Xoá bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lai Châu

Nghị quyết số 15-NQ/TU của Tỉnh ủy Lai Châu về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh giai đoạn 2024 – 2030 là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong đổi mới đời sống văn hóa, tinh thần đồng bào các dân tộc. Trước thực trạng nhiều hủ tục như tảo hôn, hôn nhân cận huyết, ma chay rườm rà, mê tín dị đoan… đang kìm hãm sự phát triển, Nghị quyết ra đời nhằm định hướng thay đổi nhận thức, hành vi, xây dựng đời sống tiến bộ, phù hợp xu thế. Đây là bước đi mạnh mẽ, tạo nền tảng để Lai Châu phát triển văn minh, bền vững.

Giúp đồng bào dân tộc phát triển kinh tế để nâng cao mức sống tăng nhận thức cho người dân xoá bỏ các hủ tục
Giúp đồng bào dân tộc phát triển kinh tế để nâng cao mức sống tăng nhận thức cho người dân xoá bỏ các hủ tục

Nghị quyết 15 xác định mục tiêu đến năm 2030, cơ bản xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong đời sống nhân dân; các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được giữ gìn, phát huy; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh; xây dựng gia đình văn hóa, bản làng văn hóa gắn với phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an ninh trật tự và giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Để đạt mục tiêu đó, Nghị quyết đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, như: tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; đề cao vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm, không chấp hành quy định.

bai-42-a1.jpg
Khôi phục, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá tốt đẹp để xoá cái hủ tục tồn tại lâu đời trong đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ là nơi sinh sống của 100% đồng bào dân tộc Mông, từng là địa bàn tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu như nhốt gia súc gần nhà ở, mê tín dị đoan, tảo hôn... Những tập quán này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt mà còn cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của người dân. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng thuận của nhân dân trong việc xóa bỏ hủ tục, diện mạo bản đã thay đổi rõ nét. Người dân chủ động dọn dẹp vệ sinh, cải tạo nhà cửa, giữ gìn bản sắc văn hóa và nếp sống văn minh. Từ một bản nghèo với nhiều định kiến, Sin Suối Hồ ngày nay đã trở thành điểm sáng về du lịch cộng đồng, thu hút du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, con người thân thiện và những trải nghiệm giàu bản sắc.

Anh Vàng A Tủa, Bí thư chi bộ bản Sin Suối Hồ cho biết, Nhờ nghị quyết 15 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thì đối với cá nhân tôi, cũng như lãnh đạo trong bản thì cũng thường xuyên tuyêntruyền cho bà con để bà con hiểu rõ, tư duy, để bà con bỏ đi những hủ tục lạc hậu.

Nghị quyết của Tỉnh ủy Lai Châu về xóa bỏ hủ tục lạc hậu được ban hành, cấp ủy, chính quyền xã Sin Suối Hồ đã khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, giao nhiệm vụ rõ ràng cho từng tổ chức đoàn thể như Đoàn viên thanh niên, công an xã... trực tiếp tuyên truyền đến từng hộ, từng bản.

Ông Giàng A Vư, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Sin Suối Hồ (Quá trình đánh giá thì chúng tôi đánh giá rất cao, đối với Nghị quyết này là tỉnh cũng đã ban hành rất đúng và trúng, phù hợp với tâm tư nguyện vong chính đáng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Sin Suối Hồ. Nhờ Thực hiện tốt Nghị quyết mà nhận thức của người dân chuyển biến tích cực, nhiều hủ tục như tảo hôn, mê tín, đám tang kéo dài… dần được xóa bỏ, góp phần xây dựng đời sống văn minh, tiến bộ.

Còn tại bản Nà Đon, xã Pu Sam Cáp có 200 hộ dân, hơn 1.000 nhân khẩu, 100% dân tộc Thái cùng sinh sống với những bản sắc văn hóa riêng. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu. Để Nghị quyết 15-NQ/TU đạt hiệu quả cao, xã Pu Sam Cáp đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã, phân công nhiệm vụ cho các thành viên triển khai thực hiện rà soát các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu còn tồn tại trong dân cư của bản để tiến hành họp, lấy ý kiến bà con nhân dân để thực hiện các giải pháp nhằm xóa bỏ hủ tục, lạc hậu.

Anh Lò Văn Mạnh, Bản Nà Đon, xã Pu Sam Cáp chia sẽ, Khi được tuyên truyền về xóa bỏ hủ tục lạc hậu, tôi cũng đã hiểu và không tảo hôn, không nhốt gia súc gần nhà để tránh ô nhiễm môi trường. Hiện nay bản thân tôi cũng hiểu được ý nghĩa của Nghị quyết là rất tốt vì vậy sẽ tuyên truyền cho gia đình và mọi người phải xoá bỏ các hủ tục, không để ma chay dài ngày, không thách cưới hay mê tín dị đoan mà phải xây dựng nếp sống mới để giảm nghèo đó mới là thành công .

Thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU, cấp ủy chính quyền các địa đã phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện. Qua công tác triển khai, rà soát, xác định có các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu như tảo hôn, tổ chức đám tang dài ngày, Sinh con tại nhà… đang tồn tại trong cộng đồng các dân tộc cần tập trung tuyên truyền xoá bỏ. Từ đó các xã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tại các bản đưa việc xoá bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu vào quy ước để thực hiện.

Ông Lù Văn Cưởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Pu Sam Cáp cho biết, Cấp ủy chính quyền triển khai sâu rộng tổ chức họp, đánh giá rà soát lại các phong tục tập quán lạc hậu như là tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, ma chay không phù hợp chúng tôi tổ chức họp già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ chúng tôi loại bỏ ra và đưa những văn minh, lịch sự hơn với phong trào đổi mới đưa vào hương ước, quy ước của bản.

Ông Vũ Xuân Quang, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân,Ủy ban Nhân dân xã Bản Bo nhận định, Bản Bo được sáp nhập từ hai xã Bản Bo và Nà Tăm, trong 6 tháng đầu năm trên cơ sở kết quả tổng hợp kết quả của 2 xã cho thấy trên địa bàn thực hiện tốt NQ số 15 của BCH Đảng bộ tỉnh. Ngay từ đầu năm cả 2 xã đã ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện trong đó mục tiêu cơ bản giảm tình trạng tảo hôn, ko còn tình trạng tổ chức việc tang dài ngày, không còn việc nuôi nhốt gia súc dưới gầm sàn, việc chăn thả gia súc đảm bảo…đến thời điểm hiện tại đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Còn Ông Bùi Văn Phú, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Nậm Cuổi đánh giá, Đối với việc xây dựng đời sống ở khu dân cư, bà con nhân dân chấp hành đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước giúp đỡ lẫn nhau, giữ gìn vệ sinh làng bản; Nhân dân đoàn kết, đời sống tinh thần phong phú. Đặc biệt là ngày hội đoàn kết toàn dân đã thể hiện được tinh thần đoàn kết cao nhất của Nhân dân trên địa bàn.

Có thể khẳng định, Nghị quyết số 15-NQ/TU của Tỉnh ủy Lai Châu là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác xây dựng và phát triển đời sống văn hóa ở cơ sở. Qua quá trình triển khai, nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành vi của đồng bào các dân tộc, góp phần xóa bỏ hủ tục, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, hình thành nếp sống văn minh, tiến bộ. Những kết quả đạt được từ việc thực hiện NQ số 15 ở các xã là minh chứng minh tính hiệu quả đột phá trong xây dựng nếp sống mới ở Lai Châu; Qua đó, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Có thể bạn quan tâm