Cưỡng chế, giải tỏa công trình xâm chiếm đất công thuộc Di tích lịch sử, văn hóa quốc gia đền Bảo Hà

NDĐT - Chiều 1-8, các ngành chức năng tỉnh Lào Cai đã phối hợp UBND huyện Bảo Yên tổ chức cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép, xâm chiếm đất công tại khu vực đền Bảo Hà. Các công trình này của bà Hoàng Thị Huệ, sinh năm 1973, trú tại thôn Liên Hà 2, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Lực lượng chức năng thực hiện tháo dỡ công trình xây dựng trái phép ở khu vực đền Bảo Hà (Lào Cai).
Lực lượng chức năng thực hiện tháo dỡ công trình xây dựng trái phép ở khu vực đền Bảo Hà (Lào Cai).

* Cần xử lý nghiêm việc chiếm đất công ở Di tích lịch sử quốc gia đền Bảo Hà

Lý do áp dụng quyết định cưỡng chế là bà Hoàng Thị Huệ không chấp hành Quyết định số 1635/QĐ-XPVPHC ngày 17-10-2016 của Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên về việc xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi chiếm đất tại bản Bảo Vinh, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên.Trong quá trình xử lý, giải quyết vi phạm của bà Huệ, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã xem xét kỹ lưỡng mọi tình tiết vi phạm để xử lý hành chính, thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động…, đồng thời gia hạn thời gian thỏa đáng để khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, bà Huệ không những không chấp hành mà còn tiếp tục vi phạm, làm ảnh hưởng đến sự an toàn của khu vực bờ, lòng sông Hồng thuộc phạm vi bảo vệ cầu Bảo Hà, bến phà Bảo Hà, khu Di tích lịch sử, văn hóa quốc gia đền Bảo Hà, làm ảnh hưởng đến mỹ quan và an ninh trật tự ở khu vực đền Bảo Hà. Vi phạm của bà Hoàng Thị Huệ là đặc biệt nghiêm trọng, coi thường pháp luật, gây bức xúc trong dư luận và nhân dân.

Sau nhiều giờ thuyết phục, vận động nhưng bà Huệ và một số đối tượng đã khóa cổng, cố thủ bên trong, liều lĩnh đổ xăng đốt, quyết liệt chống trả. Lực lượng chức năng đã dùng bình cứu hỏa dập tắt đám cháy, tạm giữ bà Huệ và một số thanh niên có hành vi chống đối người thi hành công vụ. Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã hoàn thành việc cưỡng chế, giải tỏa các công trình xây dựng trái phép, xâm chiếm đất công thuộc khu Di tích lịch sử, văn hóa quốc gia đền Bảo Hà.

Lực lượng chức năng khống chế, tạm giữ các đối tượng cản trở, chống người thi hành công vụ.

Được biết, đền Bảo Hà, thuộc xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai là nơi thờ phụng Tướng quân Nguyễn Hoàng Bảy, thời nhà Lê, có công đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc. Năm 1997, đền Bảo Hà được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia. Nơi đây, thường xuyên có rất đông người dân từ các địa phương trong và ngoài nước đến thăm viếng, công đức, góp phần tôn tạo, gìn giữ và bảo vệ ngôi đền.

Tuy nhiên, từ năm 2008, bà Huệ đã thực hiện việc chiếm đất công bằng việc tự ý đổ đất lấp sông Hồng, xây dựng công trình trái phép để kinh doanh, buôn bán kiếm lợi. Từ năm 2008 đến nay, hộ bà Huệ đã đổ tổng cộng khoảng 40 nghìn mét khối đất đá xuống lòng sông Hồng, để chiếm giữ hơn năm nghìn mét vuông mặt bằng ở vị trí “đắc địa” của đền Bảo Hà để kinh doanh và cho thuê mặt bằng kinh doanh nhằm thu lợi bất chính cho cá nhân.

Có thể bạn quan tâm