Yêu thương đong đầy với người dân TP Hồ Chí Minh

NDO -

Những ngày này người dân Quảng Trị từ miền ngược đến miền xuôi lòng dạ cồn cào nghĩ thương người dân TP Hồ Chí Minh đang bị dịch bao vây, phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Chị Mai Thị Phượng ở thôn An Hướng, xã Gio An góp gạo ủng hộ.
Chị Mai Thị Phượng ở thôn An Hướng, xã Gio An góp gạo ủng hộ.

Một lần nữa tinh thần tương thân tương ái của người dân Quảng Trị lại được thổi bùng lên để kịp thời chia sẻ bằng những việc làm ân tình thủy chung, giúp người dân TP Hồ chí Minh và các tỉnh miền nam có thêm động lực vượt qua khó khăn.

Đồng cam cộng khổ

Chị Mai Thị Phượng ở thôn An Hướng, xã Gio An, huyện Gio Linh sáng 12/7 thức dậy thật sớm tranh thủ xay gạo ngon để gom đủ 50kg gửi tặng người dân TP Hồ Chí Minh.

Chị chia sẻ, qua thông tin báo, đài biết được thành phố đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, chị thương bà con nhiều.

Trước đây chị cũng có lần vào thành phố thăm người thân. Gia đình sáu người chỉ sinh sống trong phòng trọ 10m2, do nhường chỗ để đặt hai giường ngủ nên phòng trọ người quen của chị không có bếp, bữa ăn hàng ngày đều mua quán mang về.

Giờ nghe tin hàng quán cũng không được bán mang về chị lo lắng, day dứt và thương không chỉ người quen của mình mà còn nhiều gia đình ở thành phố có chung cảnh ngộ.

Người dân xã Gio An có truyền thống đồng cam cộng khổ, thương dân, yêu nước từ từ những năm gian khó trong chiến tranh. Phát huy truyền thống quý báu đó, người dân Quảng Trị hôm nay khi biết người dân TP Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn, ai cũng muốn gửi những món quà của mình sớm vào miền nam.

Họ luôn tự dặn lòng mỗi phần quà là cả tình yêu thương và sự tâm huyết nên gọn gàng, chỉn chu với từng đồng tiền, gói quà. Những món quà của người dân Quảng Trị gửi vào như thêm động lực để những người đang gặp khó khăn thấy rằng cuộc sống luôn có nhiều điều tốt đẹp.

Bà Nguyễn Thị Hạt ở thôn Long Thành, xã Tân Long, huyện miền núi Hướng Hóa biết tin xã đã phát động quyên góp, ủng hộ người dân ở TP Hồ Chí Minh, chiều 11/7, bà liền nhờ người chở đến UBND xã ủng hộ một con heo nặng hơn 1,2 tạ.

Bà Hạt chùng giọng, không biết gửi món quà gì cho ý nghĩa nên quyết định bắt con heo đang nuôi trong chuồng đến ủng hộ. Thế là con heo được mổ để làm muối sả, gửi nhanh vào người dân các điểm phong tỏa trong thành phố để họ có thêm chút thức ăn, bữa ăn sẽ thêm ấm lòng.

Người dân Quảng Trị sống trên mảnh đất từng bị chia cắt vì giặc giã, thiên tai, dịch bệnh nên càng thấu hiểu hơn sự khó khăn, thiếu thốn của không ít người TP Hồ Chí Minh đang đối mặt với Covid-19, làn sóng thứ tư.

Tại các thôn, làng xã, huyện, thị, các chi hội phụ nữ, đoàn thanh niên...lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.

Từ con gà, con heo đến các mặt hàng nông sản, muối mắm, cá mực, tôm… đều được mọi người tìm cách chế biến, bảo quản, gói ghém gửi nhanh vào miền nam. Thứ nào cần đông lạnh sẽ đông lạnh, thứ nào cần sao khô thì sao khô.

Trong đó các tiêu chí an toàn thực phẩm, bảo quản được lâu dài và dễ vận chuyển được người dân Quảng Trị chu đáo chọn lựa đặt lên hàng đầu trong các món quà.

