Xe chuyên dụng đưa thí sinh thuộc diện F đến điểm thi đặc biệt tại Đà Nẵng

NDO -

Chiều 6/7, tất cả thí sinh dự kỳ thi thuộc diện F1, F2, khu vực cách ly, phong tỏa của Đà Nẵng đã được xe chuyên dụng đưa đến điểm thi Trường THPT Võ Chí Công (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Đây là năm thứ 2, điểm thi này chỉ tổ chức dành riêng cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Hai thí sinh tại điểm thi đặc biệt Trường THPT Võ Chí Công trước ngày thi.
Hai thí sinh tại điểm thi đặc biệt Trường THPT Võ Chí Công trước ngày thi.

Xe cấp cứu 115 đưa các em xuất phát từ khu vực cách ly và phong tỏa tới điểm thi. Trong quá trình di chuyển, các thí sinh đều mặc đồ bảo hộ. Ngay khi đến cổng trường, các em thuộc diện F1, F2 được phân luồng đi một lối riêng biệt, đo thân nhiệt và lên thẳng phòng thi.

Tất cả các thí sinh còn lại được phân luồng riêng, các nhân viên y tế tiến hành đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, thay khẩu trang và được nhân viên y tế yêu cầu cởi đồ bảo hộ bỏ vào thùng rác đúng quy định trước khi lên phòng thi làm thủ tục.

Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ điểm thi này đều được trang bị bảo hộ phòng chống dịch Covid-19. Ngay sau khi các thí sinh hoàn thành các thủ tục tại phòng thi, xe chuyên dụng sẽ đón các em ngay trong khuôn viên trường và đưa về điểm cách ly.

Xe chuyên dụng đưa thí sinh thuộc F đến điểm thi đặc biệt tại Đà Nẵng -0
 Xe chuyên dụng đưa các thí sinh thuộc diện F đến điểm thi trường THPT Võ Chí Công, Đà Nẵng, chiều 6/7

Nhiều thí sinh đến điểm thi với tâm lý phấn chấn, an tâm khi được TP Đà Nẵng tạo điều kiện tốt nhất để tham gia kỳ thi đợt 1 cùng các thí sinh ngoài khu vực cách ly tại TP Đà Nẵng và cả nước.

Tại kỳ thi năm nay, điểm thi Trường THPT Võ Chí Công (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) tiếp tục được tổ chức dành riêng cho các thí sinh thuộc diện F. Theo đó, tổng số thí sinh dự thi tại điểm này là 41 em, trong đó có hai trường hợp F1, một trường hợp F2 và 38 thí sinh đang ở trong khu vực cách ly, phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19. Điểm thi này đã bố trí sáu phòng thi, các thí sinh F1, F2 thi tại hai phòng riêng ở khu vực tách biệt, các thí sinh còn lại bố trí tại dãy phòng thi khu vực đối diện, cách xa.

Thầy Nguyễn Văn Đông, Trưởng điểm thi Trường THTP Võ Chí Công cho biết, theo khuyến cáo của ngành y tế, tại điểm thi này toàn bộ dãy nhà tầng 1 không bố trí phòng thi vì đây được xem là vùng đệm sạch y tế.

Xe chuyên dụng đưa thí sinh thuộc F đến điểm thi đặc biệt tại Đà Nẵng -0
 Các thí sinh xếp hàng giãn cách để đo thân nhiệt, sát khuẩn, thay khẩu trang. Nhân viên y tế tại điểm thi yêu cầu các thí sinh cởi trang phục bảo hộ mặc từ vùng cách ly, bỏ vào thùng rác đúng quy định trước khi lên phòng làm thủ tục thi.

Đối với phòng thi dành riêng cho thí sinh là các F liên quan Covid-19, nhà trường bố trí tối đa 12 thí sinh/phòng thi. Riêng các thí sinh thuộc diện F1, F2 thi phòng riêng ở khu vực tách biệt. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối trong kỳ thi tại điểm thi này, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi đã được tập huấn kỹ tất cả các kỹ năng. Riêng các thí sinh được hỗ trợ thức ăn, nước uống, chỗ nghỉ ngơi… nếu có nhu cầu ở lại buổi trưa tại điểm thi.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2020-2021 TP Đà Nẵng đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại các điểm thi, đặc biệt là điểm tại Trường THPT Võ Chí Công.

Ông Lê Trung Chinh yêu cầu điểm thi này thực hiện nghiêm ngặt quy định phòng, chống dịch, đặc biệt thực hiện đúng hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo trong tất cả các khâu. Đây là năm thứ 2, điểm trường này chỉ tổ chức thi dành cho các đối tượng thí sinh thuộc diện F, do vậy, Đà Nẵng đã có kinh nghiệm và chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để các thí sinh được thi đợt 1 và bảo đảm an toàn, động viên các em thi tốt.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021