dân trốn. Nguyễn Triệu Đông Đô đánh nhau với Lễ và chụp cây dao tự chế của Lễ và vật Lễ té ngã, Đặng Văn Huy dùng chân đá Lễ, Quang Thiện cầm cây gậy 3 khúc bằng kim loại đánh vào đầu Lễ, Đông Đô giật cây dao của Lễ và chém vào đùi trái của Lễ 2 nhát. Sau đó, Lễ được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hội đồng xét xử đã tuyên án Phạm Quang Thiện 16 năm tù, Nguyễn Triệu Đông Đô 13 năm tù cùng về tội “Giết người”; 2 bị cáo Trần Văn Phát và Trần Võ Hoàng Minh cùng mức án 9 tháng tù treo cùng về tội “Cố ý gây thương tích”. Hội đồng xét xử cũng buộc các bị cáo bồi thường hơn 400 triệu đồng cho người thân của Lễ gồm chi phí điều trị, chi phí mai táng và tổn thất tinh thần.