Xuất hiện virus mới cài đặt chương trình theo dõi qua webcam

Phần mềm diệt virus Sophos.
Phần mềm diệt virus Sophos.

Hãng phần mềm chống virus Sophos vừa phát hiện trên mạng internet xuất hiện một loại virus mang tên Rbot-GR sử dụng webcam để do thám máy tính bị lây nhiễm. Đây là một loại virus có công nghệ mới, khi bị nhiễm trên máy tính, webcam sẽ tự động bật giúp hacker thâm nhập máy tính từ xa.

Theo ông Graham Cluley, người phát ngôn của Sophos, đây có khả năng là hoạt động chính của virus, ngoài ra virus cũng mở cổng trên máy tính thực hiện việc lấy cắp mật khẩu khi người dùng gõ vào từ bàn phím.

Khả năng lây nhiễm virus này là rất cao do có nhiều người sử dụng đăng ký dịch vụ kết nối tốc độ cao trực tuyến, kết hợp với việc sử dụng webcam ngày càng phổ biến.

Vi-rút có tên Rbot do trên thực tế chúng được hacker thiết kế để biến một máy tính từ xa thành một robot hoạt động theo mệnh lệnh của người viết ra chúng. Hiện nay có một số biến thể của virus Rbot xuất hiện trên mạng, theo các nhà nghiên cứu virus thì hầu như mỗi ngày đều xuất hiện một biến thể mới.

Việc thực hiện kiểm soát máy tính từ xa không mới đối với virus, nó đã được phát hiện từ năm 1990 do nhóm hacker Dead Cow viết ra mang tên Back Orifice cho phép hacker điều khiển máy tính như mở đóng ổ đĩa CD-Rom, bật chế độ webcam...

Theo ông Alfred Huger của hãng phần mềm diệt virus Symantec (Norton Antivirus), ý tưởng sử dụng đoạn mã máy tính dụng ý xấu để bật webcam rất phổ biến. Tuy nhiên virus Back Orifice trước đây không tự động lây nhiễm và nguy hiểm như Rbot.

Theo ông, nhiều người không hình dung được hacker có thể làm những gì trên máy tính của họ từ xa khi máy bị lây nhiễm. Máy tính sẽ không dễ bị phát hiện được việc bị điều khiển từ xa như trước đây.

Ông Huger cho rằng webcam mới được lắp đặt phổ biến từ vài năm nay, nên Back Orifice trở thành công cụ thường dùng của các hacker. Do vậy, mối nguy hại do virus tương tự Rbot là mối nguy hiểm khó tránh khỏi. Ông cũng nghĩ rằng kẻ viết ra virus này xâm phạm tính riêng tư, đã kiểm soát được nhiều máy tính qua webcam chỉ với mục đích tiêu khiển cá nhân.

Theo ông Craig Schmugar ở hãng phần mềm diệt virus McAfee, người dùng lo ngại hơn với loại sâu máy tính cho phép kẻ viết ra virus lấy cắp mật khẩu hay thông tin về số tài khoản ngân hàng từ bàn phím so với việc chúng theo dõi webcam trên máy bị lây nhiễm.

Đối với hầu hết máy tính, virus lấy cắp thông tin từ bàn phím người dùng gây ra mối nguy hại lớn hơn.

(Theo MSNBC)