Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Với tinh thần trách nhiệm cao, gần dân, sâu sát địa bàn, nắm và dự báo tình hình chuẩn xác, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BÐBP) thành phố Hải Phòng tham mưu, phối hợp xử lý nhiều vụ việc, tình huống kịp thời, không để rơi vào thế bị động bất ngờ. Công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biển đảo, cửa khẩu cảng trong tình hình mới, mỗi cán bộ chiến sĩ luôn tận tâm tận lực, năng động, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Bà tuần tra, kiểm soát trên biển. Ảnh trong bài | BP
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Bà tuần tra, kiểm soát trên biển. Ảnh trong bài | BP

Giữ vững bình yên biển đảo

Hải Phòng là thành phố cảng với nhiều bến cảng quy mô rộng lớn, đa dạng cùng với hệ thống vận tải hội tụ đầy đủ yếu tố phát triển mạnh giao thương, dịch vụ logistics. Tiềm năng lớn đòi hỏi chủ động nắm bắt thời cơ, linh hoạt thích ứng, nhằm phát huy lợi thế. Bảo đảm an ninh, trật tự ở khu vực biên giới biển là nhiệm vụ rất phức tạp, diễn ra trên địa bàn đặc thù và được thực hiện bởi nhiều chủ thể, trong đó, BĐBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách. Chia sẻ về những đóng góp phát triển kinh tế- xã hội với thành phố và đất nước của BĐBP đất Cảng, Đại tá Phạm Hồng Phong, Chính ủy BĐBP thành phố Hải Phòng nhấn mạnh những điểm nhấn xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc.

Dấu ấn nổi bật Hải Phòng là địa phương đầu tiên trong cả nước giải quyết triệt để tình trạng một số hộ dân nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi ngao trái phép tại các bãi triều ven biển vốn tồn tại nhiều năm, tạo tranh chấp, xung đột gay gắt, kéo dài giữa người nuôi ngao bất hợp pháp với ngư dân khai thác nguồn lợi hải sản tự nhiên, doanh nghiệp khai thác cát, nguy cơ mất an ninh trật tự luôn tiềm ẩn. Nhiều doanh nghiệp đưa tàu vào khai thác cát bị người dân cản trở, xua đuổi, bắt giữ đòi bồi thường thiệt hại; chính quyền địa phương rà soát, thống kê, thả phao tiêu để xác định vị trí, ranh giới, thông báo di dời, tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với các hộ dân nêu trên cũng gặp phải sự phản đối quyết liệt, nhiều hộ còn tuyên truyền bóp méo sự thật, tạo dư luận xã hội, gây sức ép...

Giải tỏa, cưỡng chế hoạt động nuôi ngao trái phép, thiết lập lại trật tự kỷ cương trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Qua nắm bắt, nghiên cứu, đánh giá toàn diện tình hình, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tham mưu cho Thành ủy, UBND TP Hải Phòng phương án chỉ đạo, huy động tổng thể các lực lượng, chủ động đề ra chủ trương, đối sách, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý từ sớm, từ xa, kịp thời, hiệu quả. Cán bộ, chiến sĩ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tranh thủ người có uy tín, các chức sắc tôn giáo... cùng tác động, cảm hóa.

Tăng cường đối thoại, tuyên truyền tập trung, riêng lẻ, tại nhà, trên hệ thống loa truyền thanh... để các hộ nuôi ngao trái phép hiểu rõ, nếu tự nguyện tháo dỡ được ưu tiên hỗ trợ, tạo điều kiện hơn khi xét cấp về khu nuôi thả mới; nếu không chấp hành để bị cưỡng chế sẽ không chỉ mất hết quyền lợi mà còn bị xử phạt...Sau những buổi trực tiếp gặp gỡ các đối tượng cốt cán, tuyên truyền, vận động cá biệt góp phần tạo bước chuyển mạnh mẽ, đã có 56/128 hộ dân tự nguyện viết đơn xin thu hoạch ngao, tháo dỡ 108/171 chòi trước khi UBND quận Hải An, huyện Kiến Thụy, huyện Tiên Lãng tổ chức cưỡng chế.

Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ảnh 1

Tặng quà các hộ dân trong chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân biển”.

Trung tá Nguyễn Cao Cường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tràng Cát nhấn mạnh kinh nghiệm là quyết tâm cao, nắm chắc tình hình và điều tra cơ bản kỹ lưỡng, tuyên truyền sâu rộng, khéo léo, kiên trì vận động kết hợp đối thoại tìm tiếng nói chung. Quá trình triển khai, tạo đồng thuận gặp rất nhiều khó khăn, vì các hộ dân đã bỏ tiền tỷ nuôi trồng, nhiều chủ hộ ở tỉnh xa, tìm cách tránh mặt, anh em không quản đêm hôm, sóng gió đến từng hộ, gõ từng chòi tiếp cận, giải thích, thậm chí có lần nhân dịp chủ hộ nhà có giỗ tới thắp hương chia sẻ và thuyết phục, đả thông ý thức chấp hành pháp luật để người dân thấu hiểu, thay đổi nhận thức. Sau cưỡng chế, các chòi canh, hàng cọc trên khu vực ven biển được giải tỏa, mở ra không gian rộng lớn, thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi triển khai nhiều dự án phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Dân mạnh giàu, biên giới vững

