Xây dựng nông thôn mới: Khi lòng dân đồng thuận

Đảng viên tiên phong, nhân dân đồng thuận là động lực trong thực hiện xây dựng nông thôn mới trên những miền quê giàu truyền thống cách mạng và văn hiến.
Cấp ủy Chi bộ thôn Hàn Lạc, xã Phú Thị hội ý bàn việc lãnh đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Cấp ủy Chi bộ thôn Hàn Lạc, xã Phú Thị hội ý bàn việc lãnh đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Không ai đứng ngoài cuộc

Đến nay, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Người dân mỗi thôn, làng ở Gia Lâm đang nỗ lực xây dựng quê hương theo các tiêu chí thành lập phường và chuyển đổi số, góp phần để huyện sớm đủ điều kiện thành lập quận.

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phú Thị Đỗ Thành Thuận chia sẻ: Phú Thị đã được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao từ năm 2022. Hiện nay, Đảng bộ, chính quyền xã đang tập trung lãnh đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với các tiêu chí thành lập phường theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Trong bối cảnh đó, cấp ủy, chi bộ và các tổ chức đoàn thể thôn Hàn Lạc, với quyết tâm chính trị cao nhất, đã năng động, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đáp ứng các tiêu chí thành lập phường. Mới đây nhất, cấp ủy chi bộ thôn đã lãnh đạo hoàn thành cải tạo con đường dài 1.300m, nối từ đường 181 đến đê Hữu Đuống rất đẹp, được nhân dân khen ngợi.

Về thôn Hàn Lạc những ngày này, dễ dàng cảm nhận niềm vui của người dân nơi đây khi đoạn đường liên thôn mà họ gọi là con đường “đẹp nhất Việt Nam” vừa được hoàn thiện. Trên các trang Zalo, Facebook của công dân thôn Hàn Lạc tràn ngập hình ảnh con đường, thể hiện tình cảm của người dân yêu quý, gắn bó với quê hương. Niềm vui không chỉ bởi làng quê đẹp hơn, việc đi lại thuận tiện hơn, mà còn bởi con đường này là minh chứng sinh động của “ý Đảng, lòng dân”.

Xây dựng nông thôn mới: Khi lòng dân đồng thuận ảnh 1

Lãnh đạo Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Gia Lâm và lãnh đạo Đảng ủy xã Phú Thị nghiệm thu tuyến đường mới.

Trước đây, đoạn đường này khá “lem nhem” do cây cối hai bên mọc lấn ra mặt đường che khuất tầm nhìn. Hiện tượng một số người kém ý thức đổ rác, tập kết vật liệu xây dựng trên đường gây cản trở giao thông, lấn dòng chảy mương nước. Làm thế nào để xây dựng thôn làng khang trang là nỗi trăn trở của cấp ủy và đảng viên. Hạt nhân lãnh đạo ở Hàn Lạc là “bộ ba” Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Đặng Xuân Hồng; Phó Bí thư kiêm Trưởng thôn Đặng Văn Phiên và chị Hoàng Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã.

“Bộ ba” nòng cốt hội ý nhiều lần, phác thảo kế hoạch. Trước hết, cần vận động nhân dân phát quang cây cối mọc lấn ra đường. Chi hội Phụ nữ, Chi đoàn Thanh niên đã tích cực vận động các gia đình hội viên gương mẫu làm trước với sự hỗ trợ công sức của hàng xóm láng giềng. Đồng chí Tổ trưởng Đặng Văn Phiên đã thí điểm áp dụng chính quyền số, lập trang Zalo “Người con đất Hàn” có 210 thành viên, để cán bộ thôn giao lưu với người dân, chỉ đạo, kêu gọi nhân dân chung tay xây dựng môi trường. Qua trang Zalo cộng đồng, nhiều ngày thứ Bảy tổng vệ sinh môi trường được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, tập trung phát quang cây cối, nạo vét mương nước hai bên đường.

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đặng Văn Phiên hào hứng kể: Đầu năm nay, cấp ủy chi bộ hội ý, xác định nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân Hàn Lạc tập trung làm hai việc, cải tạo con đường và quy hoạch lại nghĩa trang, đưa những ngôi mộ rải rác trên địa bàn về tập trung tại nghĩa trang thôn, tạo điều kiện cho bà con thăm viếng, hương khói thuận lợi, đồng thời bảo đảm môi trường, không gian của một khu dân cư hướng đến văn minh, hiện đại. Chủ trương của cấp ủy đưa ra hội nghị chi bộ, được 60 đảng viên nhất trí ban hành nghị quyết, từ đó trở thành phong trào được các đoàn thể quần chúng và nhân dân hưởng ứng thực hiện. Nhiều cuộc họp dân thôn có Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã về cùng dự, nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng, tiếp thu các ý kiến đóng góp tâm huyết của bà con nhằm mục tiêu xây dựng thôn làng khang trang, sạch đẹp.

Cán bộ năng động, sáng tạo

Có một vấn đề với thôn Hàn Lạc là đường giao thông nông thôn, theo mẫu đều trồng hoa hai bên đường, nhưng sát hai bên đoạn đường Hàn Lạc là mương nước, không còn đất trồng hoa.

