Xe buýt Hà Nội ngày đầu hoạt động trở lại

NDO -

Từ sáng sớm hôm nay (14/10), Hà Nội khai thác trở lại các tuyến xe buýt trong thành phố nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Hành khách phải tuân thủ quy định 5K, khai báo y tế và kê khai thông tin hành khách khi lên xe.

Xe buýt Hà Nội ngày đầu hoạt động trở lại
Xe buýt Hà Nội ngày đầu hoạt động trở lại -0
Sau khi Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã có văn bản gửi các đơn vị, doanh nghiệp khai thác vận tải hành khách công cộng, nhân viên phục vụ trên xe buýt thành phố đã lau rửa nội thất phương tiện từ 4 giờ sáng trước khi phục vụ người dân.
Xe buýt Hà Nội ngày đầu hoạt động trở lại -0
Công tác vệ sinh được thực hiện kỹ lưỡng nhằm bảo đảm vệ sinh và an toàn dịch tễ cho tài xế, nhân viên phục vụ và hành khách.
Xe buýt Hà Nội ngày đầu hoạt động trở lại -0
Dù nới lỏng vận tải hành khách công cộng, các tuyến xe buýt sẽ chỉ tạm thời khai thác 50% công suất.
Xe buýt Hà Nội ngày đầu hoạt động trở lại -0
Ngay trong sáng 14/10, đã có nhiều hành khách chờ xe tại điểm đón, trả khách Yên Phụ.
Xe buýt Hà Nội ngày đầu hoạt động trở lại -0
Trong tình hình dịch bệnh được kiểm soát an toàn và chặt chẽ, người dân cũng yên tâm khi di chuyển bằng phương tiện công cộng.
Xe buýt Hà Nội ngày đầu hoạt động trở lại -0
Người dân trở lại với thói quen đi làm bằng xe buýt sau gần 3 tháng loại hình phương tiện công cộng này phải dừng hoạt động do dịch.
Xe buýt Hà Nội ngày đầu hoạt động trở lại -0
Bên cạnh yêu cầu hành khách thực hiện quét mã QR khai báo y tế, dung dịch sát khuẩn tay được phục vụ ngay trên xe nhằm bảo đảm quy định phòng, chống dịch.
Xe buýt Hà Nội ngày đầu hoạt động trở lại -0

Hành khách giữ khoảng cách chỗ ngồi khi sử dụng phương tiện công cộng. Xe buýt  phục vụ không quá 20 người tại cùng một thời điểm trên xe (kể cả lái xe và nhân viên phục vụ trên xe).

Xe buýt Hà Nội ngày đầu hoạt động trở lại -0
Với mức giá ưu đãi, xe buýt là phương tiện di chuyển quen thuộc của nhiều người dân Hà Nội.
Xe buýt Hà Nội ngày đầu hoạt động trở lại -0
 Trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại, các tuyến xe buýt hoạt động từ 6 giờ đến 21 giờ. Từ ngày 15/10, các phương tiện công cộng đô thị chạy từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hằng ngày và hiện nay chưa phục vụ các hành trình đi tỉnh lân cận.