Xét xử lái xe Mercedes tông chết người ở bờ kè Phan Thiết

NDO - Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố cho rằng, bị cáo Phạm Văn Nam lái ô-tô tông chết nạn nhân Hà Xuân Hải trong tình trạng bị kích động và bị chính nạn nhân tấn công trước. Hành vi của bị cáo phạm vào tội “Giết người”. Tuy nhiên, có nguyên nhân xuất phát từ hành vi phạm tội của nạn nhân và những người bạn đi cùng.
0:00 / 0:00
0:00
Bị cáo Phạm Văn Nam (đứng trước) và ba bị cáo: Trần Quốc Phong, Nguyễn Thiện Khiêm và Võ Lam Trường (đứng hàng sau) tại phiên tòa.
Bị cáo Phạm Văn Nam (đứng trước) và ba bị cáo: Trần Quốc Phong, Nguyễn Thiện Khiêm và Võ Lam Trường (đứng hàng sau) tại phiên tòa.

Ngày 7/3, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Văn Nam, sinh năm 1979, trú tỉnh Ninh Bình về tội “Giết người” và 3 bị cáo Võ Lam Trường, sinh năm 2003; Trần Quốc Phong, sinh năm 1994, cùng trú tại thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) và Nguyễn Thiện Khiêm, sinh năm 1998, trú huyện Đức Linh (Bình Thuận) về 2 tội “Cố ý gây thương tích” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản” trong vụ án lái xe Mercedes điều khiển tông chết người trên đường Phạm Văn Đồng, thành phố Phan Thiết vào rạng sáng ngày 12/5/2022.

Có rất nhiều người là thân nhân của bị hại và các bị cáo đến dự phiên tòa. Các bị cáo không mời luật sư bào chữa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận, vào khoảng 0 giờ ngày 12/5/2022, trước quán Thuận Phát, trên đường Phạm Văn Đồng, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, Hà Xuân Hải, sinh năm 1979, trú thành phố Phan Thiết, cho rằng Phạm Văn Nam điều khiển xe ô-tô Mercedes biển kiểm soát 30F-168.65 suýt va chạm với mình nên dùng tay, chân, mũ bảo hiểm đánh Nam. Cùng lúc, Trần Quốc Phong, Nguyễn Thiện Khiêm và Võ Lam Trường là những người nhậu chung với Hải cùng xông vào đánh Nam.

Nguyễn Văn Xuyên là bạn của Nam vào can ngăn, thì bị nhóm của Hải tiếp tục đánh, Nam bị gục xuống đường, Xuyên bỏ chạy. Khi Phạm Văn Nam vào được xe ô-tô khóa cửa lại, bên ngoài Hải dùng mũ bảo hiểm đập vào cửa trước bên trái xe ô-tô, Nam cho xe chạy đi rồi vòng xe lại, tung thẳng vào nhóm người của Hải đang đứng dưới đường, những người này né tránh được, Phong nắm lấy tay khóa cửa bên lái xe đu bám để mở cửa nhưng không được, những người còn lại dùng ly, chai thủy tinh, bàn ghế, gạch đá ném vào xe ô-tô.

Nam điều khiển xe chạy vòng đi vòng lại trên đường, lao thẳng vào những người ném vật cứng vào xe nhưng họ né tránh được. Hải tiếp tục bê bàn inox ném vào đầu xe và lao vào phía trước đầu xe ô-tô, thì Nam tông thẳng vào, xe cán qua người Hải. Hải bị thương nặng và chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Sau khi tông nạn nhân, Nam điều khiển xe ô-tô rời khỏi hiện trường chạy về Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi biết Hà Xuân Hải đã tử vong, chiều ngày 12/5/2022, Nam đến cơ quan Công an thành phố Phan Thiết đầu thú, giao nộp xe ô-tô.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố cho rằng, bị cáo Phạm Văn Nam lái ô-tô tông chết nạn nhân Hà Xuân Hải trong tình trạng bị kích động và bị chính nạn nhân tấn công trước. Hành vi của bị cáo phạm vào tội “Giết người”. Tuy nhiên, có nguyên nhân xuất phát từ hành vi phạm tội của nạn nhân và những người bạn đi cùng.

Vị đại diện Viện Kiểm sát cũng cho rằng, các bị cáo Trần Quốc Phong, Nguyễn Thiện Khiêm và Võ Lam Trường mặc dù không thấy va chạm xe nhưng đã tiếp nhận ý chí của nạn nhân Hải lao vào đánh Phạm Văn Nam và những người bạn đi cùng là hành vi côn đồ, hung hãn, lợi dụng rượu bia, mâu thuẫn nhỏ nhặt và cậy số đông để đánh người ở tỉnh khác đến.

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Văn Nam thay đổi yêu cầu, theo đó, không yêu cầu xử lý 3 bị cáo Phong, Khiên, Trường về hành vi cố ý gây thương tích. Còn về phía gia đình bị hại, vợ của nạn nhân Hà Xuân Hải cho rằng gia đình của bị cáo Nam đã bồi thường số tiền 500 triệu đồng, phần thỏa thuận bồi thường dân sự giữa hai bên đã hoàn tất, không yêu cầu gì thêm. Nhưng về phần hình sự, vợ của nạn nhân Hải yêu cầu Hội đồng xét xử xử đúng người, đúng tội theo quy định pháp luật.

Phiên tòa sẽ được Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên án vào chiều ngày 9/3/2023.