Xuất khẩu Cà Mau đạt 1,3 tỷ USD

Trong ngày 2/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị trực tuyến 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) để kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, đề ra Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Xuất khẩu Cà Mau đạt 1,3 tỷ USD, trong đó có gần 1,1 tỷ USD xuất khẩu thủy sản.
Xuất khẩu Cà Mau đạt 1,3 tỷ USD, trong đó có gần 1,1 tỷ USD xuất khẩu thủy sản.

Trong năm 2022, mặc dù chịu nhiều tác động bất lợi từ dịch bệnh, thiên tai và ảnh hưởng của giá cả nhiên liệu… nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ Cà Mau thực hiện hoàn thành đạt và vượt 20/22 chỉ tiêu nghị quyết năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,5%.

Trong các chỉ tiêu đạt và vượt, nổi bật là vượt thu ngân sách với tổng số thu cả năm hơn 5.320 tỷ đồng, vượt 21% dự toán năm 2022. Đây cũng là năm thứ ba liên tục Cà Mau thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách.

Trong năm, Cà Mau xuất khẩu ước đạt 1,3 tỷ USD, vượt đến 13% kế hoạch và tăng 16,5% so năm 2021. Trong đó, xuất khẩu thủy sản ước đạt hơn 1.080 triệu USD, bằng 101,2% kế hoạch và tăng 5,4% so với cùng kỳ; xuất khẩu phân bón ước đạt 215 triệu USD, bằng hơn 275% kế hoạch và tăng hơn 145% so năm 2021.

Thêm điểm cộng cho Cà Mau là du lịch phục hồi mạnh sau đại dịch. Nắm bắt thời cơ khi các địa phương trong cả nước áp dụng biện pháp bình thường mới, ngay từ từ đầu năm 2022, ngành chức năng tỉnh triển khai đồng loạt nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, trong đó có nhiều chuỗi sự kiện chủ đề trọng tâm, điểm nhấn nổi bật, hấp dẫn… nằm trong Chương trình sự kiện “Cà Mau - Điểm đến 2022”, thu hút đông đảo khách tham quan. Nhờ đó, tổng lượng khách du lịch đến Cà Mau trong năm đến khoảng 1,5 triệu lượt, tăng hơn 231% so cùng kỳ và vượt đến 25% kế hoạch. Khách tăng giúp tổng thu du lịch Cà Mau tăng với hơn 2.200 tỷ đồng, tăng hơn 258% so năm 2021 và vượt hơn 46% kế hoạch năm 2022.

Xuất khẩu Cà Mau đạt 1,3 tỷ USD ảnh 1

Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Trong năm 2023, Cà Mau phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng từ 6,5-7%. Để khai thác tốt tiềm năng, phát huy tốt các lợi thế, Cà Mau đề ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Đặc biệt, tỉnh chú trọng việc huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược, trọng tâm là đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng của nền kinh tế; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các ngành, lĩnh vực; tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; mở rộng quan hệ đối ngoại, tăng cường liên kết vùng…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải, nhấn mạnh: “Năm qua, Cà Mau có phục hồi, có tăng trưởng nhưng như thế vẫn còn chậm. Vì thế, trong năm 2023, chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn với phương châm “tiếp tục đoàn kết, quyết tâm hành động” nhưng phải có những giải pháp cụ thể để khắc phục khó khăn, cũng như các hạn chế, yếu kém...”.

Chỉ đạo trong vấn đề sản xuất, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải, lưu ý: Cần có giải pháp thiết thực hỗ trợ nông dân, nhất là ứng dụng khoa học công nghệ để xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Trong đầu tư, người đứng đầu cấp ủy Cà Mau yêu cầu phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu trong quyết định chủ trương, tiến độ thực hiện để triển khai các dự án đạt yêu cầu. Trong đầu tư công cần ưu tiên phát triển hạ tầng, đặc biệt về giao thông. Song hành với đó, cần siết chặt kỷ luật kỷ cương về tài chính, ngân sách, tập trung vốn tín dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng…