Bắc Bộ chuyển mưa, rét

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, sáng 26-12, sau khi đi vào vùng biển phía nam Cà Mau, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 16) tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp, di chuyển chủ yếu theo hướng tây, suy yếu và tan dần. Ðây là tin cuối cùng về cơn bão số 16 (bão Tembin).

Chi cục Thủy lợi tỉnh Ninh Thuận tập trung khắc phục các điểm đê kè bị sạt lở do bão số 16 tại phường Ðông Hải. Ảnh: CÔNG THỬ
Chi cục Thủy lợi tỉnh Ninh Thuận tập trung khắc phục các điểm đê kè bị sạt lở do bão số 16 tại phường Ðông Hải. Ảnh: CÔNG THỬ

Vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau và trên đất liền các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau còn có gió giật cấp 6. Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, đảo Phú Quý có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Các tỉnh từ Bình Ðịnh đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa to đến rất to.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp các tỉnh từ Bình Ðịnh đến Phú Yên.

* Cũng theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, ở phía bắc đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía nam, ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao 5.000m, cho nên từ đêm 26 đến sáng 28-12, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu vực Việt Bắc và Tây Bắc mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 27-12, ở các tỉnh Bắc Bộ trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại, với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm phổ biến 12 đến 15 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Khu vực Hà Nội, hôm nay có mưa, trời rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 đến 15 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối nay ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Khu vực bắc Biển Ðông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông, từ nay đến hết ngày 28-12, ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên có mưa to đến rất to.

* Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) vừa có Công điện gửi Giám đốc Sở NN và PTNT các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Ðà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Ðịnh, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Theo đó, yêu cầu Giám đốc Sở NN và PTNT các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi sát thông tin dự báo mưa để có phương án vận hành điều tiết nước các hồ chứa phù hợp tình hình mưa, lũ nhằm bảo đảm an toàn công trình và tích trữ nước cao nhất theo khả năng để phục vụ sản xuất và dân sinh. Các đơn vị sẵn sàng vận hành các công trình thủy lợi để tiêu thoát nước, phòng, tránh ngập lụt, úng, nhất là ở các diện tích lúa mới gieo cấy hoặc sắp thu hoạch. Ðồng thời, tổ chức trực ban tại công trình 24/24giờ trong thời gian có mưa, lũ; theo dõi chặt chẽ mực nước và lưu lượng nước đến hồ chứa nước.

* Chi cục Thủy lợi, Sở NN và PTNT Ninh Thuận đang khẩn trương tập trung khắc phục, gia cố các điểm bị sạt lở trên tuyến đê kè ở thôn Phú Thọ và phường Ðông Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm bị ảnh hưởng của cơn bão số 16. Chi cục đã phối hợp với các đơn vị đang thi công trên địa bàn tỉnh hỗ trợ thiết bị, kỹ thuật, dùng 960 khối đá hộc để thả vào những chỗ bị sóng biển đánh thủng, sạt lở, tránh hư hại lây lan. Ðồng thời cắm biển báo để người dân biết và tránh đi vào những nơi nguy hiểm.

* Sáng 26-12, UBND tỉnh Bình Thuận có công văn khẩn chỉ đạo thực hiện giải tỏa lệnh cấm tàu thuyền cho ngư dân ra biển hoạt động, đánh bắt hải sản trở lại, nhưng cần theo dõi chặt các thông tin về diễn biến của thời tiết, nhất là diễn biến của gió mùa đông bắc để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

* Tại huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh), tuy bão số 16 suy yếu thành áp thấp và lệch sâu về phía nam, nhưng huyện vẫn không chủ quan, luôn đề phòng hoàn lưu áp thấp có thể ảnh hưởng và gây thiệt hại. Từ 6 đến 7 giờ sáng 26-12, người dân tại các điểm trú bão đã trở về nhà ổn định cuộc sống. Theo chỉ đạo của lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, huyện vẫn cho học sinh nghỉ học trong ngày 26-12, tiếp tục thực hiện lệnh cấm biển không cho tàu thuyền ra khơi.

* Tại Phú Yên, triều cường kết hợp với sóng lớn xâm thực vào đất liền, làm ảnh hưởng gần 200 hộ dân sống gần biển thuộc thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa, trong đó có 70 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp và tám ngôi nhà có nguy cơ bị triều cường đánh sập bất cứ lúc nào. Trước mắt, UBND thành phố Tuy Hòa đã hỗ trợ người dân hơn 10.000 bao cát để ngăn sóng.

* Sáng 26-12, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp các ngành chức năng tổ chức đưa dân tại các địa điểm tập trung sơ tán tránh trú bão trở về nhà. UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Cảnh sát đường thủy Bạc Liêu thông báo cho các bến đò ngang, đò dọc, các phương tiện giao thông thủy nội địa hoạt động trở lại từ 10 giờ cùng ngày. Sở Giáo dục và Ðào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các trường thông báo cho học sinh, sinh viên học trở lại từ sáng 27-12.

* Ðến chiều 26-12, tỉnh Sóc Trăng đã hoàn tất việc vận chuyển, đưa toàn bộ 27.000 người dân đi tránh bão tại tất cả các huyện, thị xã trên toàn tỉnh trở về nhà an toàn. Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh Sóc Trăng chỉ có ba căn nhà bị sập, một căn tốc mái, 150 ha lúa sắp thu hoạch bị đổ ngã, một số diện tích trồng hành ở thị xã Vĩnh Châu bị ngập do mưa lớn kéo dài.

* Ngày 26-12, UBND tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo người dân tạm tránh, trú bão trở về nhà sinh hoạt bình thường và các phương tiện, tàu thuyền có thể đánh bắt trở lại sau 11 giờ trưa cùng ngày. Trước đó, toàn tỉnh đã kêu gọi 3.250 tàu thuyền đến nơi tránh bão an toàn tại các khu tránh, trú bão trên địa bàn. Sau khi dỡ bỏ lệnh cấm biển, rất nhiều tàu đánh cá đã tranh thủ ra khơi.

* Chiều 26-12, UBND tỉnh Cà Mau cũng đã dỡ bỏ lệnh cấm biển, cho phép tàu cá ra biển hoạt động trở lại; đồng thời, yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng hướng dẫn tàu cá ra biển bảo đảm trật tự, an toàn.

Hỗ trợ hơn 328 tấn gạo cho tỉnh Thanh Hóa

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Ðình Huệ đã ký Quyết định 2074/QÐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 328,74 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa để hỗ trợ cứu đói nhân dân bị ảnh hưởng của mưa lũ. UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng. Trước đó, đợt mưa lũ đầu tháng 10 đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại các tỉnh miền bắc và Bắc Trung Bộ. Thanh Hóa là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Có thể bạn quan tâm