Phát huy vai trò Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Ngày 17-7, tại Nha Trang, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và Trường đại học Khoa học xã hội - Nhân văn Hà Nội phối hợp tổ chức hội thảo “Phát huy vai trò của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Tham gia hội thảo có 33 tham luận, tập trung các nội dung: Cơ sở lý luận và thực tiễn của quá trình ra đời, phát triển của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; tổ chức và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - thực trạng và giải pháp; vai trò, vị trí của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam với trách nhiệm là thành viên của MTTQ Việt Nam đối với xã hội nói chung và nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết đồng bào Công giáo nói riêng hiện nay - thực trạng và giải pháp; mối quan hệ giữa Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp với tổ chức Giáo hội Công giáo và chính quyền cùng cấp hiện nay - thực trạng và giải pháp; những tấm gương và các kết quả tiêu biểu, mô hình tốt của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp trong việc xây dựng tổ chức, hoạt động và vận động thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo...

Triển khai thi hành pháp luật kịp thời, hiệu quả

Chiều 17-7, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2018.

Sáu tháng đầu năm 2018, ngành tư pháp đạt kết quả khá toàn diện các mặt công tác, bám sát nhiệm vụ trọng tâm xây dựng, hoàn thiện thể chế, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, tình trạng “nợ đọng” văn bản, xin lùi thời gian trình các dự án luật, chất lượng hồ sơ, dự thảo một số dự án luật chưa bảo đảm yêu cầu. Vi phạm trong hành nghề luật sư, công chứng, đấu giá tài sản và thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án còn nhiều... Các ý kiến đề nghị, những tháng còn lại của năm nay, Bộ Tư pháp cần tập trung tham mưu giúp Chính phủ tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng pháp luật gắn với triển khai, thi hành kịp thời, hiệu quả các luật, nghị quyết của Quốc hội mới ban hành. Chủ trì, phối hợp xây dựng, ban hành các văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, tạo động lực, điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo.

Giải quyết tranh chấp bảo hiểm bằng hòa giải và trọng tài

Sáng 17-7, tại Hà Nội, Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) tổ chức hội thảo “Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và hòa giải - phương án khả thi cho doanh nghiệp bảo hiểm”.

Thời gian gần đây, cùng với sự phát triển nhanh chóng của thị trường bảo hiểm Việt Nam (thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2017 đạt tổng doanh thu 40,5 nghìn tỷ đồng, tăng 10,61% so với năm 2016), các vụ việc tranh chấp về bảo hiểm tại Việt Nam cũng ngày càng gia tăng về số lượng và phức tạp về nội dung, gắn với nhiều nguyên nhân khác nhau. Thực tế cho thấy, giải quyết các tranh chấp bảo hiểm thông qua cơ chế trọng tài và hòa giải là hoàn toàn khả thi và cho phép các bên liên quan linh hoạt, tiết kiệm thời gian và chi phí, cũng như giảm sự quá tải về số lượng vụ việc cho hệ thống tòa án.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến nhấn mạnh, các doanh nghiệp bảo hiểm cần đứng từ góc độ người mua bảo hiểm để diễn đạt các nội dung quy định trong hợp đồng bảo hiểm cho minh bạch, đơn giản, dễ hiểu và không tạo tranh chấp, khó khăn, giữ được lòng tin cho người đóng bảo hiểm trong thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi hợp pháp của mỗi bên theo hợp đồng bảo hiểm đã ký.

Hỗ trợ gạo cứu đói giúp 572 hộ dân

Tỉnh Bắc Cạn vừa tiếp nhận, phân bổ hơn 78 tấn gạo hỗ trợ từ nguồn dự trữ quốc gia xuất cấp không thu tiền, cứu đói 572 hộ dân với 2.706 nhân khẩu tại huyện Pác Nặm. Đây đều là các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn ở các xã Xuân La, Nghiên Loan, An Thắng, Cổ Linh, Bộc Bố, Công Bằng, vừa chịu thiệt hại nặng nề do mưa đá trong tháng 4-2018. Cục Dự trữ quốc gia khu vực Bắc Thái đã vận chuyển, bàn giao gạo để huyện cấp phát cho các đối tượng.

Đồng Tháp triển khai nhiều đề án hỗ trợ phụ nữ

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch đề ra mục tiêu đến năm 2027 có 20% phụ nữ sẵn sàng lên tiếng trước các hành vi bạo lực, không để xảy ra tình trạng các vụ việc xâm hại, bạo lực nghiêm trọng đối với phụ nữ và trẻ em; nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh doanh và khởi nghiệp, nhất là phụ nữ trên địa bàn tám xã biên giới, đến năm 2025, tất cả doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển; hỗ trợ ít nhất 600 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; có hơn 80% hội viên, phụ nữ tám xã biên giới được hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình bằng nhiều hình thức…

Có thể bạn quan tâm