Điểm nhấn của đô thị
Sau gần 1 năm đưa vào hoạt động, công viên ao cá phường Vũng Tàu trở thành địa chỉ hấp dẫn khách du lịch khi ở đây vừa có không gian xanh mát, vừa có vịnh đậu xe thoáng rộng dành cho khách du lịch. Với người dân địa phương, công viên ao cá đã trở thành địa điểm sinh hoạt công cộng lý tưởng: Người lới đi bộ, tập thể dục; những tay câu cũng chọn công viên làm nơi thả cần câu cá; trẻ nhỏ thì chạy chơi cầu tuột, xích đu… Bà Trần Thị Toàn (nhà ở hẻm 119 đường Võ Thị Sáu, phường Vũng Tàu) cho hay, trước đây khu vực này chỉ là một khu hồ nước tù đọng rộng khoảng 44.000m2, nhiều muỗi, rác thải ngập mặt hồ bốc mùi hôi thối… Từ tháng 2/2025, công viên ao cá đưa vào phục vụ nhân dân và du khách biến vùng khu vực đầm lầy, ô nhiễm thành không gian công cộng xanh mát, sạch đẹp.
Thời gian gần đây, dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân hoàn thiện người dân và khách du lịch nô nức đến check - in, vui chơi, hóng mát, tập thể dục tại khu vực này.
Ông Đoàn Hải Linh, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu cho biết, dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân trải dài hơn 3km dọc theo tuyến đường này được xây dựng thành một công viên bãi tắm đặc sắc, phóng khoáng. Toàn bộ công viên được thiết kế liên thông tạo ra một không gian mở rộng lớn hướng ra biển. Đây cũng sẽ là nơi tổ chức các hoạt động, sự kiện ngoài trời quy mô lớn như các sự kiện âm nhạc, trình diễn ánh sáng, mít tinh, lễ hội, triển lãm, ngắm pháo hoa, đón giao thừa…của tỉnh và thành phố, trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình du lịch của du khách.
Trước đó, phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng đã có hàng loạt công viên quy mô lớn, tạo điểm nhấn cho thành phố như: Công viên Bãi Trước, công viên Bãi Sau, công viên Quang Trung-Hạ Long-Lê Lợi, công viên mũi Nghinh Phong, công viên Lê Lợi-Hoàng Hoa Thám-Lê Quý Đôn, công viên Trần Hưng Đạo. Ngoài ra, nhiều công viên có quy mô nhỏ hơn nằm trong các khu dân cư, khu đô thị mới do các DN đầu tư xây dựng; công viên trong các cơ quan, công sở…
Trong đó, công viên Bãi Trước được xây dựng năm 1999 và trở thành công viên đầu tiên trên địa bàn TP. Vũng Tàu, nay là phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh. Công viên trải dài theo bở biển Bãi Trước dọc trục đường Quang Trung với diện tích gần 10.000m2, vừa tạo không gian để người dân thư giãn trước biển vừa là “lá chắn” cát và sóng biển xâm nhập khu vực trung tâm thành phố.
Ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu cho biết, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, không gian đô thị ngày càng chật chội thì nhu cầu tận hưởng những không gian công viên cây xanh của cư dân đô thị đang ngày càng cấp thiết. Cư dân đô thị sau một ngày học tập, làm việc căng thẳng có nhu cầu được hòa mình vào thiên nhiên, nhu cầu được vận động, giao lưu cộng đồng và tận hưởng không khí trong lành của các công viên cây xanh trong đô thị. Những không gian công viên cây xanh là nơi diễn ra các sinh hoạt cộng đồng, giải trí của người dân để đáp ứng cho nhu cầu giao tiếp xã hội.
Quy hoạch thêm nhiều công viên
Ngoài các công viên hiện hữu, phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang quy hoạch thêm nhiều dự án công viên trải dài cả tuyến biển lẫn trong khu đô thị. Cụ thể, dự án công viên Bàu Sen dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030. Đây là dự án quan trọng của thành phố, ngoài chức năng là hồ điều hòa và thoát nước, còn tạo không gian công cộng, hành lang kết nối hai khu vực Bãi Trước và Bãi Sau. Những hạng mục trong khuôn viên công viên này gồm: sân bãi, đường đi dạo, quảng trường, hồ cảnh quan, hồ điều hòa, khu thương mại dịch vụ và nhà ở. Hiện thành phố đang lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công viên Bàu Sen, trên diện tích 32ha đất và 18ha mặt nước.
Mới đây, Tập đoàn Sun Group đã đưa vào vận hành công viên nước lớn nhất Việt Nam tại phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, công viên nước rộng 19ha chia theo 4 phân khu mang dấu ấn văn hóa - lịch sử. Phân khu 1 tái hiện không gian văn hóa Nam Bộ với chợ nổi, làng chài, thuyền thúng. Phân khu 2 gợi mở "Hành trình Silk Road" - mô phỏng tuyến thương mại huyền thoại của châu Âu trên biển Đông. Phân khu 3 được xem là “vùng đất tâm linh” đưa du khách ngược dòng thời gian về với văn hóa Óc Eo - Phù Nam. Phân khu 4 khám phá khu rừng trù phú với hệ sinh thái sông nước Nam Bộ và thiên nhiên hoang sơ.
Đặc biệt, công viên sở hữu bể tạo sóng đôi có quy mô hàng đầu Việt Nam (cao 1,8m và 2,4m) và tàu lượn nước siêu tốc có chiều dài ấn tượng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương (dài hơn 300m), thu hút hàng triệu khách trong và ngoài nước.
Theo đánh giá của các chuyên gia, phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh được định vị là điểm đến du lịch của thành phố, vì vậy, công viên càng trở nên cần thiết, đặc biệt là loại hình công viên đa chức năng, đủ điều kiện tổ chức sự kiện tập trung đông người; loại hình công viên kết hợp sản phẩm du lịch.