Yên Bái thả cá bổ sung nguồn lợi thủy sản hồ Thác Bà

NDO - Ngày 14/1, tại hồ Thác Bà, Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái tổ chức ra quân thả cá bổ sung nguồn lợi thủy sản hồ Thác Bà gắn với phong tục thả cá chép ngày 23 tháng Chạp.
0:00 / 0:00
0:00
Hồ Thác Bà - điểm đến du lịch ở khu vực Tây Bắc.
Hồ Thác Bà - điểm đến du lịch ở khu vực Tây Bắc.

Theo đó, tại 24 xã, thị trấn trong huyện đồng loạt tổ chức thả cá xuống hồ, tối thiểu mỗi xã thả 20kg cá giống, chủ yếu là các chép vàng, chép lai. Đợt này, toàn huyện Yên Bình thả bổ sung 1.000kg cá chép giống, bảo đảm thả con nào sinh trưởng tốt con đó.

Hồ Thác Bà là hồ nước nhân tạo lớn của Việt Nam (do ngăn dòng sông Chảy để làm thủy điện đầu tiên của miền bắc), diện tích mặt nước hơn 19.000ha và hơn 1.300 đảo lớn, nhỏ.

Ngoài việc bảo đảm an ninh nguồn nước tưới cho vùng hạ lưu, phát điện thương phẩm, giao thông thủy nội địa, hồ còn có lợi thế phát triển thủy sản và du lịch.

Ngày 18/2/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà. Hiện, nguồn lợi thủy sản có hơn 2.200 lồng cá, hơn 200ha eo ngách quây lưới nuôi cá, sản lượng khai thác thủy sản đạt 8.000 tấn/năm, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Thả cá chép vào ngày 23 tháng Chạp là nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam, đây là lần đầu tiên huyện Yên Bình tổ chức quy mô thả cá bổ sung nguồn lợi thủy sản xuống hồ Thác Bà.

Ngoài việc tuyên truyền, vận động người dân không thực hiện các hành vi bị cấm trong khai thác và nuôi trồng thủy sản (dùng chất độc hại, xung điện, xả thải ô nhiễm môi trường...) huyện khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng nhà máy chế biến cá xuất khẩu gắn với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản hồ Thác Bà.