10 trường trung học phổ thông công lập dẫn đầu mức điểm đầu vào của Hà Nội

NDO - Trong số 116 trường trung học phổ thông công lập vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023, nhóm 10 trường lấy điểm đầu vào cao nhất đòi hỏi học sinh phải có điểm thi trung bình đạt từ 8,15 điểm/môn mới có cơ hội trúng tuyển.
0:00 / 0:00
0:00
Trường trung học phổ thông Chu Văn An. (Ảnh: THÙY LINH)
Trường trung học phổ thông Chu Văn An. (Ảnh: THÙY LINH)

Trong danh sách 10 trường trung học phổ thông dẫn đầu về mức điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2021-2022 đứng đầu là Trường trung học phổ thông Chu Văn An, với mức điểm chuẩn là 43,25 điểm. Năm học trước, Trường trung học phổ thông Chu Văn An cũng giành vị trí này. Đứng thứ 2 và thứ 3 là Trường trung học phổ thông Yên Hoà và Trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng.

10 trường trung học phổ thông công lập dẫn đầu mức điểm đầu vào của Hà Nội ảnh 1

Điểm chuẩn tuyển sinh do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố

Để có cơ hội trúng tuyển vào những trường trung học phổ thông trong nhóm dẫn đầu, thí sinh phải có điểm thi trung bình đạt từ 8,15 điểm/môn. Độ cạnh tranh cao, thử thách lớn, song chính điều này đã làm nên “tên tuổi” của các trường đối với nhiều thế hệ học sinh của Thủ đô.

Năm nay, trong số các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố, trường có mức điểm chuẩn thấp nhất là 17 điểm.