Xuất hiện nhiều ổ dịch, Thái Bình hạn chế tập trung đông người

NDO -

Ngày 23/12, một cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với 290 điểm cầu để bàn về giải pháp chống dịch được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Bình tổ chức với tinh thần siết chặt quản lý các hoạt động dịch vụ, phát huy hiệu quả của Tổ Covid cộng đồng và đẩy nhanh tiêm vaccine.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Bình yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Bình yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine.

Hơn 1 tuần qua, trên địa bàn tỉnh Thái Bình xuất hiện 10 ổ dịch với nguồn lây phức tạp, số ca bệnh xuất hiện trong cả doanh nghiệp, trường học, quán karaoke và trong cộng đồng.

Điển hình như ổ dịch tại Công ty Sao Vàng (huyện Quỳnh Phụ) với 6.000 công nhân, đã có 33 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ổ dịch này có nguy cơ bùng phát do ca bệnh ở nhiều địa phương, trong đó, riêng huyện Quỳnh Phụ liên quan đến 11 xã, nên nguy cơ lây lan ra cộng đồng rất lớn.

Hay tại một loạt quán karaoke ở huyện Kiến Xương, chỉ từ ngày 20 đến 22/12 đã ghi nhận 19 trường hợp F0, trong đó có 14 F0 là tiếp viên tại các quán karaoke. Lịch trình di chuyển của nhóm tiếp viên này rất phức tạp, nên công tác truy vết gặp rất nhiều khó khăn.

Tại trường Tiểu học An Bài (huyện Quỳnh Phụ) trong ngày 22/12 đã phát hiện 6 F0, toàn bộ học sinh tạm dừng đến trường. Tại Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi (huyện Vũ Thư) phát hiện 1 F0, toàn bộ học sinh khối 11 cũng tạm dừng đến trường, học trực tuyến tại nhà cho đến khi có thông báo mới.

Tại buổi họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận nêu rõ: Đang xuất hiện tư tưởng chủ quan trong một bộ phận nhân dân khi đã tiêm 2 mũi vaccine; đồng thời cho rằng, hơn 1.500 ca F0 phát hiện trong gần 1 tháng rưỡi qua chỉ là thể nhẹ và chưa có ca tử vong. Công tác chống dịch thời gian qua cũng bộc lộ một số hạn chế, rõ nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền “chưa thuộc bài”, chưa sâu sát, chưa cụ thể. Hiện tất cả 8/8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đều xuất hiện các ca F0 trong cộng đồng. Nếu không có biện pháp kịp thời thì nguy cơ bùng phát ở mức độ lớn rất dễ xảy ra.

Để bảo đảm khống chế, kiểm soát dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để hạn chế tối đa tập trung đông người ở các sự kiện cuối năm. Các buổi hội họp, tổng kết chỉ tổ chức khi thực sự cần thiết và phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Cán bộ, đảng viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, hạn chế tham gia liên hoan, tổng kết cuối năm.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhất là ăn uống phải thực hiện lắp vách ngăn giữa người với người; các hoạt động dịch vụ khác như karaoke phải kết thúc trước 21 giờ hằng ngày và bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch.

Đối với đám cưới, đám tang hạn chế số người tham dự, khuyến khích người dân không mời người tỉnh ngoài về tham dự, trong trường hợp mời phải có danh sách cụ thể để kiểm soát.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cũng đề nghị các địa phương tập trung cao cho việc quản lý, giám sát di biến động dân cư, kể cả người về trong ngày chủ động khai báo y tế, chủ động đi xét nghiệm. Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở y tế, trạm y tế tuyên truyền để người dân tự chủ động xét nghiệm.

Hiện nay, vaccine tiếp nhận từ Bộ Y tế rất dồi dào, các địa phương cần khẩn trương tiêm vét cho tất cả các trường hợp chưa tiêm mũi 1; rà soát lại danh sách để tiêm bao phủ toàn bộ mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên kết thúc vào ngày 31/12 và tổ chức tiêm mũi bổ sung (mũi 3) ngay từ bây giờ nhằm bảo đảm mức độ miễn dịch cần thiết.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan