Xây dựng địa bàn không ma túy

NDO - Huyện Tân Lạc (Hòa Bình) đang triển khai đề án địa bàn không có ma túy. Sau hai năm thực hiện, với nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị kết hợp phong trào quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy ở cơ sở,  đề án đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Huyện Tân Lạc (Hòa Bình) có hai tuyến đường quốc lộ là 12B và 6A, là tuyến trọng điểm về buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Tây Bắc về Hà Nội và các tỉnh đồng bằng. Mười năm trở lại đây, tình hình tội phạm ma túy (TPMT) bị bắt giữ trên địa bàn có chiều hướng gia tăng, tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng. Từ năm 2004 đến 2010, số vụ buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy phát hiện trên địa bàn huyện là 101 vụ với 138 đối tượng, thu giữ hàng trăm bánh hê-rô-in, hàng nghìn viên ma túy tổng hợp. Sáu tháng đầu năm 2011, công an huyện phối hợp  các lực lượng phát hiện, bắt giữ 15 vụ, 21 đối tượng, thu 56 bánh hê-rô-in, 700 viên ma túy tổng hợp, 120 triệu đồng và nhiều tang vật khác.

Trung tá Trương Quang Hải, Trưởng Công an huyện Tân Lạc cho biết: Trước khi thực hiện đề án "Xây dựng địa bàn huyện Tân Lạc không có tệ nạn ma túy giai đoạn 2009-2014", trên địa bàn có những diễn biến phức tạp. Năm 2004, chỉ có 7/24 xã, thị trấn có người mắc nghiện, thì đến năm 2008 đã có tới 12 xã. Tháng 6-2009, tổng số người nghiện và nghi nghiện ma túy trên địa bàn huyện có danh sách và hồ sơ quản lý là 67 người. Vấn nạn tội phạm và tệ nạn ma túy trở thành nỗi lo, bức xúc trong cộng đồng dân cư. Thấy được  nguy cơ tiềm ẩn bùng phát người nghiện ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn, lực lượng công an đã tham mưu UBND huyện thực hiện nhiều biện pháp  xây dựng địa bàn không có ma túy.

Ðể phong trào mang tính bền vững, huyện đã chủ động gắn phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)" với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".  Toàn huyện đã củng cố, kiện toàn 239 tổ tuần tra, tổ hòa giải, tổ an ninh nhân dân và hai Ðội hoạt động xã hội tình nguyện (HÐXHTN) về tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội (TNXH).

Tử Nê là một trong 13 xã, phường, thị trấn trong tỉnh được lựa chọn thí điểm xây dựng Ðội HÐXHTN.  Do có tuyến quốc lộ 12B chạy qua địa bàn là điều kiện thuận lợi để kinh tế - xã hội địa phương phát triển, nhưng cũng vì thế, Tử Nê trở thành địa bàn tiềm ẩn phát sinh TNXH.  Năm 2000, xã có 17 người nghiện ma túy, sáu tụ điểm buôn bán ma túy lớn, nhỏ, kéo theo một số tệ nạn xã hội khác khiến nhân dân trong xã bức xúc, ảnh hưởng không nhỏ tới bộ phận thanh, thiếu niên và tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn xã trở nên phức tạp. Ðội HÐXHTN xã Tử Nê không những phát huy tốt vai trò tham mưu, giúp việc cho Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và TNXH của xã có hiệu quả, kịp thời, mà còn tích cực tham gia phối hợp các ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy (TNMT), mại dâm thông qua các hoạt động xã hội.  Ðội trưởng đội hoạt động xã hội tình nguyện xã Tử Nê Trần Trọng Viên khẳng định: "Vai trò của Ðội như cánh tay nối dài của cấp ủy, và các lực lượng chức năng địa phương trong đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả TNXH nói chung và TNMT trên địa bàn xã nói riêng. Hiện trên địa bàn chỉ còn ba đối tượng nghiện. Từ sự giúp đỡ của đội HÐXHTN và các ngành, đoàn thể, chính quyền, đã có năm người cai nghiện thành công và tạo dựng được cuộc sống ổn định. Ngoài ra, các đối tượng mại dâm trên địa bàn xã cũng được các thành viên trong đội tư vấn, hỗ trợ giúp họ tiếp cận với dịch vụ xã hội, tạo điều kiện để họ hoàn lương, hòa nhập cộng đồng.

Các ban, ngành, đoàn thể liên quan như: công an, mặt trận, phụ nữ, giáo dục luôn có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong xây dựng chương trình lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các nhà trường, khu dân cư. Qua đó, thu hút đông đảo nhân dân tham gia phong trào. Hiện nay, 100% số thôn xóm, khu dân cư trên địa bàn huyện có điểm khai báo tạm trú, tạm vắng và hòm thư tố giác tội phạm. Do làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, năm 2010, toàn huyện đã có 12 quần chúng nhân dân được các cấp khen thưởng về lập thành tích đột xuất trong tham gia đấu tranh tố giác tội phạm. 

Với phương châm: "Lấy địa bàn thôn xóm, cơ sở làm trận địa tuyên truyền, lấy mỗi hộ gia đình làm pháo đài đấu tranh với TNXH và TNMT", Công an huyện Tân Lạc đã phối hợp chính quyền, đoàn thể các cấp thường xuyên giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi, những người nghiện ma túy, tổ chức cai nghiện tại cộng đồng cho các đối tượng nghiện, tạo điều kiện để các đối tượng sau cai hòa nhập cộng đồng xã hội. Hằng năm, tổ chức ký cam kết, quản lý giáo dục con em, người thân không tham gia buôn bán, vận chuyển, không mắc TNXH, TNMT tới tận hộ gia đình trong thôn, xóm. Thời gian tới, Tân Lạc tiếp tục phát huy có hiệu quả các mô hình liên kết an toàn về ANTT như: cụm an ninh giáp ranh, cụm an ninh - quốc phòng giữa các xã trong huyện và giữa Tân Lạc với các huyện bạn.