Xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Sáng 23 / 12, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an và phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2022, triển khai Chương trình công tác công an và phát động phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2023. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao phần thưởng của Đảng Nhà nước cho cán bộ Công an thành phố có thành tích xuất sắc.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao phần thưởng của Đảng Nhà nước cho cán bộ Công an thành phố có thành tích xuất sắc.

Năm 2022, lực lượng Công an Thủ đô đã chủ động nắm bắt tình hình, không để bị động bất ngờ, tham mưu với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng, triển khai các chỉ thị, chương trình, kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, giải quyết các vấn đề tồn tại, phức tạp nổi lên trên địa bàn.

Công an thành phố đã triển khai đồng bộ phương án, kế hoạch bảo đảm an toàn tuyệt đối 1.914 lượt sự kiện, các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế; đặc biệt là sự kiện Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

Công an thành phố đã điều tra, khám phá 3.429 vụ, 7.769 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; 3.239 vụ, 3.556 đối tượng tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế; phát hiện, xử lý hình sự 3.027 vụ, 3.855 đối tượng phạm tội về ma túy, 70 vụ, 95 đối tượng phạm tội về môi trường.

Những con số nêu trên đều vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao; trong đó, có nhiều vụ án lớn, gây tiếng vang, được lãnh đạo Bộ Công an, thành phố biểu dương, khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Tiến Dũng ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của Công an thành phố trong năm qua; khẳng định trong thành tích chung của Thủ đô năm 2022 có đóng góp quan trọng của lực lượng.

Nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị Công an thành phố đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và thành phố; xây dựng Đảng bộ Công an thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an thành phố cần tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự, ma túy; phòng ngừa, kéo giảm phạm pháp hình sự, nhất là các vụ án đặc biệt nghiêm trọng; ngăn chặn và xử lý quyết liệt, hiệu quả đối với tội phạm sử dụng công nghệ cao; trấn áp và triệt xóa các băng nhóm tội phạm và tội phạm có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài... không để tình trạng tội phạm lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân.

Đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là tại các khu công nghiệp, trường học.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an thành phố cần chấp hành nghiêm pháp luật trong điều tra, xử lý tội phạm và tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; tuyệt đối không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực, làm ngơ, tiếp tay, bao che, "bảo kê" cho các hành vi phạm tội; thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và thành phố về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên tinh thần “thượng tôn pháp luật, không có ngoại lệ, không có vùng cấm”.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Tô Lâm lưu ý những nhiệm vụ hàng đầu của Công an thành phố là phải đặc biệt quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng; tập trung bảo đảm công tác an ninh trật tự trên địa bàn, không được để bất ngờ trong mọi tình huống, quyết liệt đấu tranh, kéo giảm tội phạm.

Nhấn mạnh đối với riêng Thủ đô Hà Nội, công tác bảo đảm an ninh, an toàn không có cơ hội để rút kinh nghiệm, đồng chí Tô Lâm chỉ đạo lực lượng Công an thành phố phải sát sao với nhiệm vụ, thực hiện nghiêm, chất lượng ngay từ đầu.