Ngoài việc gửi bằng hàng hóa, nhiều người còn vận động gửi ủng hộ tiền bạc. Anh Nguyễn Vũ Văn Đinh ở xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ kêu gọi bạn bè gần xa ủng hộ tiền mặt để gửi vào thành phố.

Sau hai ngày phát động từ 10 đến 12/7, tổng số tiền anh Đinh kêu gọi được hơn 20 triệu đồng và năm tấn rau quả.

Anh Đinh cho biết vừa đăng tải thông tin kêu gọi lên facebook đã có nhiều tấm lòng hảo tâm chuyển tiền đến góp ủng hộ, từ mẹ già 90 tuổi đến những lao động phổ thông cũng xin được góp chút lòng thơm thảo nhờ anh chuyển nhanh đến cho bà con trong đó.

Anh đang phối hợp với các tổ chức thiện nguyện để ngày 15/7 này chở hàng hóa vào thành phố ủng hộ người dân. Đã có vài chục chuyến ô-tô xuất phát từ Quảng Trị chở hàng trăm tấn hàng hóa vào chia sẻ khó khăn với người dân thành phố.

Hướng về TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam

Chiều 12/7, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình “Nghĩa tình Quảng Trị hướng về TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam chung tay đẩy lùi Covid-19”.

Yêu thương đong đầy với người dân TP Hồ Chí Minh -0
 Các doanh nghiệp ủng hộ tại buổi phát động.

Tại buổi phát động, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cho biết, mấy tháng nay, suốt đêm ngày cả hệ thống chính trị của tỉnh triển khai nhiều biện pháp phòng chống Covid-19 hết sức nghiêm ngặt nên tình hình dịch bệnh tại Quảng Trị tạm ổn, hơn hai tháng không phát hiện ca nhiễm ở cộng đồng, tỉnh đồng hành cùng lúc thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch và phát triển kinh tế, xã hội.

Đặc biệt, vụ đông xuân vừa qua lúa được mùa, rau cá, heo, gà, vịt được bà con sản xuất nhiều. Tuy thị trường tiêu thụ có giảm phần nào nhưng người nông dân vẫn bán được sản phẩm làm ra. Đồng tiền làm được từ mồ hôi, công sức giúp người dân ổn định cuộc sống, góp sức phòng chống dịch bệnh, có thêm tiền gửi cho con cái, người thân học hành ở các thành phố.

Về phía tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp được tạo điều kiện phát triển thuận lợi, tỉnh thu ngân sách sáu tháng đầu năm cũng đạt cao hơn kế hoạch đề ra.

Trong lúc đó, nhân dân ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền nam đang gặp khó khăn vì phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của thủ tướng Chính phủ đề phòng chống Covid-19, nhiều người dân, nhất là tầng lớp lao động đang gặp khó khăn.

Vì vậy, hơn lúc nào hết, nhân dân Quảng Trị, từ đồng bằng đến miền núi, từ cá nhân đến các cộng đồng doanh nghiệp, các đơn vị, tổ chức cần thể hiện sự chia sẻ kịp thời bằng tiền mặt và sản phẩm hàng hóa nông nghiệp bảo đảm tiêu chí sạch, an toàn để gửi vào thành phố và các tỉnh phía nam.

Đây là tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Quảng Trị gửi nhân dân TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền nam đang gặp khó khăn; góp một phần giúp thành phố và các tỉnh miền nam sớm đầy lùi và chiến thắng dịch bệnh, các hoạt động trở lại bình thường.  

Phát động lời kêu gọi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị Đào Mạnh Hùng cho biết mọi sự ủng hộ bằng tiền mặt và hàng hóa được gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, địa chỉ số 10A, Nguyễn Huệ, TP Đông Hà và các điểm tiếp nhận ở Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các huyện, thị.

Mọi ủng hộ sẽ được kịp thời chuyển đến các địa phương.Thời gian vận động, quyên góp từ 12/7 đến 30/8/2021. Ngay trong buổi phát động đã có nhiều cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị hưởng ứng với số tiền hàng tỷ đồng.

Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19