168 dự án nhà ở tại Hà Nội còn thiếu các công trình hạ tầng

Chiều 14/10, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức phiên họp giải trình về quản lý, đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh phiên giải trình.
Quang cảnh phiên giải trình.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, hiện nay, trên địa bàn Thủ đô có khoảng 266 dự án khu đô thị, khu nhà ở có quy mô diện tích từ 2 ha trở lên, tập trung ở các quận mới thành lập và các huyện đang triển khai đề án phát triển thành quận. Trong đó, có 98 dự án đã cơ bản hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, các công trình trường học, nhà trẻ, y tế, văn hóa, chợ được đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng nhu cầu nhân dân.

168 dự án nhà ở tại Hà Nội còn thiếu các công trình hạ tầng ảnh 1
Quang cảnh phiên họp giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. (Ảnh: DUY LINH)

Tại phiên giải trình, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội cũng chỉ rõ, trong 266 dự án khu đô thị, khu nhà ở quy mô từ 2ha trở lên, hiện có tới 168 dự án chưa hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chiếm 63%.

168 dự án nhà ở tại Hà Nội còn thiếu các công trình hạ tầng ảnh 2
Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Một số khu đô thị, khu nhà ở sau khi đưa vào khai thác, sử dụng vẫn chưa đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định; chưa khớp nối đồng bộ với hạ tầng khu vực. Có thể kể đến Dự án khu đô thị mới Dịch Vọng, quận Cầu Giấy triển khai từ cách đây 20 năm, nhưng có đường số 1 khu đô thị có chiều dài khoảng 500m, mặt cắt ngang 17,5m kết nối đường Vành đai 2,5 với phố Khúc Thừa Dụ vẫn chưa hoàn thành. Tại Khu đô thị mới C2 Gamuda, quận Hoàng Mai, còn tuyến đường phía bắc có mặt cắt 30m nhiều năm chưa được triển khai do chồng lấn Khu công nghiệp Vĩnh Tuy giai đoạn 2…

168 dự án nhà ở tại Hà Nội còn thiếu các công trình hạ tầng ảnh 3
Đại biểu Nguyễn Ngọc Việt phát biểu chất vấn tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Tại phiên giải trình, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố cũng chỉ rõ một số dự án công trình hạ tầng xã hội thiết yếu như: trường học, vườn hoa, cây xanh, hồ nước, bãi đỗ xe, khu vui chơi giải trí... chậm triển khai, chưa được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch theo dự án được phê duyệt, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Cá biệt, Dự án Khu đô thị mới Phùng Khoang thuộc phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm được phê duyệt năm 2007, có quy hoạch Công viên - hồ điều hòa, nhưng phần diện tích công viên đã biến thành bãi tập kết rác thải,15 năm đã trôi qua mọi thứ vẫn còn dở dang. Tại khu đô thị Dương Nội, có Công viên Thiên văn học được Tập đoàn Nam Cường xây dựng từ quý II/2017, với tổng vốn đầu tư 260 tỷ đồng, có tổng diện tích 12 ha, nhưng sau hai năm kể từ khi hoàn thành, công viên này vẫn chưa một lần mở cửa… Các hạng mục phía bên ngoài công viên đã xuống cấp…

168 dự án nhà ở tại Hà Nội còn thiếu các công trình hạ tầng ảnh 4
Đại biểu Duy Hoàng Dương phát biểu chất vấn tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Bức xúc trước những vi phạm tại các dự án, công trình trong các khu đô thị, nhà ở, tại phiên giải trình, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố chỉ rõ, những bất cập này có trách nhiệm của chủ đầu tư, của các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương trong phê duyệt, giám sát, thanh tra, kiểm tra. Chính vì vậy, những hạn chế này rất cần được nhận diện, quy rõ trách nhiệm, rõ địa chỉ, rõ chế tài xử phạt, bảo đảm thực hiện nghiêm kỷ cương, đúng quy định pháp luật.

Giải trình, làm rõ các vấn đề cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố quan tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết: Nguyên nhân của những tồn tại nêu trên một phần do các quy định hiện hành còn chồng chéo, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện chưa được tháo gỡ. Việc xây dựng kế hoạch lập quy hoạch còn hạn chế, chưa dự báo và lường được hết những khó khăn vướng mắc trong khi triển khai. Mặt khác, trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng, các chủ đầu tư tự ý chuyển nhượng dự án hoặc một phần dự án khi chưa đủ điều kiện...

168 dự án nhà ở tại Hà Nội còn thiếu các công trình hạ tầng ảnh 5

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Anh Tuấn giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu nêu. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Thực hiện Chương trình giám sát năm 2022, với tinh thần khẩn trương, kịp thời, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã chỉ đạo các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố khảo sát, chuẩn bị nội dung, xây dựng kế hoạch tổ chức phiên giải trình về quản lý, đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn. Qua đó, nhằm đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các khu đô thị, khu nhà ở; xác định rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của các cấp, các ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan, từ đó đề ra các giải pháp, lộ trình để thực hiện hiệu quả công tác quản lý, đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu nhà ở bảo đảm đồng bộ, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.