Xét xử phúc thẩm vụ án VN Pharma

Ngày 18-5, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ buôn bán thuốc ung thư giả tại VN Pharma để xem xét các chứng cứ mới.

Tại tòa, có 7 trong số 12 bị cáo trong vụ án kháng cáo bản án sơ thẩm. Riêng bị cáo Nguyễn Minh Hùng (cựu Tổng giám đốc VN Pharma) không kháng cáo nhưng vẫn phải đến tòa. Trước đó, phiên xử phúc thẩm vụ án VN Pharma từng bị hoãn ba lần vì bị cáo vắng mặt và xuất hiện chứng cứ mới cần được xác minh, đánh giá theo quy định của pháp luật. Các chứng cứ thể hiện nguồn gốc 9.300 hộp thuốc H-Capita (được cho là thuốc giả trong vụ án) đều có xuất xứ tại Ấn Độ. Dự kiến, phiên tòa diễn ra từ ngày 18 đến 20-5.

Tội phạm ma túy

Ngày 18-5, Công an huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La) cho biết, đã phối hợp Công an xã Yên Hưng (Sông Mã) phá thành công chuyên án ma túy bắt quả tang Cà Văn Quyền, SN 1987 và Lò Văn Thuận, SN 1982, cùng trú huyện Sông Mã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm hai bánh hê-rô-in, năm túi hồng phiến (khoảng 1.000 viên), hai xe máy, hai ĐTDĐ...

Bắt đối tượng rạch tay nữ sinh

Công an TP Hải Dương (Hải Dương) vừa bắt giữ Nguyễn Văn Phú (SN 2000) ở xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, vào 12 giờ 30 phút ngày 16-5, em Trịnh Thị Thùy Trang chở bạn là Nguyễn Thị Hải Yến (SN 2003) bằng xe đạp điện đến trường. Khi đang đi trên phố Nguyễn Lương Bằng (TP Hải Dương), Yến bị Phú đi xe máy áp sát và dùng dao bấm rạch vào tay trái. Qua đấu tranh, Phú khai nhận, còn dùng dao đâm một nam sinh đi trên đường liên xã thuộc địa bàn xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ.

Phát hiện cơ sở sản xuất hàng hiệu giả

Ngày 18-5, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, vừa phát hiện một cơ sở sản xuất hàng nghìn bộ quần áo giả mạo các thương hiệu lớn như: Adidas, Louis Vuitton. Theo đó, tại một cơ sở kinh doanh ở thôn 6, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 4.155 bộ quần áo thể thao và 1.270 áo thể thao cùng gắn nhãn hiệu Adidas; 240 áo gắn nhãn hiệu Louis Vuitton. Chủ cơ sở khai nhận toàn bộ đều do cơ sở tự sản xuất, dập nhãn mác các thương hiệu để bán ra ngoài thị trường. Mỗi ngày, cơ sở này sản xuất cả nghìn sản phẩm và số lượng tùy vào khách hàng đặt mua.

Cháy lớn tại thị trấn làng nghề

Ngày 18-5, Công an huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) cho biết, tối 17-5 đã xảy ra một vụ cháy xưởng gỗ tại khu V, thôn Vĩnh Đông, thị trấn Yên Lạc với diện tích hơn 500 m2 gây thiệt hại nhiều tỷ đồng. Ngay khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực huyện Yên Lạc - Vĩnh Tường đã huy động bốn xe cứu hỏa cùng UBND thị trấn Yên Lạc và người dân nỗ lực khống chế đám cháy, rất may không gây thiệt hại về người. Đến 21 giờ 6 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra.