Xây dựng Trường đại học Vinh thành đại học trọng điểm vùng Bắc Trung Bộ

Ðược thành lập từ năm 1959, ban đầu chỉ đào tạo hệ sư phạm, cung cấp đội ngũ giáo viên dạy THPT cho khu vực bắc miền trung và cả nước, đến nay nhà trường mở rộng theo hướng đa ngành, đáp ứng nhu cầu xã hội. Hiện trường có 45 mã ngành đào tạo; trong đó 17 ngành sư phạm, bảy ngành kỹ sư, 23 ngành cử nhân khoa học. Trường còn liên kết  với  các  trường  đại  học  ở nước ngoài như Trung Quốc, Thái-lan, Séc, Hàn Quốc đào tạo đại học với hình thức du học bán phần; đào tạo đại học và dạy tiếng Việt cho học sinh, sinh viên nước bạn Lào. Trường có đội ngũ 842 công chức, viên chức; trong đó có 3 giáo sư, 33 phó giáo sư, 105 tiến sĩ, 320 thạc sĩ.

Tới dự và phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Hồ Ðức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Ðại học Vinh là trường đại học công lập của T.Ư sớm được thành lập, luôn giữ vị trí trung tâm và là đầu tàu cho khối các trường đại học trên quê hương của Bác Hồ và các tỉnh Bắc Trung Bộ. Ðạt thành tích xuất sắc và được tặng những phần thưởng cao quý của Ðảng, Nhà nước là niềm vinh dự, tự hào lớn nhưng để giữ vững, phát huy thành tích và phần thưởng  đạt được, từ đó vươn lên giành thắng lợi mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, thầy giáo, cô giáo, học sinh, sinh viên cố gắng nhiều hơn nữa. Nhà trường cần  chuyển mình mạnh mẽ hơn theo hướng tập trung nâng cao chất lượng; đổi mới toàn diện nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo và cơ chế quản lý. Ðồng chí Hồ Ðức Việt đề nghị: các cấp, các ngành, Bộ Giáo dục và Ðào tạo, tỉnh Nghệ An và các địa phương dành sự quan tâm và ủng hộ tích cực để đề án xây dựng Trường đại học Vinh sớm trở thành đại học trọng điểm vùng; xứng đáng là trung tâm giáo dục, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ lớn có uy tín ở khu vực Bắc Trung Bộ và trong cả nước.