Xây công viên sinh thái tre luồng ở Thanh Hóa

NDO -

NDĐT - Sáng 27-9, tại xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn khai trương Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam giai đoạn 1.

Một đơn nguyên trong Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam.
Một đơn nguyên trong Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam.

Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam có tổng diện tích gần 160 ha, thuộc các xã Xuân Bái, Thọ Xương, Xuân Phú, huyện Thọ Xuân và xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân.

Nằm ở trung tâm đô thị Lam Sơn - Sao Vàng và vùng phụ cận, Công viên là nơi lưu giữ, phát triển các giống tre, luồng trong nước và các nước trong khu vực; khu vui chơi giải trí, giáo dục lịch sử, ý thức bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; phát triển làng nghề truyền thống, du lịch sinh thái, tâm linh, kết nối với nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, giảm khí thải nhà kính.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2017 - 2019 đầu tư gần 300 tỷ đồng để thực hiện các hạng mục công trình trong công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam.

Xây công viên sinh thái tre luồng ở Thanh Hóa ảnh 1

Một đơn nguyên trong Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam.

Cùng ngày, Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (Lasuco) và Hội đồng họ Lê Việt Nam phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Diễn đàn xúc tiến đầu tư - kết nối giao thương và khai mạc Hội chợ mùa thu Lam Kinh 2018. Với hơn 200 gian hàng, hội chợ giới thiệu, bày bán các giống cây trồng, thực phẩm chế biến, thủy - hải sản, hàng thủ công mỹ nghệ, máy công - nông nghiệp, nhất là các sản phẩm nông sản chất lượng cao, an toàn, rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hội chợ cùng với Diễn đàn xúc tiến đầu tư - kết nối giao thương là cơ hội để các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh quảng bá thương hiệu, trao đổi kinh nghiệm, thông tin về thị trường, các tiến bộ khoa học kỹ thuật, mở rộng quan hệ hợp tác, phát triển thị trường trong nước. Qua đó, góp phần đẩy mạnh giao thương, gắn kết, ký kết hợp đồng liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, với nông dân. Từ đây thắt chặt mối liên kết “bốn nhà” trong tổ chức sản xuất theo chuỗi, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao, cụ thể hóa cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong thực tiễn cuộc sống.

Nhân dịp này, Quỹ khuyến học mía đường Lam Sơn trao 600 suất quà cho 600 học sinh vùng mía Lam Sơn có thành tích xuất sắc trong học tập. Quỹ cũng trao tiền hỗ trợ Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa, Hội đồng họ Lê Việt Nam và các huyện Ngọc Lặc, Thường Xuân, Thọ Xuân 450 triệu đồng.