Chị Hằng đề xuất phương án xây bồn hoa ngay trên mương. Con mương rộng 80cm, sẽ xây bồn hoa bắc cầu nối hai bờ mương, mỗi bồn có kích thước 80x80cm, cách nhau 5m. Phương án được thông qua. Để có kinh phí cải tạo, xây bồn hoa làm đẹp hai bên đường, Chi bộ và Ban Công tác Mặt trận thôn tổ chức phát động nhân dân ủng hộ.

Xây dựng nông thôn mới: Khi lòng dân đồng thuận ảnh 2

Lãnh đạo Đảng ủy xã Phú Thụy lắng nghe ý kiến người dân hiến kế xây dựng quê hương.

Bí thư Chi bộ Đặng Xuân Hồng cho hay, người đầu tiên góp quỹ là chị Hằng, sau đó là Bí thư, Trưởng thôn đến các đồng chí đảng viên và lan tỏa đến đông đảo bà con. Ban đầu, cũng có nhiều ý kiến chưa tin ở phương án xây bồn hoa trên mương, nhưng sau khi bắt đầu thực hiện thì bà con hoàn toàn yên tâm vì thấy rõ các bồn hoa rất đẹp.

Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Đặng Văn Phiên tâm sự: Sử dụng đồng vốn do nhân dân đóng góp phải cẩn trọng, cân nhắc. Để tiết kiệm kinh phí, sử dụng đồng tiền của dân hiệu quả nhất, ông Phiên và cán bộ thôn đã lặn lội về tận Xuân Quan, huyện Văn Giang, Hưng Yên liên hệ mua hoa giống, chứ nếu mua tại nhà vườn trên này thì đắt gấp 3 lần. Việc thuê kẻ vạch sơn, đắp gờ giảm tốc trên đường cũng phải tìm hiểu, khảo sát nhiều đơn vị.

Nhờ có kiến thức từ thời là bộ đội công binh và các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, ông Phiên và các đồng chí trong chi bộ đã chọn được nhà thầu có chi phí rẻ nhất mà chất lượng vẫn bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật. Hiện nay, việc quy hoạch nghĩa trang vẫn đang tiến hành, đã quy tập được gần 70 ngôi mộ.

Sau khi đoạn đường dài 1.300m, rộng từ 7 đến 11m, hai bên là những bồn hoa thẳng hàng hoàn thành, nhân dân thôn Hàn Lạc rất phấn khởi. Ông Đặng Văn Tuân, ở số nhà 2, ngách 151/21 nhận xét: Dân thôn tôi rất hài lòng thấy con đường thiết kế đẹp, hài hòa. Con đường hiện đại này không chỉ bảo đảm giao thông thuận tiện mà còn góp phần tăng cường an ninh trật tự, nâng cao ý thức của người dân.

Vui nhất có lẽ là các đồng chí trong Đảng ủy xã và cấp ủy chi bộ thôn. Trưởng thôn Đặng Văn Phiên hồ hởi, xã có 5 thôn thì có 5 mô hình xây dựng nông thôn mới, tất cả đều tập trung bảo đảm cảnh quan môi trường khang trang, sạch đẹp. Những nhiệm vụ khác cũng nhận được sự đồng thuận của bà con, đạt kết quả tốt.

Mặc dù là thôn có ít dân nhất trong 5 thôn của xã Phú Thị, nhưng nhờ dân vận khéo, khơi dậy được tình nghĩa đồng bào, nên nhân dân thôn Hàn Lạc đã ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng của bão số 3 số tiền nhiều thứ hai trong xã.

Chủ tịch Mặt trận xã Hoàng Thị Thúy Hằng cho hay, riêng đoạn đường Hàn Lạc, chính quyền và nhân dân đã huy động được 240 triệu đồng và 300 ngày công, hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, được bà con khen ngợi. Công trình này đã được đề nghị cấp trên khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Lân, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Khối Dân vận Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phú Thị đánh giá: Cấp ủy chi bộ và hệ thống chính trị ở thôn Hàn Lạc đã khéo tổ chức, vận động nhân dân hoàn thành chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu.

Xây dựng nông thôn mới: Khi lòng dân đồng thuận ảnh 3

Con đường “ý Đảng, lòng dân” đã hoàn thành.

Chiều 8/10/2024, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Phú Thị đã tổ chức Lễ gắn biển “Công trình dân vận khéo chào mừng Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô” cho con đường với sự chứng kiến của đại diện Thường trực Huyện ủy, các ban Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị huyện Gia Lâm, đông đảo đại diện các tổ chức đoàn thể và nhân dân thôn Hàn Lạc.

Từ thực tế, cấp ủy thôn Hàn Lạc rút ra bài học kinh nghiệm: Cấp ủy sáng tạo, bám sát chỉ đạo của trên, đảng viên gương mẫu, dân vận khéo, công khai, minh bạch, tạo được sự đồng thuận của nhân dân thì nhiệm vụ nào của địa phương cũng hoàn thành.