Phóng viên VTV Cần Thơ bị nhóm bảo vệ đe dọa hành hung

NDĐT - Chiều 21-6, Công an phường An Bình, quận Ninh Kiều cho biết đang làm rõ vụ nhóm bảo vệ chợ An Bình có hành vi đe dọa, hành hung hai phóng viên của VTV9 vào sáng cùng ngày.

Nhóm bảo vệ hung hăng đe doạ, cản trở phóng viên VTV9 đang tác nghiệp tại tại nơi công cộng ở TP Cần Thơ.
Nhóm bảo vệ hung hăng đe doạ, cản trở phóng viên VTV9 đang tác nghiệp tại tại nơi công cộng ở TP Cần Thơ.

Cụ thể, hai phóng viên Anh Đào và Nguyên Du của VTV9 tại Cần Thơ được phân công thực hiện một phóng sự về hoàn cảnh khó khăn của một cụ bà bán vé số. Khi phóng viên Nguyên Du thực hiện cảnh quay theo chân cụ bà đang đi bán từng tờ vé số dạo để mưu sinh, vừa đến khu vực bãi xe trước cổng chợ thì một nhóm bảo vệ chợ An Bình xuất hiện cản trở, thậm chí dọa đánh phóng viên.

Lý do các bảo vệ này đưa ra là chưa được sự cho phép của Ban quản lý chợ mà đã quay phim. Mặc dù các phóng viên giải thích là đang tác nghiệp ở nơi công cộng bên ngoài chợ nên không cần phải xin phép.

Không cần nói lý lẽ, các bảo vệ này đã xô đẩy giật máy quay và chửi bới rất thô tục. Chỉ khi người dân can ngăn, nhóm phóng viên lùi ra khỏi khu vực chợ thì nhóm này mới bỏ đi, mà không quên thách thức.

Chợ An Bình là chợ đầu mối nằm ngay bên bờ chợ nổi Cái Răng, là biểu tượng văn hoá du lịch ấn tượng của TP Cần Thơ. Các tiểu thương và người dân tại chỗ cho biết lực lượng bảo vệ tại chợ này rất hung hăng, hay gây sự với người buôn bán và qua lại nơi đây.

Vụ đe dọa hành hung các phóng viên, nhà báo ngay trong ngày kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, trước mắt nhiều du khách trong và ngoài nước cho thấy sự thiếu hiểu biết về pháp luật của những người được giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự cho người dân.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện chưa có quy định nào của Nhà nước cấm quay phim chụp hình tại các khu vực công cộng. Bên cạnh đó, khu vực chợ An Bình cũng không có biển cấm quay phim, chụp ảnh, thì nhóm bảo vệ chợ An Bình tự cho họ cái quyền muốn làm gì thì làm, thậm chí đe dọa hành hung phóng viên đang tác nghiệp là hành vi vi phạm pháp luật. Trong khi cả hệ thống chính trị và nhân dân mảnh đất Tây Đô đang nỗ lực xây dựng hình ảnh con người Cần Thơ trí tuệ, năng động, nhân ái, thân thiện và hào hiệp, thì cách hành xử như côn đồ của nhóm bảo vệ kia cần phải được làm rõ, xử lý nghiêm.

Có thể bạn quan tâm