Để xây dựng biên giới biển vững mạnh, nâng cao đời sống người dân, BĐBP tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và triển khai hiệu quả nhiều mô hình, chương trình thiết thực. “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”... là những sáng kiến hay, nhân văn, hiệu quả triển khai trong nhiều năm qua đã mang lại cơ hội học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Câu chuyện mọi người vẫn kể ở Đồn Biên phòng Tràng Cát, Thiếu tá Trương Mạnh Tùng được phân công chăm lo cho cháu PT.T. Bố mẹ bỏ nhau và đi biệt xứ, cháu sống cùng bà nội từ bé. Mấy năm gần đây, bà mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống càng khó khăn. Mỗi tháng được đồn hỗ trợ 500 nghìn, tuy nhiên cô giáo cho biết, mỗi lần lớp cần đóng góp khoản tiền gì, T cũng gọi điện xin cho chú Tùng.

Với các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cát Bà, phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” trở thành “mệnh lệnh” trái tim. Chủ tịch UBND thị trấn Cát Bà Vũ Trọng Hiệu cho hay, mỗi năm để hỗ trợ bà con có cái Tết tươm tất, ấm áp, không ai bị bỏ lại phía sau, chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân biển” đã trở thành hoạt động thường niên ý nghĩa lan tỏa mạnh mẽ đối với người dân biển đảo. Ngoài ra, các đợt phát động ủng hộ góp sức cùng các cơ quan đơn vị hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà đồng đội, Mái ấm biên cương, Nhà tình nghĩa... đều là những hoạt động cụ thể, thiết thực của lực lượng BĐBP trong công tác chăm lo đời sống cho bà con.

Xã đảo Việt Hải, huyện Cát Hải cách xa đất liền, hiện có 87 hộ dân với gần 300 nhân khẩu. Gia đình chị Nguyễn Thị Hằng là “hàng xóm” của Tổ công tác biên phòng Việt Hải (Đồn Biên phòng Cát Bà), từ khi kinh doanh dịch vụ du lịch, đời sống khấm khá hơn. Anh em trong tổ luôn là điểm tựa, góp ý cách làm ăn, chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống. “Bà con được hỗ trợ, giúp đỡ tận tình, ở đâu có sáng kiến hay, cách làm sáng tạo có thể vận dụng phù hợp sản xuất, kinh doanh, các anh biên phòng đều phổ biến cho người dân làm theo”, chị Hằng bộc bạch. Nhận ra sự quý hiếm độc đáo của khoai sọ Mùn Ốc, BĐBP khuyến khích bà con mở rộng diện tích phát triển giống khoai bản địa này, rồi tư vấn đăng ký nhãn hiệu bảo vệ. Năm 2016, Khoai sọ Mùn Ốc được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu trong Danh sách nhãn hiệu các sản phẩm đặc sản, làng nghề Hải Phòng, từ đó giá trị được nâng cao phục vụ đời sống và du lịch.

Sống sạch, giữ vệ sinh môi trường sạch là điều tiên quyết để phát triển du lịch. Đồn Biên phòng Cát Bà nói chung, trực tiếp là tổ công tác tại Việt Hải tham mưu, đồng hành cùng chính quyền xã Việt Hải tuyên truyền mạnh mẽ, nâng cao nhận thức cho người dân để phát triển du lịch. Ấn tượng với du khách tới đây là không khí trong lành, cảnh quan sạch đẹp. Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Khải cho biết, mỗi hộ dân một thùng rác, phân loại - xử lý rác tại nguồn là cách bà con đã làm và hướng dẫn du khách tuân thủ khi đặt chân lên xã đảo.

Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ảnh 2

Các chiến sĩ biên phòng tham gia Ngày Chủ nhật xanh.

Tàu bè nhộn nhịp với mật độ giao thông lớn đem đến sinh khí cho huyện đảo tiền tiêu của Hải Phòng nhưng cũng luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hàng hải. Những năm gần đây, biến đổi khí hậu kéo theo hiện tượng thời tiết cực đoan, diễn biến bất thường, khó đoán định đe dọa tính mạng và tài sản của ngư dân. Thượng tá Nguyễn Khắc Số, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cát Bà trải lòng, địa bàn đơn vị quản lý rộng, gồm 6 xã, thị trấn và Vườn Quốc gia khoảng 360 km2 và 40 km đường biên giới biển, cán bộ chiến sĩ luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, sát cánh cùng bà con, cũng như ngư dân yên tâm bám biển, đặc biệt trong mùa mưa bão.

“Điện thoại luôn là vật bất ly thân. Khi có sự cố bất thường, tình huống nguy hiểm, bà con thường có thói quen gọi ngay cho biên phòng xin ứng cứu. Chúng tôi luôn sẵn sàng, lập tức triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn nhanh nhất có thể, giảm thiểu tối đa thiệt hại”. Phấn khởi chia sẻ trong buổi gặp mặt nhân Ngày Biên phòng toàn dân 3/3 vừa qua tại đồn, chị Hoàng Thị Yến, Công ty TNHH Hùng Long hồ hởi: BĐBP phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thân thiện, gắn bó với bà con, tích cực tuần tra, kiểm soát trên biển bảo đảm phương tiện lưu thông an toàn, triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ nên các doanh nghiệp yên tâm khi bố trí, phục vụ khách du lịch tới Cát Bà.