Xây nhà, trao 1.000 áo ấm tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

NDO - Ngày 5/11, tại huyện vùng cao Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức phát động Chương trình “Tình nguyện mùa đông” năm 2022 và “Xuân tình nguyện” năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện Ban Tổ chức trao quà tặng người có công, hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn tại chương trình.
Đại diện Ban Tổ chức trao quà tặng người có công, hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn tại chương trình.

Để khởi động chương trình, Ban Tổ chức đã triển khai khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí tặng 500 người dân, khám tầm soát ung thư cho 200 phụ nữ địa phương; thăm hỏi, trao “Túi an sinh” tặng 200 hộ gia đình chính sách của xã Hiền Lương (huyện Đà Bắc); trao xe đạp, học bổng tặng học sinh vượt khó học tốt.

Xây nhà, trao 1.000 áo ấm tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ảnh 1
Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương đến thăm hỏi, trao quà tặng cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình).

Đáng chú ý, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã khởi công Điểm trường Khu tái định cư Xóm Bưa Cốc (thuộc Trường tiểu học và trung học cơ sở Suối Nánh, xã Nánh Nghê, huyện Đà Bắc) và trao 1.000 áo ấm tặng học sinh của trường.

Ngoài ra, Ban Tổ chức chương trình còn khởi công 1 “Nhà nhân ái”, 3 “Ngôi nhà hạnh phúc” tặng người dân, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; trao kinh phí xây dựng 10 công trình “Nhà vệ sinh cho em” và “Trường đẹp cho em”, 2 sân chơi, 2 mô hình sinh kế tặng thanh thiếu nhi địa phương.

Được biết, các hoạt động an sinh xã hội nêu trên có tổng giá trị khoảng hơn 2 tỷ đồng.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Hải Minh, Chương trình “Tình nguyện mùa đông” năm 2022 và “Xuân tình nguyện” năm 2023 sẽ kéo dài từ nay đến hết tháng 2/2023 trên phạm vi cả nước, tập trung vào khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, địa phương thường xuyên ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu, địa bàn có 16 dân tộc rất ít người sinh sống.

Qua chương trình, Ban Tổ chức kỳ vọng đoàn viên, hội viên, thanh niên sẽ phát huy tốt vai trò xung kích, tình nguyện, tinh thần tương thân, tương ái nhằm chung sức giúp đỡ thanh thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp sức trẻ thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo, vùng biên giới, hải đảo.