Xây dựng quê hương Thủ tướng Phạm Văn Đồng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình

Những ngày này, về xã Mộ Đức (Quảng Ngãi), quê hương của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, mọi người đều cảm nhận về sự thay da đổi thịt mạnh mẽ. Bộ mặt nông thôn khang trang, ngút ngàn màu xanh ấm no và đổi mới là tiền đề quan trọng để Mộ Đức vươn mình trong kỷ nguyên mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Sức sống mới đang vươn lên mạnh mẽ trên quê hương của Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
Sức sống mới đang vươn lên mạnh mẽ trên quê hương của Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Lời dặn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng lúc sinh thời

Đến giờ, trong ký ức của nhiều thế hệ cán bộ huyện Mộ Đức (cũ) vẫn còn vẹn nguyên những lời dặn dò của Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong những lần về thăm quê: “Đoàn kết nội bộ, không được để dân đói nghèo, phải nỗ lực phấn đấu vươn lên, không thua kém các địa phương khác”.

Đồng chí Nguyễn Tấn Bạn, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức chia sẻ, những lời nhắc nhở của Thủ tướng Phạm Văn Đồng được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mộ Đức luôn ghi nhớ, làm theo và được cụ thể hóa bằng hành động cụ thể, thiết thực.

ndo_br_anh-4-luu-niem.jpg
Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Mộ Đức là địa chỉ đỏ, mỗi năm đón hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử.

“Với sự quyết tâm cao và khát vọng phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mộ Đức luôn giữ vững sự đoàn kết, nhất trí cao, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị một cách quyết liệt, sáng tạo, đồng bộ; từ đó, sức sống mới từng ngày lan tỏa trên quê hương”, đồng chí Nguyễn Tấn Bạn bộc bạch.

Tiếp nối truyền thống cách mạng, ngay từ những ngày đầu hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với quyết tâm chính trị cao nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mộ Đức tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đưa kinh tế-xã hội địa phương phát triển, đời sống của người dân ngày càng ấm no, sung túc.

ndo_br_4.jpg
Bộ mặt nông thôn của xã Mộ Đức ngày càng khang trang, văn minh.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mộ Đức Nguyễn Xuân Thái, với sự chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, năm 2025, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt và tăng hơn so cùng kỳ năm trước. Trong đó, thành quả ấn tượng nhất mà xã đạt được là tăng trưởng kinh tế đạt mức 11,6%, thu nhập bình quân hiện khoảng 60 triệu đồng/người/năm.

Dọc các tuyến đường bê-tông nông thôn khang trang, sạch đẹp là màu xanh ngút ngàn của lúa xuân trải dài trên những cánh đồng mẫu lớn được đưa cơ giới hóa vào sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa, liên kết tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp cho doanh thu cao, hơn 150 triệu đồng/ha/năm. Các mô hình trang trại chăn nuôi, thâm canh cây ngô sinh khối gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm ứng dụng kỹ thuật cao giúp người dân nâng giá trị sản xuất ngay trên mảnh đất quê hương. Đôi bờ sông Thoa được kiên cố hóa, chủ động tưới tiêu và bảo vệ đồng ruộng. Diện mạo nông thôn mới thể hiện ở hạ tầng, ở tư duy sản xuất và ở niềm tin của người dân.

ndo_br_co-gioi-hoa-1.jpg
Sử dụng đồng bộ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp tại xã Mộ Đức.

“Mang tình cảm sâu nặng với quê hương, những lời dặn dò của Thủ tướng Phạm Văn Đồng trở thành kim chỉ nam để cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Mộ Đức đoàn kết nhất trí, chung sức, đồng lòng, quyết tâm vượt qua các khó khăn, thử thách, huy động mọi nguồn lực để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, hạnh phúc, thỏa lòng mong ước thiết tha của Thủ tướng Phạm Văn Đồng lúc sinh thời”, ông Đoàn Văn Sửu, người dân ở thôn 4, xã Mộ Đức thổ lộ.

Viết tiếp hành trình đổi mới

Niềm tự hào về một vùng đất cách mạng, nơi đã sinh ra Thủ tướng Phạm Văn Đồng, một người cộng sản kiên cường, mẫu mực, trọn đời vì nước, vì dân là nguồn nội lực vô giá, nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, hun đúc và khơi dậy ý chí vươn lên xây dựng và phát triển quê hương mạnh giàu trong mỗi người dân Mộ Đức.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mộ Đức Nguyễn Xuân Thái, viết tiếp hành trình đổi mới, những năm tới, xã Mộ Đức tiếp tục huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội bền vững; thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; đồng thời, tập trung đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, hạ tầng giao thông, thủy lợi; phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ 11-12%/năm.

ndo_br_z7565158068146-9a7962226b94a1337378f720ffcc3df2.jpg
Xã Mộ Đức tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại gắn với xây dựng nông thôn mới.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, xã Mộ Đức xác định, tiếp đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại gắn với xây dựng nông thôn mới gắn với khâu đột phá là nông nghiệp sạch, hữu cơ, nông nghiệp ứng công nghệ cao, thông minh; tiếp tục dành nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống các tuyến đường chính, mở rộng không gian phát triển.

ndo_br_1.jpg
Xã Mộ Đức ưu tiên dành nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống các tuyến đường chính, mở rộng không gian phát triển.

Cùng với đó, khai thác hiệu quả vùng kinh tế phía tây đối với kinh tế hộ, kinh tế trang trại và vùng kinh tế động lực để phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tạo ra các trung tâm công nghiệp, thương mại liên kết với các vùng kinh tế của các xã lân cận nhằm tạo động lực phát triển chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng bền vững.

Bí thư Đảng ủy xã Mộ Đức Nguyễn Phú Đức cho biết, tiếp nối vùng đất giàu truyền thống cách mạng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Mộ Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định, tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh; trong đó, vấn đề cốt yếu là xây dựng đội ngũ cán bộ gương mẫu, trách nhiệm, nghĩa tình; đồng thời, tập trung chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là việc nâng cao dân trí để người dân nâng cao trình độ, tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất và đời sống. Đây là một trong những bài học, sự chỉ đạo về tư tưởng của Thủ tướng Phạm Văn Đồng lúc sinh thời về thăm quê hương.

ndo_br_img-6747.jpg
Thế hệ trẻ xã Mộ Đức thành kính dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc công lao to lớn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Những bài học về tinh thần, ý chí và đức tính tốt đẹp, lối sống giản dị, khiêm nhường, gần dân, sát dân, vì dân phục vụ của Thủ tướng Phạm Văn Đồng là hành trang quý báu, điểm tựa tinh thần vững chắc về tình yêu quê hương, đất nước, tiếp thêm động lực để mỗi người dân và thế hệ trẻ xã Mộ Đức hôm nay và mai sau nỗ lực vươn lên trong học tập, đổi mới sáng tạo, cống hiến trí tuệ, tiếp tục viết tiếp trang sử quê hương trong kỷ nguyên mới.

Có thể bạn quan tâm