Xây dựng đơn vị vận tải “chính quy, an toàn, huấn luyện giỏi”

Là đơn vị bộ binh đủ quân làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, những năm qua, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) đã tập trung triển khai xây dựng đơn vị vận tải “chính quy, an toàn, huấn luyện giỏi”; cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn đoàn kết, đồng lòng, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn công tác Quân khu 4 kiểm tra hệ thống xe của Đại đội Vận tải 25, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324.
Đoàn công tác Quân khu 4 kiểm tra hệ thống xe của Đại đội Vận tải 25, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324.

Có mặt tại thao trường Khe Cây Ngái quan sát Đại đội Vận tải 25, Trung đoàn 335 huấn luyện vận tải bằng xe đạp thồ và các loại hình vận tải bộ cho đối tượng chiến sĩ năm thứ nhất, tôi được chứng kiến không khí huấn luyện diễn ra sôi nổi, hào hứng. Trên thao trường, bên cạnh băng-rôn khẩu hiệu, cờ Tổ quốc đỏ rực cổ vũ bộ đội huấn luyện là các loại vật chất, học cụ phục vụ huấn luyện đầy đủ từ xe đạp thồ, cáng thương binh, gùi...

Trước khi bước vào buổi học mới, giáo viên là Thiếu tá Nguyễn Đình Ngọc, Đại đội trưởng Đại đội Vận tải 25, nêu câu hỏi: “Đồng chí cho biết hiện nay trong quân đội có mấy hình thức vận tải?”. Dứt câu hỏi, nhiều cánh tay giơ lên xung phong trả lời. Mặc dù thời tiết miền trung nắng nóng, nhưng cán bộ, chiến sĩ đơn vị huấn luyện theo đúng nội dung, kế hoạch đã đề ra. Trong huấn luyện, khẩu khí của giáo viên to, rõ, dứt khoát, giảng lý thuyết kết hợp với thực hành của đội mẫu.

Được biết, trong những năm qua, đơn vị tổ chức huấn luyện cho các đối tượng với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” theo đúng kế hoạch, tiến trình biểu và giáo trình huấn luyện. Để huấn luyện đạt kết quả tốt, đơn vị coi trọng làm tốt công tác chuẩn bị về vật chất, thao trường huấn luyện; trong đó nghiên cứu cải tiến mô hình học cụ huấn luyện sát với thực tế; đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ và thông qua giáo án bài giảng chặt chẽ.

Rời thao trường Khe Cây Ngái chúng tôi đến tham quan khu kỹ thuật của Đại đội Vận tải 25, thấy các “bác sĩ” là những người thợ và các nhân viên lái xe đang tiến hành sơn sửa, bảo quản, bảo dưỡng các loại xe ô-tô của đơn vị. Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Tùng (nhân viên lái xe) đang lau chùi chiếc xe Kamat bằng động tác thuần thục, cẩn thận chăm sóc thân vỏ, bảo dưỡng máy móc, bảo đảm nhiên liệu cho phương tiện.

Đại úy Tùng chia sẻ: “Chúng tôi luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: Yêu xe như con, quý xăng như máu, vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tôi và đồng đội luôn chấp hành nghiêm các chế độ, quy định về sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm chế độ ngày giờ kỹ thuật, bảo đảm phương tiện luôn trong trạng thái sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Khi được giao nhiệm vụ, dù ở đâu, thời điểm nào, khó khăn đến đâu anh em cũng luôn sẵn sàng tâm thế, vững vô-lăng, nhận và hoàn thành xuất sắc phần việc được giao”.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Đình Thắng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 335 cho biết: Trong những năm qua, Đảng ủy Trung đoàn và các chi bộ trực thuộc đã quán triệt sâu sắc các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng đơn vị vận tải “chính quy, an toàn, huấn luyện giỏi”, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị; do vậy đã kịp thời ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo với những chủ trương, biện pháp sát thực, hiệu quả; cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, xây dựng kế hoạch công tác để triển khai thực hiện đồng bộ, từng bước đi vào nền nếp, có chiều sâu, hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu của phong trào; góp phần xây dựng ngành vận tải quân sự ngày càng vững mạnh; nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được nâng cao.

Được biết, thời gian qua, Trung đoàn 335 luôn duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực nghiệp vụ, bảo đảm quân số, phương tiện sẵn sàng cơ động khi có lệnh của cấp trên và tình huống xảy ra. Đơn vị dự trữ bảo đảm vật chất, trang bị hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ đột xuất theo đúng quy định; hệ thống khánh tiết, bảng biển tại phòng làm việc, phòng nghỉ, phòng chức năng, kho trạm thực hiện chính quy theo mẫu biểu đúng hướng dẫn của cấp trên.

Hằng tháng, hằng quý và từng nhiệm vụ Trung đoàn đều có kế hoạch vận chuyển chặt chẽ, giao nhiệm vụ và phân công tổ chức thực hiện cụ thể, rõ ràng, khoa học. Khu nhà xe đơn vị luôn được quan tâm đầu tư cải tạo, sửa chữa bảo đảm chất lượng, chính quy, đủ gian theo biên chế, có đầy đủ hệ thống chống sét, phòng chống cháy nổ; có biển bảng cho từng dãy, từng gian, hệ thống sơ đồ, nội quy theo quy định của ngành.

Cán bộ, chiến sĩ đơn vị tham gia giao thông bằng phương tiện mô-tô, xe máy có đủ giấy tờ xe, bằng lái, đội mũ bảo hiểm theo quy định, đủ điều kiện lưu hành bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đơn vị xây dựng đầy đủ kế hoạch vận chuyển thường xuyên cũng như đột xuất; tổ chức chỉ huy điều hành chặt chẽ, thực hiện tốt công tác kiểm tra tình trạng kỹ thuật phương tiện, thủ tục hành chính lái xe và thủ tục hàng hóa.

Trong năm 2022 và từ đầu năm 2023 đến nay, Trung đoàn 335 đã tổ chức vận chuyển 975 tấn vật chất các loại; vận chuyển quân được 5.240 lượt người, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối trong tham gia giao thông; kết quả kiểm tra huấn luyện ngành vận tải quân sự có 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó 87% đạt khá, giỏi.