* Đến nay, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cơ bản hoàn tất thu hoạch gần 200 nghìn ha lúa vụ mùa, tăng 9,3 nghìn ha so vụ trước; năng suất ước tính đạt 46,1 tạ/ha, tăng 7,4 tạ/ha; sản lượng đạt hơn 909 nghìn tấn, tăng 183 nghìn tấn. Vụ lúa mùa năm nay tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long thắng lợi do nước trên thượng nguồn đổ về sớm hơn, cùng với mưa nhiều làm tăng trữ lượng nước ngọt cho nên bà con nông dân chủ động tăng diện tích gieo sạ lúa mùa.
* Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, mùa mưa bão năm nay được dự báo có khoảng 12 đến 13 cơn hoạt động trên Biển Đông và khoảng 5 đến 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Vào thời kỳ đầu mùa, bão và áp thấp nhiệt đới có xu hướng xuất hiện nhiều hơn so trung bình nhiều năm (TBNN) ở khu vực phía bắc Biển Đông và xu hướng sẽ dịch dần về phía nam Biển Đông trong những tháng cuối năm 2018. Khả năng bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng nhiều hơn tới khu vực Trung Bộ.
* Năm nay, nắng nóng xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Dự báo, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN, và có xu hướng xuất hiện muộn hơn trung bình và mức độ không gay gắt như trong năm 2017. Trong khi đó mùa lũ năm 2018 có khả năng xuất hiện đúng chu kỳ TBNN; đỉnh lũ các sông thuộc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình có khả năng ở mức Báo động 2, Báo động 3, phổ biến thấp hơn năm 2017. Riêng trên sông Thái Bình đỉnh lũ cao hơn năm 2017.
* Tại Nam Bộ, từ tháng 4 đến tháng 6, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long ở mức cao hơn TBNN và tương đương năm 2017, xâm nhập mặn tại đồng bằng Nam Bộ ở mức thấp hơn TBNN. Tổng lượng dòng chảy ba tháng ở thượng nguồn sông Mê Công phổ biến cao hơn 15 đến 50% so TBNN cùng kỳ và thấp hơn cùng kỳ năm 2017 từ 15 đến 20%. Trên các sông ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng xuất hiện lũ sớm, đỉnh lũ năm 2018 trên các sông ở mức tương đương và cao hơn TBNN.
* Từ đầu năm đến nay, bờ hai dòng sông Krông Ana và sông Krông Nô đoạn chảy qua địa bàn huyện Lác (Đác Lắc) bị sạt lở với chiều dài khoảng 1,5 km, làm mất khoảng 3 ha đất ở và đất nông nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến 18 hộ dân; trong đó có nhiều nhà bị sạt lở vào sát móng có thể đổ sập xuống lòng sông bất cứ lúc nào. UBND huyện đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng đề nghị đưa các khu vực bị sạt lở bờ sông này vào danh sách cấm khai thác cát lòng sông, đồng thời có biện pháp hỗ trợ di dời các hộ dân ở khu vực bị sạt lở đến nơi ở mới.