Xử lý vụ “Bóp lòng hồ cấp nước sinh hoạt của cư dân phố núi Đà Lạt”

NDO -

NDĐT- Ngày 29-3, UBND huyện Lạc Dương đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng về kết quả kiểm tra, xử lý nội dung báo chí phản ánh về việc xả thải và lấn chiếm lòng hồ Đankia - Suối Vàng. Theo đó, địa phương đã xử lý bốn trường hợp vi phạm, tiến hành thu dọn rác thải phía thượng nguồn.

Khu đất đã san bằng lập vườn vẫn còn nguyên trạng sai phạm.
Khu đất đã san bằng lập vườn vẫn còn nguyên trạng sai phạm.

“Bóp” lòng hồ cấp nước sinh hoạt của cư dân phố núi Đà Lạt

Sau khi báo NDĐT phản ánh việc hồ Đankia - Suối Vàng, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), nguồn cung của các nhà máy cấp nước sinh hoạt cho TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương, nhiều khu vực lòng hồ bị “xâm lấn”, rác thải gây ô nhiễm phía thượng nguồn UBND huyện Lạc Dương đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra, xác minh.

Qua kiểm tra hiện trạng khu vực đất sản xuất liền kề với lòng hồ Đankia, UBND huyện Lạc Dương xác nhận, có bốn trường hợp đã tổ chức san ủi đất, trên diện tích hơn 3,2 ha. Trong đó, nổi cộm là con đường “tự phát” để phục vụ sản xuất nông nghiệp “lấn” ra lòng hồ, dài 128m, rộng 2,5m, do ông Krajăn Mơ (trú tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương) tự ý mở, địa phương đã lập biên bản đình chỉ. Và trưa nay, 29-3, trở lại khu vực này, chúng tôi ghi nhận, toàn bộ tuyến đường này đã được phá bỏ, trả lại đất lòng hồ.

Tại một vị trí khác, theo ghi nhận của NDĐT, người dân đã đổ đất với diện tích 2,5 ha, trong đó có 1,7 ha đã sản xuất ổn định, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Địa phương cho rằng, đây là đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp và đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

Tại khu đất đã được san bằng, lập vườn và rào chắn bằng lưới sắt, trên diện tích 2.000 m2, tràn ra lòng hồ, “bóp” họng một nhánh suối trên hồ Đankia (người thực hiện việc san ủi là ông Cil Sip, trú thị trấn Lạc Dương), đã bị UBND huyện Lạc Dương xử phạt hành chính năm triệu đồng và buộc ông Sip khôi phục tình trạng ban đầu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, khu vực này vẫn còn nguyên trạng sai phạm.

Đối với việc xả thải tại thượng nguồn hồ Đankia, địa phương đã kiểm tra, xác minh, nhưng chưa xác định “được chính xác” đối tượng xả rác. Sau đó, đã tổ chức thu dọn toàn bộ rác thải tại bãi rác tự phát, thuộc lâm phần do Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà quản lý. Ngoài ra, theo Chánh văn phòng UBND huyện Lạc Dương Thân Xuân Qúy, hiện trong lòng hồ xuất hiện nhiều rác thải nông nghiệp, gây ảnh hưởng lớn đến môi trường và chất lượng nước sinh hoạt của người dân TP Đà Lạt, huyện Lạc Dương.

Hồ Đankia nằm trên địa bàn thị trấn Lạc Dương, đã được UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà và UBND huyện Lạc Dương quản lý, diện tích hơn 5.133 ha; trong đó, Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà được giao quản lý hơn 3.695 ha đất lâm nghiệp, 295,68 ha hồ Đankia và Suối Vàng. Hiện, UBND huyện Lạc Dương được giao thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai, san ủi đất quanh khu vực hồ.