Xây dựng, rèn luyện cán bộ, công chức trẻ theo lời dạy của Bác

NDO - Sáng 24/5, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Khối các cơ quan Trung ương năm 2023, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Diễn đàn “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Những giá trị trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trẻ giai đoạn hiện nay".
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh Diễn đàn.
Toàn cảnh Diễn đàn.

Phát biểu đề dẫn tại Diễn đàn, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Ngọc Điệp cho biết: những năm qua, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã phát động trong cán bộ, công chức trẻ cả nước phong trào thi đua học tập và làm theo lời Bác, triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, lan tỏa sâu rộng đến từng cấp bộ Đoàn, chi đoàn, đoàn viên, thanh niên, từng cán bộ, công chức trẻ.

Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động, quá trình tu dưỡng và rèn luyện của tuổi trẻ Khối.

Tính tích cực, tiên phong, gương mẫu trong triển khai các nhiệm vụ chuyên môn ngày càng được phát huy, xuất hiện ngày càng nhiều các gương cán bộ, công chức trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác, học tập, nghiên cứu khoa học.
Học tập và làm theo lời Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, nhu cầu tự thân trong hành trình trưởng thành, phát triển của mỗi cán bộ, công chức trẻ Khối các cơ quan Trung ương.

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đối với học viên Học viện Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Bác luôn đề cao việc "huấn luyện".

Cụ thể hơn, bên cạnh tiếp thu tri thức, kiến thức, công tác huấn luyện cán bộ phải luôn đi cùng với rèn luyện tư tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong. Bác khẳng định: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém"; "Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng".

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Huyền, giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đại biểu Liên hoan, để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ, công chức trẻ cần xác định mục tiêu học là để làm việc, nâng cao trình độ, có khả năng, kỹ năng giải quyết vấn đề trong thực tiễn, kiên quyết tránh suy nghĩ học để vượt qua kỳ thi, kiểm tra để lấy bằng cấp.

Quan trọng hơn cả, việc học cần được coi là quá trình xuyên suốt trong cả cuộc đời, lẽ tự nhiên, nhu cầu theo bản năng và cao hơn nữa là giá trị nhân văn.
Mỗi công chức, viên chức trẻ học là để xóa đi bệnh hình thức, nâng cao đạo đức công vụ, phẩm chất cán bộ, nhất là cán bộ ở các cơ quan Trung ương.

Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Bùi Hoàng Tùng chia sẻ, những kinh nghiệm thực tiễn, giải pháp cụ thể mà các đại biểu nêu tại Diễn đàn sẽ góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả phong trào "Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương học tập và làm theo lời Bác".

Từ đó, sẽ có thêm ngày càng nhiều đoàn viên, thanh niên tiêu biểu với thành tích xuất sắc được phát hiện, nhân rộng và biểu dương, góp phần lan tỏa những thông điệp, giá trị tích cực để xây dựng thế hệ trẻ hội tụ đầy đủ các phẩm chất "Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn", kế thừa sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.