Xét xử phúc thẩm vụ án "Lập quỹ trái phép" tại Nông trường Sông Hậu

ND - Sáng 19-11, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án  "Lập quỹ trái phép" xảy ra tại Nông trường Sông Hậu.

Sáng 15-8-2009, Hội đồng xét xử TAND huyện Cờ Ðỏ, TP Cần Thơ, đã tuyên án các bị cáo trong vụ án "Lập quỹ trái phép" xảy ra tại Nông trường Sông Hậu gồm: Trần Ngọc Sương, nguyên Giám đốc Nông trường Sông Hậu, tám năm tù; Trương Hồng Nhung, nguyên Phó Giám đốc Nông trường Sông Hậu, sáu năm tù; Ðặng Thế Quốc Hưng, nguyên Kế toán trưởng Nông trường Sông Hậu, bốn năm tù; Nguyễn Văn Sơn, kế toán Nông trường Sông Hậu, ba năm tù và Hoàng Thị Bình, nguyên Thủ quỹ Nông trường Sông Hậu, một năm sáu tháng tù nhưng được hưởng án treo. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Trần Ngọc Sương phải bồi hoàn khoản tiền thất thoát hơn 4 tỷ 349 triệu đồng; bị cáo Trương Hồng Nhung trả lại nông trường 38,7 triệu đồng...

Bốn bị cáo: Trần Ngọc Sương, Trương Hồng Nhung, Ðặng Thế Quốc Hưng và Nguyễn Văn Sơn đã có đơn kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các luật sư bào chữa cho các bị cáo: Trần Ngọc Sương, Trương Hồng Nhung.

Trong quá trình điều tra vụ án, các bị cáo Ðặng Thế Quốc Hưng và Nguyễn Văn Sơn có thành khẩn khai báo; riêng Nguyễn Văn Sơn đang bệnh nặng...

Ðại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa cho rằng, các lý lẽ của các luật sư đưa ra chưa thuyết phục và các mức án của tòa sơ thẩm đã tuyên làthỏa đáng. Về phần trách nhiệm dân sự đã tuyên ở tòa sơ thẩm,  đại diện Viện Kiểm sát đề nghị điều chỉnh mức bồi hoàn của bị cáo: Trần Ngọc Sương xuống còn hơn 3 tỷ 946 triệu đồng.

Sau khi nghị án, Chủ tọa phiên tòa đã tuyên phạt các bị cáo: Trần Ngọc Sương, 8 năm tù; Trương Hồng Nhung 5 năm tù (giảm 1 năm so án sơ thẩm);  Ðặng Thế Quốc Hưng, 4 năm tù;  Nguyễn Văn Sơn, 2 năm tù (giảm 1 năm so án sơ thẩm). Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Trần Ngọc Sương bồi hoàn hơn 4 tỷ 349 triệu đồng, y án sơ thẩm.