Yêu cầu Netflix gỡ phim “Ba chị em” có nội dung xuyên tạc lịch sử Việt Nam

NDO - Ngày 3/10, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã gửi văn bản yêu cầu Công ty Netflix gỡ phim "Little Women" (tên tiếng Việt: "Ba chị em") khỏi kho ứng dụng ở Việt Nam do có nội dung xuyên tạc lịch sử Việt Nam, thời hạn là vào ngày 5/10.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ phim "Ba chị em". (Ảnh: Internet)
Bộ phim "Ba chị em". (Ảnh: Internet)

Văn bản của Cục nêu rõ: Bộ phim đã vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 4, điều 9 Luật Báo chí về xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc và vi phạm những hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh quy định tại khoản 4, điều 11 Luật điện ảnh với nội dung tương tự điều khoản nêu trên ở Luật báo chí.

Những vi phạm này thể hiện ở lời thoại của nhân vật khi nhắc về chiến tranh Việt Nam tại tập 3 từ phút 58:01 - 58:22 và tập 8 từ phút thứ 5:41 - 7:01.

"Little Women" là bộ phim Hàn Quốc chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của tác giả Louisa May Alcott. Bộ phim có cốt truyện được thay đổi để phù hợp hơn với khán giả Hàn Quốc hiện đại nhưng vẫn giữ những thông điệp cốt lõi của tiểu thuyết. Phim kể về câu chuyện của ba chị em gái nhà họ Oh: In Joo (Kim Go Eun), In Kyung (Nam Ji Hyun) và In Hye (Park Ji Hoo).

Tuy nhiên, trong tập 3 và 8, bộ phim nhắc đến yếu tố chiến tranh và xuyên tạc lịch sử Việt Nam.

Yêu cầu Netflix gỡ phim “Ba chị em” có nội dung xuyên tạc lịch sử Việt Nam ảnh 1

Trưa 5/10, bộ phim vẫn còn trên nền tảng Netflix. (Ảnh chụp màn hình)

Văn bản của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử yêu cầu thời hạn gỡ phim "Little Women" của Netflix là ngày 5/10. Tuy nhiên, đến 12 giờ 30 ngày 5/10, bộ phim vẫn xuất hiện trên nền tảng này.

Đây không phải là lần đầu tiên Netflix bị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử yêu cầu gỡ phim do vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam và bị người dùng Việt Nam phản ứng. Trước đó, các phim “Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta - Put Your Head On My Shoulder”, “Bà Ngoại trưởng - Madam Secretary” (năm 2020) hay gần nhất là “Pine Gap” (2021) đều đã bị Cục yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.