Gần với miền xuôi
Xác định tầm quan trọng của việc phủ sóng điện thoại di động tại các thôn, bản, điểm dân cư nên sau khi sáp nhập tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ động, khẩn trương phối hợp Ủy ban nhân dân các xã và các doanh nghiệp viễn thông tổ chức rà soát các thôn, bản “lõm sóng” viễn thông (không có sóng điện thoại di động). Qua rà soát, đến tháng 7/2025, toàn tỉnh còn 59 thôn, bản “lõm sóng” viễn thông. Sở cũng tham mưu tỉnh phối hợp Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) đầu tư, đưa sóng điện thoại di động về các thôn, bản này.
Các thôn, bản vùng cao chưa có sóng điện thoại di động thuộc diện khó khăn nhất, xa trung tâm xã, địa hình hiểm trở, bị chia cắt bởi đồi núi, sông suối, đi lại vất vả, phần lớn đi bộ. Người dân nơi đây gần như tách biệt với bên ngoài, cuộc sống chủ yếu tự cung, tự cấp.
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bằng Thành Cà Văn Thưởng, cùng với thôn Khâu Slôm, xã Bằng Thành còn bốn thôn, bản khác là Hồng Mú, Khuổi Mạn, Slam Vè, Nặm Khiếu vẫn chưa có sóng điện thoại di động. Tình trạng này khiến thông tin liên lạc khó khăn, chỉ đạo và nắm bắt tình hình cơ sở chưa kịp thời và không thể thực hiện được dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số ở cơ sở.
Thôn Hồng Mú, xã Bằng Thành có 25 hộ dân tộc H’Mông, nhưng sống không tập trung, địa hình đồi núi phức tạp, giao thông đi lại chủ yếu bằng đường mòn, đời sống người dân dựa vào trồng trọt, tỷ lệ hộ nghèo cao. Ông Lèng Văn Sú ở thôn Hồng Mú chia sẻ: “Người dân chúng tôi nhiều đời bám đất, bám rừng, sinh sống ở vùng cao, xa trung tâm xã, cuộc sống chủ yếu tự cấp. Rất vui khi cán bộ viễn thông về thôn khảo sát thực tế địa hình, dân cư, chọn vị trí dựng cột, lắp đặt thiết bị phát sóng và phủ sóng điện thoại di động trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Từ khi có sóng, chúng tôi tiếp cận thông tin thuận lợi hơn, nắm bắt kỹ thuật trồng ngô tốt hơn, chăn nuôi trâu, bò, lợn nhanh lớn hơn. Vùng cao như được “kéo” gần hơn với miền xuôi”.
Khẩn trương đưa sóng điện thoại về vùng khó
Viettel Thái Nguyên tích cực phối hợp chính quyền địa phương và cơ quan chức năng khảo sát thực tế, lập phương án, xây dựng, lắp đặt trang thiết bị và xóa “lõm sóng” tại 39 thôn, bản, giúp người dân tiếp cận thông tin dễ dàng, nhất là kiến thức về khoa học-kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuất, chăn nuôi và tạo điều kiện cho con em học tập thuận lợi hơn.
Thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giữa Viettel và tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030 đã được ký kết và triển khai. Trong đó, Viettel phủ sóng viễn thông đến 20 thôn, bản còn lại. Viettel Thái Nguyên lắp đặt trang thiết bị, phủ sóng điện thoại di động thêm bốn thôn; phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, chính quyền các xã khảo sát địa hình, tình hình thực tế để thực hiện ngay phương án xóa “lõm sóng” tại 16 thôn, bản còn lại.
Giám đốc Viettel Thái Nguyên Vũ Hồng Quân cho biết: “Bên cạnh địa hình hiểm trở, xa trung tâm xã, không có đường giao thông, việc phủ sóng viễn thông còn gặp khó khăn vì chín thôn chưa có điện lưới quốc gia. Dân cư sống thưa thớt, có thôn chỉ với 15 hộ gia đình, trong khi một trạm phát sóng 4G, 5G phải có tối thiểu 200 gia đình trở lên mới hiệu quả kinh tế, vì vốn đầu tư và chi phí vận hành lớn. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chúng tôi quyết tâm phủ sóng điện thoại di động ở những thôn còn lại”.
Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội và Viettel Thái Nguyên ứng dụng công nghệ hiện đại để duy trì phát sóng 4G, 5G với chất lượng tốt, lâu dài tại các thôn, bản này. Cụ thể là, tại 9 thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia, Tập đoàn Viettel và Viettel Thái Nguyên lắp đặt pin năng lượng mặt trời để cấp điện cho trạm phát sóng và nạp điện vào ắc quy để cấp điện cho trạm phát sóng vào ban đêm. Ở nơi chưa thể lắp đặt trạm phát sóng, thiết bị vệ tinh được dùng để kết nối phủ sóng điện thoại di động cho người dân.
Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên Dương Hữu Bường, nhờ lãnh đạo các xã chủ động chuẩn bị mặt bằng, hỗ trợ nhân lực và phối hợp chặt chẽ với Sở cùng Viettel Thái Nguyên, việc đưa sóng điện thoại di động về 16 thôn, bản cuối đã hoàn thành, mang lại diện mạo mới cho người dân ngay từ mùa xuân này.