Xung đột Hamas-Israel: Liên hợp quốc kêu gọi các nước tiếp tục tài trợ cho UNRWA

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh cần phải duy trì hoạt động của UNRWA để đáp ứng nhu cầu nhân đạo khẩn cấp của người dân tại Dải Gaza.
0:00 / 0:00
0:00
Các xe tải chở hàng viện trợ tiến vào Dải Gaza qua cửa khẩu Rafah ngày 17/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Các xe tải chở hàng viện trợ tiến vào Dải Gaza qua cửa khẩu Rafah ngày 17/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/1, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các nước tài trợ để “bảo đảm duy trì hoạt động liên tục” của Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA).

Ông Guterres đưa ra kêu gọi trên trong bối cảnh một số nước hiện đang tạm dừng tài trợ cho UNRWA sau khi Israel cáo buộc một số nhân viên của tổ chức này có liên quan đến cuộc tấn công của phong trào Hồi giáo Hamas vào lãnh thổ Israel ngày 7/10/2023 khiến 1.200 người Israel thiệt mạng.

UNRWA cho biết đã sa thải một số nhân viên và mở một cuộc điều tra về cáo buộc của Israel.

Trong một tuyên bố, Tổng Thư ký Guterres nhấn mạnh cần phải duy trì hoạt động của UNRWA để đáp ứng nhu cầu nhân đạo khẩn cấp của người dân tại Dải Gaza.

Ông cũng cho biết Liên hợp quốc đang điều tra làm rõ cáo buộc đối với một số nhân viên của UNRWA.

Hiện, các quốc gia tài trợ chính cho UNRWA như Mỹ, Anh, Canada, Thụy Sĩ và Đức đã tuyên bố đình chỉ tài trợ cho tổ chức này liên quan đến cáo buộc của Israel.

Trong một phản ứng, Chính quyền Palestine (PA) ngày 27/1 đã đề nghị nối lại “viện trợ tối đa” cho người dân tại Gaza.