Xử phạt thanh niên dùng chân điều khiển xe máy ở Biên Hòa

NDO - Ngày 15/10, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với Võ Văn Tâm (sinh năm 2005), ngụ phường Long Bình, số tiền 9 triệu đồng về hành vi dùng chân điều khiển xe máy.
0:00 / 0:00
0:00
Võ Văn Tâm dùng chân điều khiển xe máy trên đường Hà Huy Giáp.
Võ Văn Tâm dùng chân điều khiển xe máy trên đường Hà Huy Giáp.

Sau khi trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, dùng chân phải điều khiển xe máy biển kiểm soát 60F2-931.36 trên đường Hà Huy Giáp, thành phố Biên Hòa, lực lượng Công an thành phố Biên Hòa đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Qua đó, xác định vào lúc 3 giờ 30 phút, ngày 11/10, Tâm điều khiển xe 60F2-931.36 trên tuyến đường Hà Huy Giáp, khi đến đoạn phường Quyết Thắng, dùng chân phải gác lên ghi đông để điều khiển xe máy.

Cùng lúc này, một người bạn của Tâm chạy xe máy bên cạnh lấy điện thoại di động ra quay clip và đăng lên mạng xã hội.

Xử phạt thanh niên dùng chân điều khiển xe máy ở Biên Hòa ảnh 1

Công an thành phố Biên Hòa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Võ Văn Tâm.

Tại Cơ quan Công an, Tâm đã thừa nhận hành vi của mình. Qua test nhanh, Tâm dương tính với chất ma túy.

Công an thành phố Biên Hòa lập hồ sơ xử phạt Võ Văn Tâm 9 triệu đồng, với các lỗi: Điều khiển xe mô-tô không đội mũ bảo hiểm; không giấy phép lái xe và dùng chân điều khiển xe máy.

Ngoài ra, Công an thành phố Biên Hòa cũng ra quyết định xử phạt bổ sung số tiền 1,4 triệu đồng đối với chủ phương tiện giao xe cho người không có giấy phép lái xe.