Sức lan tỏa của một phong trào nhân ái

Qua 20 năm thực hiện “Phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, do T.Ư Hội Chữ thập đỏ (CTÐ) Việt Nam triển khai đã có hơn 22,1 triệu lượt trợ giúp cho các hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam; các hộ gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai, đồng bào vùng biên giới, tạo điều kiện giúp ngư dân vươn khơi, bám biển, với các nguồn lực vận động đạt hơn 6.675 tỷ đồng.

Hội viên Hội Chữ thập đỏ Sơn La cùng đoàn thầy thuốc trẻ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo. Ảnh: Trung Nghĩa
Hội viên Hội Chữ thập đỏ Sơn La cùng đoàn thầy thuốc trẻ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo. Ảnh: Trung Nghĩa

Thực hiện chủ trương của Ðảng, chính sách Nhà nước về chương trình, mục tiêu xóa đói giảm nghèo, trong những năm gần đây, Hội CTÐ Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có sức lan tỏa rộng lớn thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo của các tổ chức, các nhà hảo tâm, quần chúng nhân dân trong cả nước. Các hoạt động nhân đạo, nhân ái của đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTÐ đã góp phần tích cực trong việc trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Ðến nay, phong trào đã giúp đỡ, thăm hỏi tặng quà cho hơn 22,1 triệu lượt người là hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam, các hộ gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai, đồng bào vùng biên giới, ngư dân vươn khơi, bám biển... với trị giá hơn 6.675 tỷ đồng. Riêng giai đoạn 2009 - 2018, đã trợ giúp hơn 16,9 triệu lượt đối tượng (vượt gấp 3,3 lần so với giai đoạn mười năm trước), với trị giá 6.118 tỷ đồng (vượt gấp gần 11 lần so với giai đoạn mười năm trước).

Phong trào phát triển không ngừng sau mỗi năm cả về giá trị vật chất và số người hưởng lợi; về quy mô rộng khắp các vùng miền của đất nước; tạo sự gắn kết cộng đồng, gắn kết tình cảm sẻ chia, góp phần thực hiện nhiều phong trào, cuộc vận động khác trong cả nước. Ngoài việc tặng quà, phong trào còn gắn việc hỗ trợ người dân các công trình, việc làm nhân đạo như: tặng nhà, trao bò sinh sản, khám bệnh cấp thuốc miễn phí, cứu trợ nhân dân vùng ảnh hưởng thiên tai từng bước vượt qua khó khăn, cải thiện cuộc sống nhất là các địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Có thể khẳng định đây là phong trào lớn nhất từ trước đến nay, được coi như một “thương hiệu” trong công tác nhân đạo của Hội, triển khai trên địa bàn rộng, nhất là các vùng miền khó khăn, đối tượng hưởng lợi nhiều, đa dạng, được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, được các tổ chức quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Phong trào phát triển sâu rộng trở thành phong trào làm việc thiện của toàn dân; là một chủ trương đúng, thật sự đáp ứng sự mong mỏi của quần chúng nhân dân. Thông qua phong trào đã xuất hiện mô hình mới, cách làm hay, nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến. Ðiều này cho thấy, khi phong trào, cuộc vận động đi đúng hướng theo chủ trương của Ðảng, Nhà nước, bảo đảm thiết thực, phù hợp nguyện vọng, nhu cầu của người dân, sẽ khơi dậy được tinh thần nhân ái “thương người như thể thương thân” - một truyền thống quý báu của dân tộc ta.

Ðồng chí Ðặng Minh Tiến, Trưởng ban Công tác xã hội Hội CTÐ Việt Nam khẳng định: Phong trào đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và tham gia của nhiều đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, nhận được những ý kiến đánh giá khen ngợi. Ðiều đó khẳng định sức sống của phong trào do Hội CTÐ Việt Nam khởi xướng đã góp phần gắn kết tình cảm, trách nhiệm của Ðảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần xây đắp truyền thống nhân ái, nhân văn của dân tộc ta; đồng thời chia sẻ với nhân dân vùng biên giới và kiều bào gặp khó khăn trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, xây đắp tình hữu nghị, góp phần giữ vững an ninh chính trị vùng biên giới. Sức sống của phong trào đã tạo nên uy tín, hình ảnh rõ nét của Hội, là nguồn động viên to lớn để Hội tiếp tục hoàn thành trách nhiệm cao cả của Ðảng và nhân dân giao cho.

Để tiếp tục phát triển sâu rộng một phong trào mang đậm tính nhân văn, giàu lòng nhân ái trên phạm vi cả nước, thật sự trở thành phong trào nhân đạo của toàn dân, đáp ứng nhu cầu đa dạng của đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội mỗi dịp Tết đến Xuân về, thiết nghĩ phong trào cần được thực hiện theo kế hoạch thường xuyên hằng năm có sự định hướng và thống nhất chỉ đạo của Trung ương Hội và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương; được truyền thông sâu rộng và tổng kết, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Hơn nữa, đưa kết quả thực hiện phong trào là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua thực hiện xây dựng cơ quan văn hóa và thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Có thể bạn quan tâm