Ðại hội toàn quốc lần thứ VIII Hội Nhạc sỹ Việt Nam

Xây dựng nền âm nhạc Việt Nam phát triển lành mạnh, phong phú, hài hòa và toàn diện

Là hội chuyên ngành trong khối Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, thời gian qua Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tập hợp, động viên đoàn kết các thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ trên các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn và đào tạo, giữ vững định hướng của Ðảng về văn hóa, văn nghệ, đề cao chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bó với dân tộc. Các nhạc sĩ đã bám sát những vấn đề sôi động và chiều sâu cuộc sống, phản ánh trung thực, đa dạng và phong phú công cuộc đổi mới CNH, HÐH đất nước, kiên quyết đấu tranh các hiện tượng lệch lạc, lai căng không phù hợp thuần phong, mỹ tục trong đời sống âm nhạc.  

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 của Ban Chấp hành T.Ư Ðảng (khóa VIII) "Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" và Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới", Hội Nhạc sĩ Việt Nam xác định nhiệm vụ chính của Ðại hội nhiệm kỳ 2010-2015 hoạt động theo phương châm "Ðoàn kết - Dân chủ - Xây dựng - Sáng tạo" vì nền âm nhạc dân tộc, hiện đại và phát triển, trong thời kỳ đổi mới với phương hướng và sáu  nhiệm vụ cụ thể: Tiếp tục xây dựng nền âm nhạc chuyên nghiệp dân tộc tiên tiến, phong phú toàn diện, thấm nhuần sâu sắc tính nhân văn, dân chủ, tiến bộ. Làm cho âm nhạc thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã  hội, trở thành sức mạnh tinh thần quan trọng của công cuộc đổi mới và phát triển. Ðẩy mạnh cả hai lĩnh vực: khí nhạc và thanh nhạc; Ðấu tranh với những khuynh hướng lệch lạc, xa rời giá trị văn hóa dân tộc và các hiện tượng tiêu cực trong đời sống âm nhạc; tạo điều kiện cho các nhạc sĩ đi sâu vào đời sống thực tế, nâng cao bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp... Duy trì, phát triển và nâng cao các cuộc liên hoan  âm nhạc của Hội tại các khu vực, đặc biệt trong năm 2010 với nhiều sự kiện và ngày lễ của Ðảng và Nhà nước và của dân tộc, trong đó có Ðại lễ nghìn năm Thăng Long - Hà Nội và "Ngày âm nhạc Việt Nam"; Tiếp tục quan tâm, chú ý bồi dưỡng lực lượng nhạc sĩ trẻ để tiếp nối các bậc cha anh...  

Phát biểu ý kiến tại Ðại hội, đồng chí Tô Huy Rứa biểu dương những thành tựu to lớn của Hội Nhạc sĩ Việt Nam trên các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, nghiên cứu lý luận phê bình và đào tạo. Ðồng chí khẳng định: "... Kho tàng âm nhạc dân gian, truyền thống của cha ông ta để lại là một tài sản tinh thần vô giá. Nối tiếp truyền thống đó, trong thời kỳ hiện đại, âm nhạc Việt Nam càng phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã thật sự góp phần với hiệu quả to lớn cho sự nghiệp đấu tranh, vận động cách mạng (1930 - 1945) dẫn đến thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng 8-1945, trong 30 năm kháng chiến gian lao và anh dũng (1945 - 1975) trước đây và trong công cuộc đổi mới ngày nay. Ðặc biệt, trong những năm đất nước tiến hành cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, âm nhạc có mặt trên mọi nẻo đường kháng chiến, động viên, cổ vũ chiến sĩ, đồng bào ta tiến lên phía trước, trở thành một vũ khí đấu tranh sắc bén, góp phần tạo nên sức mạnh tinh thần và tình cảm cao đẹp của quân và dân ta. Nhạc sĩ, ca sĩ là chiến sĩ, bài ca là vũ khí, lấy "tiếng hát át tiếng bom", bằng toàn bộ nhiệt huyết và tài năng để "Hát cho đồng bào tôi nghe" trong những đêm xuống đường tranh đấu... Thấm nhuần sâu sắc và thực hiện lời dạy của Bác "Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy", các thế hệ nhạc sĩ Việt Nam đã sáng tạo được nhiều tác phẩm âm nhạc đi cùng năm tháng, sống mãi cùng non sông đất nước. Âm nhạc đã trở thành cuốn biên niên sử bằng âm thanh ghi lại những dấu son chói ngời về Tổ quốc, Ðảng và Bác Hồ, về quê hương và con người Việt Nam qua những giai điệu, lời ca thấm đẫm tình người, thấm đẫm chủ nghĩa nhân văn và chủ nghĩa anh hùng cách mạng".

Ðồng chí cũng chỉ rõ  hướng hoạt động của Hội trong thời gian tới: "Ban Chấp hành mới cần tìm ra những hướng đi mới có tính bứt phá, tập trung cho những hoạt động thiết thực, phù hợp với chức năng của Hội, với đặc trưng nghề nghiệp của hội viên nhằm phát huy cao nhất tiềm năng và tài năng của nhạc sĩ, đoàn kết, tập hợp đội ngũ cùng nhau tiếp tục xây dựng nền âm nhạc Việt Nam phát triển lành mạnh, phong phú, hài hòa, đa dạng và toàn diện hơn nữa, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của công chúng và trở thành sức mạnh tinh thần to lớn của nhân dân trong cuộc đổi mới và chấn hưng đất nước như Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới" đã khẳng định: Văn học, nghệ thuật là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và phát triển toàn diện của con người Việt Nam. Hội cần tổ chức các chuyến đi, tạo điều kiện cho nhạc sĩ đi sâu, hiểu biết và gắn bó với cuộc sống, nâng cao bản lĩnh chính trị và nghề nghiệp để có nhiều hơn những tác phẩm biểu hiện sâu sắc, sinh động đời sống tinh thần, vẻ đẹp tâm hồn của con người Việt Nam trong thời kỳ mới, để ngày càng dân tộc hơn, đồng thời hiện đại hơn trong hoạt động sáng tạo của mình. Mặt khác, để bảo vệ và phát triển nền âm nhạc dân tộc tiên tiến, hiện đại, Hội cần kiên định tham gia vào cuộc đấu tranh phê phán những khuynh hướng lệch lạc, lai căng, vọng ngoại, xa rời giá trị văn hóa dân tộc đang có biểu hiện phức tạp hiện nay trong đời sống âm nhạc".

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Tô Huy Rứa trao tặng Hội Nhạc sĩ  Việt Nam bức trướng mang dòng chữ "Ðoàn kết - Dân chủ - Xây dựng - Sáng tạo". Ðại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ VIII (2010-2015) gồm 17 người do Nhạc sĩ Ðỗ Hồng Quân làm Chủ tịch.

Có thể bạn quan tâm